Chiều ngày 25/06/Ất Mùi (09/08/2015) tại Pháp viện Minh Đăng Quang – Tp.HCM, Chư tôn đức Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ đã thành kính cử hành Lễ Thọ tang cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính của hàng tứ chúng, môn đồ đệ tử hướng về Ân sư.
Hơn 500 tăng, ni Khất sĩ môn đồ pháp quyến và gần 1000 phật tử từ các Tịnh xá tại Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang… sau khi nghe tin Đại lão Hòa thượng Pháp sư xả bỏ báo thân, thâu thần thị tịch tại Mỹ đã đồng vân tập về Niết bàn đường, nơi tôn trí di ảnh của cố Đại lão Hòa thượng tại Pháp viện Minh Đăng Quang thành kính dâng hương tưởng niệm và thọ tang.
Tại buổi lễ, HT.Thích Giác Toàn, thay mặt BTC Lễ tang đã thông tri đến đại chúng sự kiện viên tịch và ôn lại sơ lược tiểu sử cố Hòa thượng Pháp Sư, quá trình hành đạo miệt mài ở hai miền Trung – Nam nước Việt và giai đoạn mở đạo hoằng truyền chánh pháp tại hải ngoại của cố Hòa thượng Pháp sư. Quả thật, trước những đóng góp của cố Hòa thượng, đại chúng tăng ni không khỏi rơi lệ bùi ngùi kính tiếc. Cuối lời phát biểu, HT.Thích Giác Toàn đã thông tri đến Tứ chúng môn đồ chương trình Tang lễ sẽ diễn ra tại Mỹ và Việt Nam.
HT.Thích Giác Ngộ, một trong những vị đệ tử đầu tiên của cố Hòa thượng Pháp sư, đối trước linh ảnh Tôn sư, thành kính ôn lại lời thơ “Lời Thầy Dạy” được Hòa thượng Pháp sư viết năm 1962 tại Tịnh xá Ngọc Đồng, Hòa Đồng. Lời thơ qua giọng đọc của HT. Giác Ngộ vang lên mà đại chúng tưởng chừng như lời Hòa thượng Pháp Sư đang răn dạy thuở nào:
“Này đồ đệ lắng nghe Thầy chỉ dạy
Việc tu hành cố gắng hỡi này con
Con muốn tu cho đạo quả vuông tròn
HT.Thích Giác Phúc, Pháp tử có Hòa thượng Pháp sư, cũng đối trước Giác linh Thầy ôn lại những kỷ niệm, những lời dạy răn của Ân sư thuở Hòa thượng vừa xuất gia và những năm tháng theo gót cố Hòa thượng Pháp sư hành đạo khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây.
Trước khi chính thức cử hành nghi thức thọ tang, HT.Thích Giác Tường, Pháp đệ cố Hòa thượng Pháp sư đã có lời ai cáo trước sự ra đi của vị Pháp huynh, vị sư huynh từng gắn bó trong Giảng sư đoàn của Đoàn Du Tăng Khất Sĩ trong những ngày tháng Trung – Nam hành đạo. Trước đại chúng tăng ni và Phật tử môn đồ pháp quyến, HT.Giác Tường đã nói lên ý nghĩa thọ tang và nhấn mạnh việc tưởng nhớ ân đức Thầy hiền không gì hơn hết là vâng lời thầy tu học và hành đạo.
Giây phút thọ tang diễn ra lắng đọng, trang nghiêm và ý nghĩa. Đại chúng đồng hướng về linh ảnh cố Hòa thượng Tôn sư phủ phục năm vóc đảnh lễ. Chư tôn đức Giáo phẩm, Pháp tử cố Hòa thượng nhận mảnh tang từ bàn linh ảnh gắn lên chéo y, thành kính, tiếc thương sự ra đi của Thầy. Sau đó, lần lượt mỗi vị tăng ni, Phật tử đồng thọ tang.
Sau nghi thức thọ tang, toàn thể tứ chúng môn đồ đồng trang nghiêm, lắng đọng trong thời thiền tọa tưởng niệm ân đức Tôn sư.
ĐĐ.Giác Minh Tường – Ủy viên Ban TTTT T.Ư GHPGVN
phatgiao.org.vn