Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện...

BR-VT: Bài Pháp thoại “Bài học cảnh giác” – Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật Quang

-

Tối ngày 25/01/2015 (tức ngày 06/12 năm Giáp Ngọ), TT Thích Chân Quang – Phó Ban Kinh tế Tài chính TW GHPGVN đã có buổi nói chuyện thân mật với chúng thanh niên phật tử Phật Quang ba miền (Bắc – Trung – Nam) và gần 2000 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, hiện về chùa công quả trong dịp Đại lễ Phật Thành Đạo PL.2558 (DL.2015) tại Thiền Tôn Phật Quang (Núi Dinh – BRVT). Thông qua các dịp Lễ lớn của Phật giáo, các em vừa được thực hành tu tập và có cơ hội phục vụ mọi người. Nhân đây, Thượng tọa Trụ trì muốn dẫn dắt giới trẻ thấy được vai trò quan trọng của tâm đối với việc tạo phước cho bản thân và cho sự phát triển chung của đất nước. Từ đó, các em biết xây dựng, giữ gìn đạo tâm cho mình và cho những người xung quanh.

BR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật Quang

 

Ngoài ra, còn có sự tham dự của đông đảo phật tử từ các tỉnh thành tựu hội về dự Lễ.

Mở đầu, Thượng tọa nhắc lại giáo lý căn bản nhất của đạo Phật là Luật Nhân Quả để mọi người biết: Sống trên đời luôn phải giải bài toán tội phước. Người hiểu đạo thì phải biết rõ điều này vì nó ảnh hưởng đến cuộc đời ta trong kiếp này và những kiếp sau. Người càng có trí tuệ trong đạo Phật thì mức độ hiểu về Luật Nhân Quả càng sâu sắc, tinh vi. Và người bắt đầu bước vào dòng Thánh, khởi đầu có trí tuệ thì bắt đầu biết tính toán tội phước.

Nói về tính toán, Thượng tọa khẳng định có rất nhiều người đang tính sai khi nghĩ rằng việc có mặt trên đời, được ăn mặc suốt đời là điều đương nhiên. Thực chất, không có gì là đương nhiên, tất cả là do tội phước của ta quyết định. Nếu không biết tu tập, không biết làm phước thì phước hết dần, cái tội ngày càng lớn, cuộc sống sau này càng ngày càng khổ. Vì tính sai nên 80 – 90% chúng sinh sau khi chết trở thành quỷ đói.

Cuộc đời của chúng ta rất ngắn, nhưng chúng ta không biết cống hiến, không biết tạo phước vì đã quen hưởng thụ. Thượng tọa khuyên giới thanh niên khi còn trẻ, còn làm việc được thì phải biết cống hiến, đừng mong đứng ở vị trí cao hay một mức lương khủng, chỉ cần mong mình đứng ở vị trí nào có thể phụng sự tốt nhất. Làm được điều này, cái tội trong quá khứ tự nhiên hết và cái phước phát triển dần lên.

Con người biết tạo phước thì sẽ được phước bảo vệ, nếu tạo tội thì sẽ bị cái tội hại. Nhân đây, Thượng tọa răn nhắc mọi người là muốn bao bọc cho người khác, muốn cống hiến cho đất nước, cho đạo Pháp thì bản thân mình phải an toàn đã, nghĩa là phải nhiều phước. Cái phước của mọi người trong một đất nước là thước đo mức độ phát triển của đất nước đó. Vậy nên, việc làm phước không phải là việc của cá nhân nữa mà là của toàn dân tộc. Chúng ta phải tích cực làm việc thiện, tạo phước cho dày để đóng góp vào cái phước chung của toàn dân tộc. Cái phước này sẽ bảo vệ đất nước ta vững vàng trước mọi âm mưu xâm lược, chống phá của các thế lực thù địch.

BR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật Quang

Người phân tích rõ rằng ta dùng tâm để tạo phước. Tâm ta khởi lên những suy nghĩ thiện, tích cực, đúng đắn thì ta mới có thể làm đúng và tạo được phước. Tâm ta tràn đầy đạo lí, chính kiến nghĩa là ta có lòng tôn kính Phật, tôn kính Chư Tăng Ni, có niềm tin sâu sắc với Luật Nhân Quả và đạo lý Vô Ngã. Hiểu được điều này, chúng ta tu tâm cho tốt hơn.

Tâm là cái gốc tạo ra phước nên nó là mục tiêu chống phá của kẻ xấu để tiêu diệt cái phước của ta. Chúng phá tâm ta bằng cách phá vỡ niềm tôn kính Phật, niềm tin với Thầy, phá sự hiểu biết với đạo lí, nhân quả và phá mục tiêu vô ngã của ta. Nếu chúng phá thành công, ta sẽ trở nên cứng nhắc, vô dụng, biến dạng. Vì vậy, ta phải bảo vệ tâm mình cho cẩn thận, vững vàng.

Thủ đoạn của kẻ xấu rất tinh vi, thoạt đầu họ tìm cách nắm bắt và tiếp cận ta, giả vờ quan tâm, thương quý ta, khiến ta tin tưởng rồi phá đi đạo tâm của ta. Hoặc để phá đạo Pháp, chúng có thể dựng chuyện bịa đặt, bóp méo sự thật hay đưa một hình ảnh khác thay thế hỉnh ảnh của sư phụ trong lòng chúng ta. Còn để phá lòng yêu nước, chúng cũng đánh vào tâm hồn, đánh vào tình gia tộc tổ tiên, cũng như niềm tự hào với lịch sử dân tộc, niềm tin vào hệ thống chính trị và tình yêu thương đồng bào, đất nước của ta.  

Để phật tử có thể bảo vệ tâm hồn mình trước những âm mưu chống phá của kẻ xấu, Thượng tọa đã đưa ra vài gợi ý như sau: Với đạo pháp ta nhớ giữ chặt lòng tôn kính Phật, niềm tin đối với Thầy mình, sự tin hiểu đối với đạo lý nhân quả và lý tưởng tu hành hướng tới vô ngã. Riêng với đất nước, chúng ta phải giữ tình gia tộc tổ tiên, niềm tự hào với lịch sử dân tộc; niềm tin vào hệ thống chính trị, tình yêu thương đồng bào, đất nước của mình.

Với kẻ xấu, chúng ta không được ghét bỏ mà phải thuyết phục, cảm hóa họ để họ hiểu được điều đúng, sai. Từ bây giờ chúng ta không được trốn tránh mà phải đối mặt, đấu tranh với kẻ xấu để bảo vệ đạo lí, bảo vệ tâm, cũng là cái phước của ta và của dân tộc.

Ta thường đánh mất cái tâm vì một người mà ta có cảm tình nên dễ bị tổn phước. Vì thế, ngoài nhưng điều trên, chúng ta phải biết phân biệt đúng, sai từ những điều nghe được; không để tình cảm lấn át lí trí; không được quá tin người; phải cảnh giác kể cả với người thân của mình. Con người hay bị tình cảm chi phối nên phải biết điều khiển, kiềm chế tình cảm, cảm xúc của mình. Chúng ta luôn phải nhớ rằng đạo Pháp và đất nước của chúng ta là trên hết.  

Từ những phân tích trên, Thượng tọa khẳng định lại vai trò quan trọng của việc gìn giữ tâm hồn trong việc làm điều thiện và đóng góp phước của mình vào cái phước chung của dân tộc. Để làm được điều này không phải dễ, chúng ta phải ngồi thiền, giúp tâm bình an, thoát khỏi những tình cảm cá nhân và sự cả tin. Thiền định chính là tương lai của nhân loại. Hiểu được điều này, Người mong muốn nhà nước nhanh chóng tìm ra một phương pháp thiền chuẩn, phù hợp với khoa học, y học, đạo lý và đạo đức nhất để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong toàn dân. Đồng thời, Người kêu gọi các phật tử phải tu thiền cho tinh tấn vì thiền là cái lõi, là đỉnh cao của đạo Phật và phật tử chính là lực lượng giúp nhà nước chuẩn hóa lại về thiền, nhanh chóng áp dụng vào mọi lĩnh vực của xã hội, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

BR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật Quang

Buổi nói chuyện diễn ra trong thời lượng ngắn khoảng 45 phút, tập trung vào giáo lí căn bản nhất của đạo Phật. Những kiến thức được Thượng tọa trình bày từ lý thuyết và thực tế cuộc sống, giúp phật tử không chỉ vừa học, vừa rèn luyện mà còn nhận thức được cuộc sống không đơn giản như những gì con người nhìn thấy bằng mắt. Thượng tọa cho mọi người biết rằng kẻ thù của đất nước, của Phật pháp ở khắp mọi nơi, chúng không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, cho nên mọi người cần cảnh giác, tỉnh táo, giữ gìn đạo tâm cho vững vàng.

Bên cạnh việc tự nhắc nhở mình, các phật tử còn biết nhắc nhở và gìn giữ đạo tâm cho những người xung quanh, nhằm làm sụp đổ mọi mưu đồ của kẻ thù. Từ đó, chúng ta mới có thể xây dựng đạo Pháp, xây dựng đất nước vững mạnh.

Ngoài ra, buổi nói chuyện đã giúp phật tử hiểu hơn về quá trình tu tập, thành đạo của Đức Phật. Để rồi, mỗi lần lạy Phật là mỗi lần phật tử thêm tin vào Đức Phật, tin vào con đường mình đang đi dù vất vả, lâu dài nhưng một ngày nào đó sẽ thành đạo được như Đức Phật. Đồng thời, nó gắn kết thêm tình thầy trò giữa Thượng tọa và các phật tử, khiến buổi tối cuối đông trở nên ấp áp, yêu thương, ai cũng nghĩ “Chùa là tổ ấm phải quay về”./.

Tuệ Đăng

Hình ảnh của hơn 1300 sinh viên về phụ công quả nhân dịp Đại lễ Phật Thành Đạo PL. 2558 tại Thiền tôn Phật Quang:

BR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật QuangBR-VT: Bài Pháp thoại "Bài học cảnh giác" - Buổi nói chuyện với hơn 1300 sinh viên về phụ lễ Đại lễ Phạt Thành Đạo PL. 2558 diễn ra tại thiền tôn Phật Quang

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất