ĐẠO LÝ
”
Khi biết tu tập để bản ngã nhẹ đi, lòng từ bi lớn hơn thì tự nhiên người ta cũng chịu cực, chịu khổ để sống có trách nhiệm với vợ, chồng mình, với con cái, với gia đình hai bên hơn.. và giữa họ xuất hiện cái gọi là ÂN NGHĨA. Chính cái ân nghĩa thiêng liêng này mới là điều gắn kết hai người họ cho đến ngày nhắm mắt. Ân nghĩa mới là giá trị, còn tình yêu của tuổi trẻ chỉ là tạm bợ, sẽ qua mau theo tuổi đời.
Nên khi thấy hai người yêu nhau đến đòi sống đòi chết, ta biết rằng điều đó thật sự không quan trọng, chừng nào họ sống có đạo đức, có trách nhiệm với nhau, với hai bên gia đình, với cả cộng đồng chung quanh thì ta mới hy vọng rằng họ SẼ GẮN BÓ VỚI NHAU ĐẾN CUỐI ĐỜI. Và hãy nhớ rằng sống vô trách nhiệm, không cần biết đến ai thì mới nhàn nhã được, còn người sống có trách nhiệm sẽ luôn cực nhọc hơn vì phải lo lắng cho nhiều người, tuy nhiên sẽ có PHẦN THƯỞNG về sau.
Trong cuộc đời có những người chỉ thích hưởng thụ cho cá nhân mình, không lo cho gia đình, dù lúc trẻ họ sung sướng thật nhưng về già lại rất khổ, không ai ngó ngàng đến - như thế là họ đang tự đào hố chôn mình, họ sẽ không bao giờ có hạnh phúc trong cuộc sống này. Còn người đạo đức, sống có trách nhiệm, biết chăm lo cho người thân và nhiều người khác trên cuộc đời này thì về già lại có cái phúc được phụng dưỡng chu đáo, được người đời kính nể. Nên khi đã lập gia đình rồi, ta đừng bao giờ để mình biến thành một kẻ vô tích sự.
Nghĩa là lúc nào ta cũng sống có trách nhiệm, đóng góp nhiều cho gia đình, chứ không phải sống như cái bóng vật vờ hưởng sự lo toan của người khác, nếu như vậy phước của mình cũng sẽ tổn rất nhanh. Ông bà ta đã nói “Của chồng công vợ” là vậy, ai cũng phải có cái gì đó đóng góp vào để cùng tạo nên mái ấm gia đình. Mà chính nhờ sống có công, có trách nhiệm như thế mà ta mới có GIÁ TRỊ giữa gia đình, họ hàng, xóm làng, giữa cả xã hội này.
Nên khi thấy hai người yêu nhau đến đòi sống đòi chết, ta biết rằng điều đó thật sự không quan trọng, chừng nào họ sống có đạo đức, có trách nhiệm với nhau, với hai bên gia đình, với cả cộng đồng chung quanh thì ta mới hy vọng rằng họ SẼ GẮN BÓ VỚI NHAU ĐẾN CUỐI ĐỜI. Và hãy nhớ rằng sống vô trách nhiệm, không cần biết đến ai thì mới nhàn nhã được, còn người sống có trách nhiệm sẽ luôn cực nhọc hơn vì phải lo lắng cho nhiều người, tuy nhiên sẽ có PHẦN THƯỞNG về sau.
Trong cuộc đời có những người chỉ thích hưởng thụ cho cá nhân mình, không lo cho gia đình, dù lúc trẻ họ sung sướng thật nhưng về già lại rất khổ, không ai ngó ngàng đến - như thế là họ đang tự đào hố chôn mình, họ sẽ không bao giờ có hạnh phúc trong cuộc sống này. Còn người đạo đức, sống có trách nhiệm, biết chăm lo cho người thân và nhiều người khác trên cuộc đời này thì về già lại có cái phúc được phụng dưỡng chu đáo, được người đời kính nể. Nên khi đã lập gia đình rồi, ta đừng bao giờ để mình biến thành một kẻ vô tích sự.
Nghĩa là lúc nào ta cũng sống có trách nhiệm, đóng góp nhiều cho gia đình, chứ không phải sống như cái bóng vật vờ hưởng sự lo toan của người khác, nếu như vậy phước của mình cũng sẽ tổn rất nhanh. Ông bà ta đã nói “Của chồng công vợ” là vậy, ai cũng phải có cái gì đó đóng góp vào để cùng tạo nên mái ấm gia đình. Mà chính nhờ sống có công, có trách nhiệm như thế mà ta mới có GIÁ TRỊ giữa gia đình, họ hàng, xóm làng, giữa cả xã hội này.
Triết lý sống
VỢ CHỒNG NÊN SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI NHAU
Đạo lý liên quan
”
Khi có động cơ vị tha, ta sẽ có sự tận tụy nghiên cứu tìm tòi và hay phát hiện ra những điều độc đáo. Nhiều danh nhân nổ…
Triết lý sống
Đã sao chép!
”
Ta đau khổ không phải vì ta đau khổ mà bởi vì ta muốn tránh đau khổ. Càng muốn tránh đau khổ, ta càng đau khổ. Cái bí qu…
Triết lý sống
Đã sao chép!
”
Luôn có việc gì đó cần phải được làm, chỉ tại ta chưa nhìn ra thôi.
Triết lý sống
Đã sao chép!
”
Tôn trọng mọi người là một đạo đức cao cấp. Ai biết tôn trọng mọi người thường sẽ được thành công trong đời.
Triết lý sống
Đã sao chép!
”
Trách Nhiệm
Mỗi người đến với thế giới này đều có trách nhiệm xây dựng thế giới tốt đẹp hơn, để cùng nhau thụ hưởng nhữn…
Triết lý sống
Đã sao chép!
”
Luật Nhân Quả
Ai cũng cần phải hiểu về Luật Nhân Quả để góp phần xây dựng đạo đức cho thế giới.
Triết lý sống
Đã sao chép!