Vào ngày 11/5/2024 vừa qua, khóa thiền tháng 5 tại chùa Khải Nam, phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo Phật tử và các bạn thanh niên, sinh viên.
Trong không gian yên bình và dưới sự hướng dẫn tận tình của quý Thầy, các thiền sinh đã bước vào thời khóa lễ Phật, tụng kinh, tập khí công và ngồi thiền. Tham gia khóa thiền không chỉ là cơ hội để lắng yên tâm hồn mà còn là cơ hội để mọi người được cùng tu dưỡng đạo đức, sống trong môi trường ngập tràn tình thương.
Nhân dịp này, Đại đức Thích Toàn Độ và Đại đức Thích Pháp Trí đến từ Thiền Tôn Phật Quang cũng đã có những lời chia sẻ đến với quý Phật tử. Quý Thầy chia sẻ, trong cuộc đời không dễ để chúng ta có thể chọn lựa được điều đúng. Sự lựa chọn của chúng ta đa phần do nhân quả trong quá khứ hoặc bị ảnh hưởng bởi số đông.
Việc tin tưởng vào bản thân, cho mình là đúng khiến ta dễ phạm sai lầm, khi tâm càng kiêu mạn, ta càng dễ chọn điều sai. Vì vậy, chúng ta phải lễ Phật sám hối, tạo nhiều công đức lành và nhờ vậy mà chúng ta được gia hộ để có những chọn lựa đúng đắn.
Đặc biệt vào buổi chiều, thời thuyết giảng trực tuyến của TT.. Thích Chân Quang đã diễn ra trong không khí hân hoan, mong chờ của toàn thể hội chúng. Với chủ đề “Tình Cảm Trong Đời Sống Người Tu Thiền”, Thượng tọa đã chỉ ra rằng chính “Ái” (tình cảm) là sức mạnh kéo chúng sinh đi trong luân hồi, nhưng tình cảm cũng là sức mạnh giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi.
Tình cảm bao gồm thương và ghét. Tình thương có nhiều mức độ và phụ thuộc vào phước duyên của từng người. Chính tình thương tạo nên phước, nghiệp. Tình thương giữa người hiểu đạo và người không hiểu đạo cũng khác nhau. Với người hiểu đạo, tình thương trở thành lòng từ bi, không còn vì cá nhân nữa. Qua đó, Thượng tọa cũng nhấn mạnh những giá trị mà thiền định đem lại: Thiền định giúp chúng ta không phụ thuộc vào tình cảm quá nhiều, giúp ta biết yêu thương một cách đúng đắn.
Trong khóa thiền này, các thiền sinh còn được lắng nghe những lời chia sẻ quý báu đến từ Thượng tọa Thích Tâm Định – Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì chùa Khải Nam, Trưởng ban Tổ chức Khóa Thiền. Bằng những ví dụ thực tế, dễ hiểu, Thượng tọa đã đưa ra lời cảnh tỉnh giúp mọi người có cái nhìn đúng đắn về âm mưu của truyền thông bẩn làm ảnh hưởng đến Phật giáo nước nhà.
Nguyện cầu trên chư Phật gia hộ cho tất cả mọi người đều ghi nhớ và thực hành được những điều đạo lý quý giá này vào đời sống và công phu tu tập của chính mình để góp phần xây dựng cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn, giữ gìn và bảo vệ Chánh Pháp đến muôn đời sau. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn ngày càng vững bước tiến tu trên con đường Phật Pháp cao thượng.
Tổ Truyền Thông