Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangBR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

BR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

-

Trưa ngày 26/01/2015 (tức ngày 07/12 Âm lịch), tại Thiền Tôn Phật Quang đã diễn ra buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm ngày thành Đạo của Đức Phật. Thông qua buổi giao lưu này, các phật tử được dịp mở rộng kiến thức về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đây còn là cơ hội để cho các bạn trẻ học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước, nhất là bí quyết thành công trong cuộc sống.

BR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

Tham dự buổi giao lưu có: TT Thích Chân Quang – Phó Ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN – Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang cùng đông đảo Chư tôn đức Tăng Ni và các phật tử.

BR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

Về phía khách mời, chương trình có sự góp mặt của NSUT – Đại tá – nhà giáo Dương Minh Đức. Ngoài ra, còn nhiều các nghệ sĩ khác cũng tham dự giao lưu, chia sẻ, đóng góp cho chương trình.

Người dẫn chương trình giao lưu là Trí Bảo và Thu Quỳnh thuộc Chúng thanh niên phật tử Phật Quang Hà Nội.

BR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

Khách mời trong lần giao lưu này là thầy giáo – Đại tá – NSƯT Dương Minh Đức nguyên là Trưởng khoa Thanh nhạc – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội. Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự và được giữ lại trường nhưng tình yêu nghệ thuật đã khiến cuộc đời nghệ sĩ bước sang một ngã rẽ khác. Khởi nghiệp lại từ đầu khi thi vào khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội, ông về công tác và giảng dạy thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội) sau 5 năm học đại học.

BR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

 Những năm 80 của thế kỷ trước là thời điểm thành công nhất trong sự nghiệp ca hát của ông. Ông đã bừng sáng, mở đầu bằng giải thưởng quốc tế “Hoa cẩm chướng đỏ”. Sau đó liên tiếp nhận giải thưởng từ các cuộc thi, liên hoan ca nhạc ở trong nước và tổ chức tại Liên Xô. Nhiều ca khúc đã đưa tên tuổi ông sống mãi trong lòng người hâm mộ như: Chiều trên bến cảng, Nhựa bạch dương, Đường Trường Sơn, v.v… Bên cạnh sự nghiệp ca hát, làm công tác quản lý, ông còn gắn bó với bục giảng, đào tạo nên nhiều thế hệ ca sĩ trong và ngoài quân đội. Hiện tại, ông đã nghỉ công tác quản lý, nhưng vẫn lên lớp giảng dạy những kỹ năng thanh nhạc và truyền niềm đam mê ca hát cho các lớp học trò.

NSUT Dương Minh Đức vừa bước sang tuổi 60. Ông kỷ niệm 40 năm ca hát và giảng dạy nghệ thuật của mình bằng một chương trình ca nhạc xuyên Việt “Người chiến sĩ ấy. Nhắc đến nghệ sĩ, công chúng nghĩ ngay đến hình ảnh một nam ca sĩ nổi tiếng của nền thanh nhạc Việt Nam, với chất giọng khỏe khoắn, ngọt ngào, chuyên nghiệp.

BR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh ĐứcBR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

Tại buổi giao lưu ông chia sẻ: Sinh viên muốn học tốt chuyên môn thì phải có văn hóa, có đạo đức. Theo ông, văn hóa rất rộng. Một trong những loại văn hóa quan trọng với con người là văn hóa ứng xử và chỉ người có tài, có đức mới có văn hóa ứng xử thông minh, phù hợp.

Từ bé, ông đã được cha mình dạy rằng: Một người nghệ sĩ phải là một người sống có lòng yêu thương chân thành, sự kính mến đối với quê hương, tổ quốc. Trải qua những năm tháng thăng trầm của cuộc sống, chứng kiến nhiều sự đổi thay của đất nước về đời sống văn hóa cũng như đời sống chính trị, trên cương vị là một người thầy, cũng là một người đi trước, nghệ sĩ Dương Minh Đức khẳng định rằng: Người trẻ bây giờ rất giỏi nhưng sự học rất ít. Nghệ sĩ mong muốn các thế hệ sau phải “Học, học nữa, học mãi”, vì nếu thế hệ sau không làm được điều gì đó thì đất nước không thể nào phát triển được. Ông khẳng định “Những ai muốn trở thành nghệ sĩ, trước tiên phải trở thành chiến sĩ cống hiến hết mình cho Tổ quốc”.

BR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

Theo ông, học làm người rất khó. Tài năng các em có rất nhiều nhưng không thể chạy theo thị hiếu, vì thị hiếu của con người thay đổi liên tục. Muốn trở thành một người nghệ sĩ thì phải có niềm tin, có khát vong, có lòng yêu nghề, có nhận thức và cố gắng học tập suốt đời.  Với thông điệp “Một người nghệ sĩ hãy cống hiến, cống hiến và cống hiến hết sức mình cho tình yêu quê hương tổ quốc, tình yêu con người tha thiết”. Ông hy vọng giới trẻ ngày nay sớm trở thành những nghệ sĩ giỏi, hết mình cống hiến và phụng sự cho đất nước, giúp đất nước bắt kịp với sự phát triển chung của thế giới, sánh vai được với các cường quốc năm châu.

BR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

Tham dự và theo dõi từ đầu đến cuối chương trình, TT Thích Chân Quang nhận xét rằng: Trong buổi giao lưu, người dẫn chương trình chưa khắc họa, lột tả được đúng chân dung nghệ sĩ Dương Minh Đức, vì cuộc đời của ông hào hùng hơn nhiều.

Theo Thượng tọa, tình cảm của khán giả đối với người nghệ sĩ là một bí mật của nhân quả, chứ không phải tự nhiên mà có. Nói cách khác là do cái phước, chứ không phải vẻ bề ngoài, hay sự nổi danh. Chính cái phước nó quyết định mức độ yêu mến của công chúng đối với một nghệ sĩ. Muốn có cái phước, có nhân quả như vậy, Người chỉ rằng, người nghệ sĩ phải làm được 2 điều:

– Thứ nhất, người nghệ sĩ phải tôn trọng, yêu quý khán giả. Nhân quả quy định là mình tôn trọng, yêu quý người khác thì người khác cũng tôn trọng và yêu quý mình.

– Thứ hai, người nghệ sĩ phải tạo được tâm trạng. Muốn vậy thì họ phải có nội tâm mạnh để tạo ra tâm trạng, dẫn dắt mọi người. Nghĩa là họ phải có cái phước rất lớn, có một đời sống đạo đức. Tóm lại, muốn được khán giả yêu mến, được thành công lâu dài thì người nghệ sĩ luôn biết giữ mình trong sạch, sống đạo đức, tạo được tâm trạng, thu hút mọi người.

BR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

Thượng tọa nhận xét, nghệ sĩ Dương Minh Đức có tiếng hát càng ngày càng dày, càng cuốn hút, vì nghệ sĩ biết tôn trọng khán giả; biết giữ gìn phẩm hạnh, đạo đức; biết tận tụy cống hiến; biết vượt qua mọi khó khăn để phục vụ. Chính những điều này đã tạo nên thần lực, một sức mạnh tinh thần trong tâm hồn nghệ sĩ, thuyết phục được mọi người lắng nghe

Liên hệ với giới phật tử trẻ, Thượng tọa dặn dò: Nếu có may mắn đối diện với khó khăn, vất vả, nguy hiểm hay cám dỗ thì phải vững vàng vượt qua, giữ được điều thiện trong tâm, làm nhiều điều thiện cho cuộc đời. Lúc đó, sức mạnh tinh thần trong mỗi người sẽ xuất hiện, công đức ta thu được ngày càng nhiều. Đây cũng chính là điều bí mật khiến mọi người yêu mến ta.

Hay thay! Lời dạy của Thượng tọa không chỉ hướng tới những người nghệ sĩ mà còn răn nhắc mọi người đang sinh hoạt và làm việc trong tất cả các lĩnh vực. Lĩnh vực nào cũng cần có tri thức, đạo đức, cần có sự tôn trọng đồng nghiệp và những người xung quanh. Nghề nghiệp nào cũng cao quý, cần thiết và cần có sự cống hiến, phụng sự. Qua đó, mọi người tự nhận thấy được thái độ, trách nhiệm của mình với công việc, niềm đam mê mà mình chọn lựa. Từ đó, phấn đấu để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ của mình.

BR-VT: Buổi giao lưu với nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức

 Buổi giao lưu diễn ra trong không khí sôi nổi, vui vẻ và ấm áp. Mọi người chia sẻ với nhau rất cởi mở, chân thành. Không có khoảng cách giữa người nghệ sĩ với công chúng, mà chỉ còn là những câu chuyện, chia sẻ của một người thầy với những người học trò nhỏ.

Thông qua những chia sẻ của mình, nghệ sĩ Dương Minh Đức đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho giới trẻ phấn đấu, theo đuổi niềm đam mê chân chính của mình. Đây cũng là dịp tôn vinh một người luôn hết lòng vì nghệ thuật, vì sự nghiệp trồng người cao quý. Đồng thời, giới thiệu thêm đến đông đảo công chúng về một lĩnh vực của đời sống văn hóa – nghệ thuật,  nhằm giúp mọi người tăng thêm sự hiểu biết của bản thân, đó chính là âm nhạc.

Bên cạnh đó, buổi giao lưu còn có những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính nghệ sĩ Dương Minh Đức và nhiều nghệ sĩ lớp học trò của ông biểu diễn, đã mang lại những phút giây thư thái cho mọi người./.

Tuệ Đăng

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất