Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangLễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự - Từ Thiện Đạo Tràng...

Lễ Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự – Từ Thiện Đạo Tràng Phật Quang 2019

-

Sáng ngày 31/12/2019 (nhằm ngày 06/12/năm Kỷ Hợi), tại Thiền Tôn Phật Quang (núi Dinh, ấp Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT) đã diễn ra buổi LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ – TỪ THIỆN ĐẠO TRÀNG PHẬT QUANG năm 2019,  nhằm  đánh dấu một năm hoạt động và phát triển của Tổng Đạo Tràng và Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang trong năm 2019. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc hoằng pháp, làm từ thiện, xây dựng đạo tràng vững mạnh, Phật hóa cộng đồng, xây dựng gia đình đạo Phật kỷ cương, và các mặt phong trào do chùa phát động.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ có sự hiện diện của: HT. Thích Giác Cầu – Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯ GHPGVN; HT. Thích Viên Giác – Phó trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP HCM; HT. Thích Giác Thông – Ủy viên Ban Nghi lễ TƯ, Phó trưởng BTS, Đặc trách Hệ phái Khất sĩ GHPGVN tỉnh BRVT; TT. Thích Nhuận Trí – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh BRVT; ĐĐ  Thích Nguyên Thái – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BRVT, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ; TT. Thích Tâm Phát, ĐĐ. Thích Khai Tâm – Phó Trưởng BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ; TT. Thích Nhật Thiện – Trưởng BTS GHPGVN Quận 10, TP HCM; ĐĐ Thích Giác Nguyên, Trưởng Ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Gò Công; TT Thích Thông Luận, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đất Đỏ; cùng chư tôn đức Tăng các Tự viện.

Về phía chư Ni có: Ni Trưởng TN. Diệu Ngọc (Chùa Thiên Bửu Tháp) tỉnh BRVT; cùng Chư tôn đức Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá trong và ngoài tỉnh; Chư tôn đức Tăng Ni tại Bổn tự.

Về phía chính quyền có sự tham dự của: Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung Ương Đảng, Ủy viên Ban Thường Vụ tỉnh Ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh BRVT; ông Huỳnh Sơn Tuấn, PGĐ Sở Nội vụ tỉnh BRVT, ông Phạm Văn Quyền, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh BRVT; Trung tướng Trương Đình Quý, Chính Ủy trường sĩ quan Lục Quân 1; Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các vị lãnh đạo thị xã Phú Mỹ, TP. Bà Rịa, xã Tân Hải, Tân Hòa và phường Kim Dinh.

Về phía Viện Khoa Học Nghiên Cứu Nhân Tài Nhân Lực có: Thiếu tướng Nguyễn Đình Được, Viện Trưởng Viện Khoa Học Nghiên Cứu Nhân Tài Nhân Lực; ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Viện Trưởng Thường trực Văn Phòng II Phía Nam, Viện Khoa Học Nghiên Cứu Nhân Tài Nhân Lực.

Về phía Liên Đoàn Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam có: Đại Võ Sư Quốc tế Lê Kim Hòa, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên Đoàn Võ Cổ Truyền TP.HCM; Võ Sư Mai Thanh Long, Chủ tịch Hội Võ Cổ Truyền tỉnh BR-VT.

Ngoài ra, còn có Tổ Điều Hành của 42 đạo tràng và 48 Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang trên cả nước, cùng hơn 2.000 Phật tử đến từ khắp các tỉnh thành và hơn 3.800 người bao gồm sinh viên và Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang về chùa công quả phục vụ cho Đại lễ Phật Thành Đạo đồng tham dự.

Mở đầu chương trình, ĐĐ Nghiêm Giám đại diện Ban Tổ Chức nói lời phát biểu khai mạc.

Tiếp theo, cư sĩ Nhật Chiếu Ngộ và cư sĩ Phúc Tín Giác cùng đọc báo cáo về tình hình chung của Tổng Đạo Tràng và Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang (có clip minh họa cụ thể). Qua đó trình bày các hoạt động và sự kiện chính trong năm, đó là:

– Tổ chức thành công lớp tập huấn trong 3 ngày, trang bị về  “KỸ NĂNG QUẢN LÝ & TỔ CHỨC” cho Tổ Điều Hành các Đạo tràng và Chúng thanh niên thuộc Tổng Đạo Tràng Phật Quang trên toàn quốc. Mục tiêu của Khóa tập huấn là thiết lập, định hướng, thảo luận về kỹ năng quản lý, tổ chức một Đạo tràng, một buổi Lễ lớn, một sự kiện Phật giáo được thành công. Qua đó, nhằm phát huy khả năng tư duy, nâng cao năng lực sáng tạo, từng bước xây dựng những người lãnh đạo giỏi, có tâm, có tầm, góp phần vào sự phát triển bền vững cho các chùa, các Đạo tràng.

– Tổ chức khóa sinh hoạt hè nhằm đóng góp vào việc giáo dục đạo đức cho các em thanh thiếu niên, từ nhiều năm qua, Thiền Tôn Phật Quang đã liên tiếp tổ chức Khóa Sinh Hoạt Hè dành cho các em học sinh ở khắp mọi miền đất nước. Trong năm 2019, Thiền Tôn Phật Quang đã triển khai được hơn 60 khóa học đạo đức trên cả nước cho gần 6.000 em học sinh, từ các tỉnh như: Hà Nội, Lào Cai, Điện Biên, Hải Phòng, Vinh, Bình Định, đến các tỉnh Trung và Nam bộ như: Huế, Ninh Thuận,  Đồng Tháp… Đồng thời, duy trì tổ chức các lớp Tâm Lý Đạo Đức hàng tháng tại Chùa Bảo Long (Gò Vấp), Thiền Thất Bảo Quang (Củ Chi), Chùa Viên Quang (Nghệ An).

– Phong trào luyện tập Phật Quang Quyền được tổ chức theo hướng phát triển võ thuật trong quần chúng, giúp cho các em học sinh và lớp trẻ có một sân chơi mới bổ ích. Trong năm vừa qua, môn phái Phật Quang Quyền đã tham gia thi đấu và để lại dấu ấn của mình với những thứ hạng cao tại các cuộc hội diễn. Từ tháng 6/2016 đến nay, môn phái Phật Quang Quyền tổ chức đều đặn mỗi tuần 3 buổi giảng dạy võ Cổ truyền miễn phí cho hơn 250 học sinh trường THCS Trần Đại Nghĩa (huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT). Đặc biệt “khí công” được nâng cao lên tầm cao mới với hơi thở nội công, đưa vào thực hành để hỗ trợ cho thiền và sức khỏe. Chỉ trong thời gian ngắn luyện tập, người tập đã có những báo cáo tích cực rất tốt cho sức khỏe cũng như lắng được vọng tưởng khi ngồi thiền.

– Tổ chức các Khóa tu Thiền tại TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Nghệ An, Hà Nội và TT. Thích Chân Quang đã thuyết giảng tại các địa phương trên cả nước, đã thu hút hàng nghìn lượt Phật tử – thiền sinh tham dự mỗi kỳ. Trong năm 2019 đã có thêm điểm tu thiền mới được mở ra tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, TP. HCM) và chùa Quán Thế Âm (Đà Nẵng) từ tháng 9/2019, cuốn hút được nhiều giới trẻ tham dự.

– Lý thuyết về thiền định được củng cố và hệ thống hóa:

Trong loạt bài viết về Thiền bắt đầu từ bài Thiền số 1 đến số 30, Thượng tọa Thích Chân Quang đã hệ thống hóa về phương pháp và kỹ thuật thiền định một cách chi tiết kỹ lưỡng, đây là cẩm nang quý cho tất cả những ai học và thực hành thiền định. 

– Tổ chức thành công các ngày đại lễ của Phật giáo trong năm.

Tiếp tục củng cố, mở rộng Đạo tràng và CTN trong cả nước góp phần lan tỏa Phật pháp sâu rộng trong cộng đồng.

– Đức Đại Tăng Thống Tep Vong cùng phái đoàn chư Tăng, và các quan chức cao cấp chính phủ đến từ Vương quốc Campuchia, trong 2019 đã hai lần thăm Thiền Tôn Phật Quang. Đây là những hoạt động giúp tiếp tục củng cố tăng cường mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa Phật Giáo và nhân dân hai nước.

– Chương trình giao lưu với Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh BR-VT tại Thiền Tôn Phật Quang nhân dịp đại lễ Vu Lan 2019, nhằm giáo dục ý thức, lòng yêu nước cho các Phật tử, nhất là các Phật tử trẻ.

– Vào ngày 14/08/2019 tại Thiền Tôn Phật Quang, Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam đã trao tặng bảng vàng vinh danh “NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ” cho Thượng tọa Thích Chân Quang. Đây là một vinh dự to lớn nhằm tôn vinh những đóng góp của Thượng tọa trụ trì, của chùa Phật Quang nói riêng và của Phật Giáo nói chung vào sự phát triển chung của đất nước.

– Phát động và thực hiện các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường sống trên khắp các đạo tràng và CTN cả nước, trong đó nổi bật là hoạt động trồng cây xanh bảo vệ môi trường sống và hoạt động nhặt rác nhằm nâng cao ý thức người Việt Nam không xả rác.

– Hoạt động học tiếng Anh tại các đạo tràng và Chúng thanh niên:

* Chùa đã xây dựng và phát hành bộ giáo trình học Anh Văn vỡ lòng, hệ thống 500 câu tiếng Anh căn bản do TT. Thích Chân Quang làm chủ biên.

* Tổ chức các câu lạc bộ học Anh Văn cho thanh niên, Phật tử lớn tuổi tại các đạo tràng trên cả nước.

– Trong năm 2019, Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang đã thực hiện nhiều chương trình tiêu biểu như: nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, vào ngày 26/01/2019, Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang kết hợp với Ban Tôn Giáo tỉnh BR-VT tổ chức trao tặng 500 suất quà Tết cho bà con thuộc xã Long Phước, xã Hòa Long (TP. Bà Rịa), Phường 12 thuộc TP. Vũng Tàu, Thị Đoàn thuộc UBND Thị xã Phú Mỹ, cùng xã Tân Hải và phường Kim Dinh.

Sau đó, Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang tiếp tục kết hợp với UB MTTQVN tỉnh BR-VT tổ chức thăm hỏi, trao tặng 500 suất quà Tết cho bà con thuộc phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ, xã Tóc Tiên, xã Châu Pha, xã Sông Xoài. Chương trình “Tặng quà Tết cho người nghèo” là một trong những hoạt động từ thiện hằng năm của Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang được thực hiện trên 15 năm nay đối với tỉnh BR-VT.

Ngoài ra, Hội từ thiện còn kết hợp với chính quyền địa phương các nơi thực hiện chương trình tặng quà tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Củ Chi (TP. HCM); Bình Phước; Bến Lức (Long An); TX Gò Công (Tiền giang); Đắk Lắk với tổng số 1.290 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 VNĐ để ai ai cũng được hưởng hương vị của ngày xuân.

Mặt khác, theo tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, trong năm 2019, Hội từ thiện đã quan tâm và hỗ trợ cho nhiều địa phương sửa chữa, xây nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn; xây dựng cầu và đường giao thông nông thôn; trao tặng học bổng; ủng hộ quỹ khuyến học cho học sinh nghèo tại các tỉnh như: BRVT, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên, tặng quà cho các em học sinh vùng cao; cứu trợ bão lụt; phát động chương trình đạo đức học đường có khen thưởng ở các tỉnh thành; tổ chức hơn 30 khóa học đạo đức mùa hè trên cả nước; tổ chức phóng sinh đầu năm; phụng dưỡng các Mẹ VNAH tại huyện Củ Chi, thị xã Gò Công, Hà Nội; tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ tại làng Tình Quang (Long Biên, Hà Nội); tặng quà cho các thương bệnh binh tại Nho Quan, Ninh Bình; ủng hộ lắp đặt đường ống cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn xã Tân Hưng, huyện Cái Bè.

Đồng thời, Hội từ thiện còn thực hiện các chương trình mở rộng khác như: ủng hộ Phật sự, cúng dường, ấn tống Kinh, ủng hộ chi phí xây dựng, chi phí cho các Đại lễ Phật giáo.

Qua một năm hoạt động, Tổng Đạo Tràng Thiền Tôn Phật Quang hoàn thành tốt các hoạt động từ thiện và Phật sự đề ra với con số kết quả là 97.747.112.966 đồng, trong đó tổng chi từ thiện – Phật sự của Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang là 35.167.132.000 đồng và tổng chi từ thiện – Phật sự của các đạo tràng trong cả nước là 62.579.980.966 đồng.

Trong buổi Lễ, đại diện của Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang từ ba miền (Bắc – Trung – Nam) lần lượt báo cáo điển hình trước hội nghị về hoạt động làm Phật sự – từ thiện. Cuối năm tổng chi phí cho các hoạt động Phật sự – từ thiện của Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang ba miền là: 15.226.000.000 đồng.

Kết quả, trong năm 2019, Đạo Tràng Phật Hạnh (Hà Nội) được tuyên dương là đạo tràng hoạt động Phật sự xuất sắc và Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang là đơn vị làm từ thiện xuất sắc.

Sau phần báo cáo tổng kết, đại diện Ban Tổ Chức thông qua phương hướng hoạt động Đạo tràng – Từ thiện Phật Quang năm 2020 với nội dung như sau:

– Đạo tràng và Chúng thanh niên trên cả nước tiếp tục giữ vững và phát huy các thành quả đã đạt được trong năm qua, đồng thời khắc phục những điểm chưa đạt yêu cầu. 

– Nhanh chóng áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động Hoằng Pháp. Đặc biệt nâng cao kỹ năng tiếng Anh, tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh rộng mở cho cả thanh niên và người lớn tuổi trong đạo tràng. 

– Đẩy mạnh phát triển số lượng thành viên và song song củng cố chất lượng tu tập.

– Tiếp tục tăng cường quản lý và tổ chức tốt bộ máy của Tổng đạo tràng theo phương hướng mà hội nghị tập huấn năm qua đã chỉ ra.

– Tích cực phát triển những hoạt động đóng góp cho cộng đồng.

Dịp này, đại diện GHPGVN tỉnh BRVT, đại diện Lãnh đạo UB MTTQVN tỉnh, Ban Tôn Giáo tỉnh, Phòng Nội Vụ thị xã và các ban ngành cũng đã tặng những lẵng hoa chúc mừng đến Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự – Từ thiện 2019 tại Bổn tự.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Quyền, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh BRVT cho rằng: qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của đạo tràng Phật Quang, ông nhận thấy Tăng Ni, Phật tử chùa Phật Quang đã đem hết tâm lực, trí tuệ để đóng góp cho việc Phật sự, từ thiện xã hội tại địa phương cũng như trên cả nước. Trong đó, các chương trình giáo dục kỹ năng sống và đạo đức cho thế hệ trẻ, kêu gọi bảo vệ môi trường trong cộng đồng cư sĩ… là những thành tựu đáng ghi nhận. Số tiền vận động trên 97 tỷ dành cho các công tác Phật sự – từ thiện xã hội cũng nói lên nỗ lực lớn lao của đạo tràng Phật Quang trên cả nước. Sau cùng, ông chúc mừng những thành quả mà Tổng  đạo tràng đạt được và mong rằng các thành viên đoàn kết nhiều hơn nữa để tiếp tục làm công tác Phật sự.

Trong lời đạo từ, HT. Thích Giác Cầu, Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯ GHPGVN đã nhấn mạnh: trong không khí chuẩn bị đón mùa xuân mới, chúng ta được hưởng mọi điều bình an tốt đẹp đó là ơn nghĩa của các bậc lãnh đạo, bao nhiêu anh hùng liệt sĩ, bao nhiêu bậc Tôn túc đã tu hành tốt đẹp. Những thành tựu của chùa Phật Quang trong năm vừa rồi nói lên rằng đạo Phật luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Từ 2.000 năm trước, Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam và các Thiền sư, Pháp sư cũng khéo léo uyển chuyển làm cho đạo Phật hội nhập một cách hài hòa vào văn hóa, phong tục tập quán của người Việt. Ngày nay, Phật giáo vẫn tiếp tục đắp xây cho một xã hội tốt đẹp hơn. Thay mặt Chư tôn đức, Hòa Thượng tán thán công đức của các đạo tràng và chúng thanh niên Phật tử Phật Quang đã hết lòng mang những giá trị thiết thực, cốt lõi của Phật pháp vào cuộc đời. Nhân đây, Hòa thượng cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến các đại diện chính quyền, quan khách.

Tiếp lời, Thượng tọa Thích Chân Quang đã bày tỏ cảm xúc: mỗi năm chùa Phật Quang đều lấy ngày Lễ Phật Thành Đạo làm ngày Tết, làm dịp cho huynh đệ cả nước về gặp nhau, nhìn nhau trong yêu thương, cùng mừng ngày Đức Phật Thành Đạo. Qua bản báo cáo có thể thấy rằng các đạo tràng, chúng thanh niên nào cũng cố gắng nỗ lực để làm điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời. Được vậy trước hết là nhờ ơn trên Phật soi sáng, Chư tôn đức hướng dẫn yêu thương và các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ.

Có thể thấy ngày hôm nay Việt Nam đã có vị trí tốt đẹp trong lòng bạn bè thế giới, được vậy là do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, do sự nỗ lực của toàn dân, nhưng biết đâu, cũng do có công đức tu hành của nhiều người biết tu hành chân chính nữa.

Thượng tọa cũng chia sẻ rằng: Thiền Tôn Phật Quang thu hút đông đảo lớp trẻ một phần cũng là nhờ sự cải cách trong nghi thức tụng niệm. Theo Thượng tọa, ngôn ngữ Kinh điển phải làm sao dễ hiểu để quần chúng dễ tiếp cận, không nên có các cổ ngữ bí hiểm. Đồng thời điệu tụng Kinh cũng phải mang âm hưởng của âm nhạc thời đại. Mấy trăm năm trước các vị tôn túc tiền bối đã mang những điệu nhạc xưa vào nghi thức tụng tán trong chùa cũng vì lý do này. Ngày hôm nay, noi gương các vị, chúng ta cũng phải đem âm nhạc đương thời vào trong chùa, vào trong các bài Kinh. Tức là phổ nhạc cho Kinh tụng. Nhờ phương tiện này mà mọi người sẽ dễ dàng lãnh hội đạo lý cao siêu của Đức Phật.

Cuối cùng, Thượng tọa nhắc nhở các đạo tràng, chúng thanh niên Phật tử Phật Quang cả nước phải luôn cống hiến với tinh thần không chấp công, chỉ hướng về mục tiêu vô ngã mà thôi. Nhờ vậy mà cống hiến mãi, tu hành mãi không mệt mỏi, dù có cực khổ bao nhiêu cũng biết rằng chưa đáng gì cả. Dịp này, Thượng tọa cũng không quên gửi lời biết ơn đến Chư tôn đức, các cấp lãnh đạo Giáo hội của tỉnh nhà.

Lễ tổng kết đã diễn ra thật trang nghiêm, xúc động, xen kẽ là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang 3 miền thực hiện, góp thêm vào không khí vui tươi đầm ấm.

Được biết, đúng 13h30’ cùng ngày, Hội nghị Tổng kết của Đạo tràng – Từ thiện Phật Quang sẽ tiếp tục với các tham luận, báo cáo điển hình của các Đạo tràng và tổng kết khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, trong sự tu hành và công tác hoằng pháp năm 2019./.

Tổ truyền thông

Nhật ký ảnh:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất