Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủThư việnChia sẻThầy Cô giáo bày tỏ niềm tự hào về TS Vương Tấn...

Thầy Cô giáo bày tỏ niềm tự hào về TS Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang)

-

CÁC THẦY CÔ GIÁO BÀY TỎ NIỀM TỰ HÀO VỀ TIẾN SĨ VƯƠNG TẤN VIỆT (TT. THÍCH CHÂN QUANG)

Trong buổi lễ tri ân Thầy Cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội và các Thầy Cô đã giúp đỡ tân Tiến sĩ Vương Tấn Việt hoàn thành luận án Tiến sĩ vào ngày 3/4/2022 vừa qua, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Luật Hà NộiGS.TS. Nguyễn Minh Đoan – Nguyên chủ nhiệm Khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước – Trường Đại học Luật Hà Nội, Giảng viên hướng dẫn khoa học cho luận án Tiến sĩ của Thượng Tọa Thích Chân Quang đã thay mặt BGH Nhà trường và các Thầy cô giáo đã có những chia sẻ rất xúc động, và bày tỏ niềm tự hào khi nhà trường có một NCS xuất sắc như tân Tiến sĩ Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang).

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh bày tỏ: “Tôi rất xúc động trong ngày hôm qua, khi Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ trao bằng Tiến sĩ cho 35 Tiến sĩ đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ trong năm 2021. Và tại buổi lễ trao bằng này, Nghiên cứu sinh (NCS) Vương Tấn Việt, tức là Sư Phụ của chúng ta cũng đã thay mặt cho tất cả các NCS và học viên cao học trong buổi lễ bế giảng và trao bằng phát biểu. Chúng tôi rất tự hào vì đã có những cựu NCS xuất sắc như NCS Vương Tấn Việt của chúng ta. Có thể nói rằng, khi mà TT. Thích Chân Quang thi vào làm NCS của Trường ĐH Luật Hà Nội thì chúng tôi mới phát hiện ra rằng, ở NCS có rất nhiều cái nhất, một là NCS cao tuổi nhất, hai là NCS đức cao vọng trọng nhất, ba là NCS chăm chỉ và quyết tâm nhất.

Thực sự ngày hôm nay, chúng tôi rất tự hào khi có một buổi lễ tri ân gửi tới các Thầy Cô giáo của Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác. Những người đã hỗ trợ, đồng hành cùng NCS trong suốt cả một quá trình theo học tại Trường ĐH Luật Hà Nội.

Nhưng thật ra trong quá trình mà TT. Thích Chân Quang học tại Trường ĐH Luật Hà Nội, thì giáo viên chúng tôi, nhà trường chúng tôi cũng đã học được rất nhiều. Vì ngoài kiến thức uyên thâm về Đạo Phật, về cuộc đời, chúng tôi thấy rằng ở người học có một sự quyết tâm vô cùng lớn mà chưa có một người học nào, một nghiên cứu sinh nào có một quyết tâm đến như vậy.

Tất cả các buổi học NCS không vắng mặt một buổi nào. Thời gian vừa qua, trong điều kiện dịch bệnh, nên có nhiều buổi học online, nhưng mà các giáo viên, giảng viên của Trường ĐH Luật Hà Nội cũng có chia sẻ rằng, những buổi học mà có sự tham gia của NCS Vương Tấn Việt rất là thú vị. Bởi vì, nó không phải chỉ là những buổi giảng trao đổi một chiều giữa giảng viên tới người học, mà còn có sự trao đổi kiến thức giữa người học và người dạy. Vậy nên, bản thân giáo viên những người giảng dạy cũng học được rất nhiều từ những người học uyên bác như là NCS Vương Tấn Việt.

Trải qua rất nhiều những khó khăn, vất vả, hôm qua tại buổi lễ bế giảng, khi phát biểu NCS Vương Tấn Việt cũng đã chia sẻ rằng: “Học Tiến sĩ ở Trường Đại học Luật Hà Nội vất vả lắm, khó khăn lắm”. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ, nhưng bởi vì đó là tiêu chí mà Trường ĐH Luật Hà Nội đề ra. Chúng tôi luôn luôn đề cao chất lượng đào tạo, cho nên tấm bằng tốt nghiệp Trường ĐH Luật Hà Nội cho dù là tấm bằng cử nhân, bằng Thạc sĩ, hay bằng Tiến sĩ thì đó cũng là sự kiểm chứng về chất lượng đào tạo. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng những người tốt nghiệp Trường ĐH Luật Hà Nội hoàn toàn tự hào về tấm bằng mà Trường đã trao trong đó có TT. Thích Chân Quang.

Chúng tôi cũng thấy rằng có những buổi chia sẻ giữa các Thầy cô giáo với người học, thì chúng tôi cũng học được rất nhiều, học được về sự quyết tâm, tinh thần vượt khó, và hơn nữa là sự ấm áp về tình người, về đạo đức. Tôi nghĩ rằng, không chỉ giảng viên mà sinh viên của chúng tôi cũng có được một tấm gương sáng để có thể học hỏi.

Chúng tôi khẳng định rằng, Trường ĐH Luật Hà Nội vô cùng tự hào vì có những người học xuất sắc như NCS Vương Tấn Việt. Sự hiện diện của đông đảo Thầy cô giáo Trường Đại học Luật Hà Nội, từ lãnh đạo cho đến các Thầy cô là nguyên lãnh đạo của nhà Trường, lãnh đạo các khoa, các Thầy Cô giáo trong Trường ĐH Luật Hà Nội đều có mặt đông đủ ở buổi ngày hôm nay, đã chứng tỏ tình cảm vô cùng sâu sắc mà giảng viên chúng tôi dành cho một người học xuất sắc là NCS Vương Tấn Việt.

Chúng tôi cũng rất mong rằng sau khi nhận bằng Tiến sĩ thì NCS Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang – hay là Sư Phụ) sẽ tiếp tục phát triển trên con đường nghiên cứu khoa học. Như hôm qua Sư Phụ đã phát biểu ở buổi lễ là phải làm gì để xứng đáng với tấm bằng để sau khi quay trở lại, nhận được bằng Tiến sĩ thì đã làm được gì. Và chúng tôi rất hi vọng và hoàn toàn tin tưởng rằng những lời hứa, lời quyết tâm đó của TT. Thích Chân Quang sẽ trở thành hiện thực trong thời gian tới.

Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Thầy giáo, Cô giáo của Trường ĐH Luật Hà Nội đã nhiệt tình hỗ trợ cho NCS Vương Tấn Việt, để có một ngày vinh danh hôm qua NCS đã nhận được bằng Tiến sĩ Luật học. Và qua đây, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng chân thành cảm ơn tới TT. Thích Chân Quang vì sự hỗ trợ và nhiệt tâm với Trường ĐH Luật Hà Nội trong suốt thời gian qua cũng đã có rất nhiều sự gắn bó, ủng hộ, chia sẻ cho Trường ĐH Luật Hà Nội.

Và ngày hôm qua thì Trường ĐH Luật Hà Nội cũng đã tham dự một buổi lễ báo công của các NCS tốt nghiệp năm 2021 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Chúng tôi thấy rằng đây có thể trở thành một truyền thống tốt đẹp trong tương lai đối với Trường ĐH Luật Hà Nội. Và chúng tôi rất tự hào về NCS Vương Tấn Việt.

Một lần nữa xin chúc mừng NCS Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang) và kính chúc sức khỏe của Sư Phụ trong thời gian tới, xin được cảm ơn tất các các quý vị đại biểu.

Tiếp đó, GS.TS. Nguyễn Minh Đoan cũng đã có những lời tâm sự rất xúc động:

“Kính thưa tất cả quý vị tham gia dự buổi tri ân hôm nay. Tôi rất cảm động và không biết nói gì. Bởi vì, cũng xin thú thật là tôi đã 40 năm làm nghề giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội và tôi đã hướng dẫn rất nhiều học viên, lẫn nghiên cứu sinh làm luận án, làm luận văn. Nhưng hướng dẫn NCS Vương Tấn Việt là một trong những trường hợp rất đặc biệt.

Như cô Lan Anh vừa nói thì tôi thấy rằng NCS Vương Tấn Việt đúng là một người có tài. Ở đây, tôi nói theo đúng nghĩa của nó là tài trong mọi phương diện. Tôi thấy đây là một người mà không những giỏi về truyền đạo trong lĩnh vực tâm linh, mà còn là một người rất giỏi trong lĩnh vực học pháp lý. Bởi vì, tôi đã hướng dẫn nhiều NCS nhưng tôi thấy Thầy Thích Chân Quang là một trong những người rất đam mê nghiên cứu và viết. Thầy viết được rất nhiều sách trong lĩnh vực tôn giáo, và cũng từ luận án này, Thầy đang tiếp tục viết và chắc chắn Thầy sẽ viết nhiều hơn nữa về Khoa học pháp lý.

Tôi cho rằng, đây là một trong những người rất có ích cho đất nước, mà người ta thường nói là tốt đời và đẹp đạo. Tôi nghĩ rằng, Thầy Thích Chân Quang sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa trong lĩnh vực tôn giáo là TT. Thích Chân Quang và trong cả lĩnh vực khoa học pháp lý đó là Tiến sĩ Vương Tấn Việt.

Một giáo sư ở Mỹ có nói rằng, các ông rất tự hào đào tạo được nhiều Tổng thống, Thủ tướng,… Nhưng không, mà những người đó phải tự hào là đã được học ở trường Harvard. Thế thì, ở đây tôi muốn nói tới là Thầy Vương Tấn Việt cũng như là một số chúng ta ở đây, chúng ta sẽ tự hào là được học ở trường Đại học Luật Hà Nội, là một trong những trường hàng đầu của đất nước trong vấn đề này.

Và nhân đây, tôi cũng xin hứa là sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để Thầy Vương Tấn Việt hay tiến sĩ Vương Tấn Việt  (TT. Thích Chân Quang) hoàn thành được tâm nguyện của mình là vừa giỏi việc đạo, lại vừa giỏi việc luật. Một lần nữa, tôi chúc Thầy Thích Chân Quang sức khỏe, chúc các vị ở đây sức khỏe và mọi sự tốt lành. Xin cảm ơn”.

Nhân sự kiện này, TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã gửi thư chúc mừng tân Tiến sĩ Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang):

“Kính chào TS. Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang)

Thay mặt Trường Đại học Luật Hà Nội, một lần nữa xin chúc mừng và ghi nhận kết quả, thành tích học tập, nghiên cứu khoa học của TS. Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang). Nhà trường rất tự hào có được người NCS như Thượng tọa và cảm ơn về những đóng góp của Tiến sĩ cho sự phát triển của khoa học pháp lý nước nhà và của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Rất mong trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các thế hệ người học trong đó có TS. Vương Tấn Việt để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, trở thành trường trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho đất nước.

Kính chúc TS. Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang) luôn mạnh khỏe, bình an, hanh thông, thăng tiến trên con đường tu tập, tiếp tục có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa pháp lý và sự phát triển của Phật giáo nước nhà; đóng góp nhiều hơn nữa cho các phong trào tương thân tương ái, giúp đỡ cộng đồng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, xây dựng xã hội văn minh, bình đẳng, dân chủ, công bằng và tiến bộ vì một “thế giới tốt đẹp hơn” như hàm ý mà Tiến sĩ đã gửi gắm qua câu slogan trong Luận án tiến sĩ Luật học “Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam”.

Và tập thể giáo viên trường Đại học Luật Hà Nội cũng gửi thư chúc mừng đến Tiến sĩ Vương Tấn Việt (TT. Thích Chân Quang):

“Kính thưa tân Tiến sĩ Vương Tấn Việt – TT. Thích Chân Quang

Để trở thành một vị chân tu đã khó.

Để trở thành một vị Tiến sỹ Chân tu sẽ khó hơn trăm vạn lần.

Thượng tọa đã làm được công việc trăm vạn lần khó ấy và đã làm rất thành công!

Xin được gửi lời Chúc mừng nồng nhiệt và Cảm ơn sâu sắc vì Thượng tọa đã chọn nhân duyên gắn bó với Nhà trường. Cảm ơn vì Thầy đã nêu tấm gương sáng về tinh thần học tập và học tập không ngừng. Cảm ơn vì Thầy đã gieo Hạnh Khiêm cung, tinh thần Từ ái, Cống hiến và Phụng sự.

Những ngày tháng Thượng tọa học tập dưới mái trường Đại học Luật Hà Nội đã để lại những dấu ấn, tình cảm vô cùng tốt đẹp với Thầy Cô, với từng chuyên viên và cả đến những người lao công, phục vụ. Ai cũng kính trọng và trân quý Đức hạnh, Trí tuệ và Tình yêu thương rộng lớn của Người.

Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.”

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất