
Đỉnh Núi Tuyết
Chân Quang
Kể từ khi biết Phật thành đạo, vua Sudhodana (Tịnh Phạn) với nỗi mong nhớ ngày đêm không nguôi đã phái rất nhiều đoàn sứ giả đến thỉnh Phật về nhưng đều bất thành, cuối cùng vua Nanda (Nan Đà) và công nương Yashodara (Da Du Đà La) quyết định cử Kaludayi (Ka Lu Đà Di) là một vị quan đứng đầu việc ngoại giao của triều đình bằng mọi giá phải thỉnh được Thế Tôn trở về Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) nhưng cũng như rất nhiều sứ giả trước đó, ngài Kaludayi bị nhiếp phục bởi uy đức của Thế Tôn mà xuất gia ở lại tinh xá tu hành. Đọc tập 14 chúng ta được chứng kiến những phút giây hội ngộ đầy xúc động và giáo pháp cao thượng của Thế Tôn tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ - nơi Người xuất gia tu hành tìm đạo, cuối cùng đã chứng đạt sự giác ngộ hoàn toàn, đã mở ra con đường Chánh pháp cho chư Thiên và loài người.
Nội dung sách đang được cập nhật.