Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangBRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người...

BRVT: Bài tham luận “Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng” và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

-

Để tiếp nối chương trình Tổng kết Hoạt động Đạo tràng và Từ thiện 2015, chiều ngày 15/01/2016 (nhằm ngày 06/12/năm Ất Mùi), tại Thiền Tôn Phật Quang (núi Dinh, ấp Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT), các Đạo tràng và Chúng thanh niên phật tử Phật Quang tiếp tục trình bày tham luận và chia sẻ những câu chuyện trong năm của Đạo tràng mình về việc truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo hay kể những nét đặc sắc của các cá nhân, tập thể trong việc tu học có những chuyển biến gì được xem là ấn tượng nhất, đem lại niềm tin và sự hiểu biết chân chánh cho người học Phật, để các đạo tràng cùng họchỏi nhau.

BRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng" và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

Tham dự và chứng minh buổi Lễ có: TT Thích Chân Quang – Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang cùng Chư Tăng Ni của Bổn tự.

Ngoài ra còn có trên 2000 Phật tử thay mặt cho 34 đơn vị Đạo tràng và 18 Chúng thanh niên phật tử Phật Quang trong cả Nước, cùng với 1800 sinh viên học sinh tham gia phục vụ đại lễ Phật Thành Đạo tại Thiền Tôn Phật Quang đồng tham dự.

Đúng 14h00”, Thầy Thích Khải Thành và thầy Thích Toàn Thiện điều phối chương trình.

BRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng" và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

Mở đầu, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do phật tử và Chúng thanh niên Phật Quang TP.HCM và Phật tử Tây Nguyên biểu diễn đã làm ấm lên không khí của Hội nghị. Những tràng pháo tay giòn giã nhất dành cho các nghệ sĩ không chuyên là một sự khích lệ cho họ được hạnh phúc khi biểu diễn trên sân khấu.  

Sau đó ai nấy đều phấn khởi, tập trung và lắng nghe huynh đệ các Đạo tràng trình bày tham luận và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc hoằng pháp, truyền bá kinh Bát Chánh Đạo. 

Chương trình được chính thức bắt đầu là phần trình bày tham luận với chủ đề: “Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong Đạo tràng” do cư sĩ Nhật Thiện Tâm – Thư ký Tổng Đạo tràng Phật Quang trình bày.

BRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng" và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

Bài tham luận đã nêu ra những thủ đoạn mà kẻ xấu nhắm vào để phá hoại Phật Pháp, đặc biệt họ nhắm vào Đạo tâm của mỗi Phật tử. Có câu: “Vàng trong nhà không quý bằng có Đạo tâm trong tim”. Mà Đạo tâm xuất phát từ lòng kính Phật, kính Pháp, kính Tăng. Đánh vào Đạo tâm để chúng ta không còn niềm kính tin đối với Tam Bảo nữa thì lúc đó Phật tử chúng ta đã lọt vào bẫy của kẻ xấu.

Những thủ đoạn được liệt kê và phân tích như: Rỉ tai nói xấu Chư Tăng, nói xấu Thầy của mình hay Chúng trưởng, Chúng phó các đạo tràng, làm mất đoàn kết nội bộ.

Các đối tượng phá hoại có thể là đối tượng từ bên ngoài, móc nối quan hệ với thành viên trong Đạo tràng, hoặc người đã từng tham gia Đạo tràng nhưng đã bỏ Đạo tràng và đi theo một tổ chức khác. Đối tượng từ bên trọng Đạo tràng, giả đóng vai trò là một người huynh đệ đến sinh hoạt, nhưng thực ra là do kẻ xấu cài vào, hoặc là những mắt xích có Đạo tâm yếu trong Đạo tràng, dễ bị lay động bởi tình cảm riêng.

Kẻ xấu dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, có thể là trắng trợn dựng chuyện hoàn toàn không có thật, hoặc dựa trên một điều có thật nào đó nhưng bóp méo, xuyên tạc, nói xấu. Họ có thể gửi email, gửi thư, gọi điện thoại hăm dọa, sử dụng mạng xã hội…Những cách thức này rất tinh vi, thủ đoạn được hỗ trợ từ một lực lượng bí mật ở phía sau, nhằm mục đích phá hoại Phật Pháp, phá hoại Chùa chiền, hạ uy tín Chư Tăng Ni để thực hiện mưu đồ chính trị nào đó. Nên những người Phật tử phải giữ Đạo tâm cho mình và cho cả huynh đệ, vì chỉ cần Đạo tâm mất, chúng ta sẽ rơi ngay vào đường tà mà không hay.

BRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng" và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

Tiếp theo là bài tham luận do cư sĩ Trí Bảo – Phó tổng Thủ lĩnh Thanh niên Phật tử Phật Quang với chủ đề “Vai trò của Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang trên mặt trận văn hóa tư tưởng”.

Trước sự dễ dãi của thông tin tự do trên các trang mạng xã hội, báo mạng, nhiều luồng thông tin xấu chống phá Nhà nước, nói xấu lãnh đạo quốc gia, đặt điều xuyên tạc chế độ chính trị, đã có tác động xấu đến một bộ phận giới trẻ. Điều đó rất đáng lo ngại vì thanh niên trẻ là trụ cột tương lai của đất nước.

Cư sĩ Trí Bảo nhấn mạnh, để có thể nhận ra được đâu là luồng thông tin độc hại, đâu là điều kẻ xấu ngấm ngầm chống phá Đất nước thì chúng ta phải có lòng yêu nước tha thiết trong trái tim mình.

Lòng yêu nước ấy được khởi phát phải từ lòng biết ơn sâu sắc đến cha anh, những người đã hy sinh thân mình để cho hòa bình độc lập dân tộc. Cứ mỗi bước chân ta qua những con đường, những dòng sông đều lưu giữ một phần xương thịt của cha anh. Để rồi hôm nay chúng ta có thể ngồi yên ở đây mà tham dự Đại lễ Phật Thành Đạo. Và ở đâu đó, ngoài hải đảo xa xôi, các anh lính vẫn chắc tay súng gìn giữ biển trời. Để tỏ lòng biết ơn đối với những sự hy sinh âm thầm đó, tình yêu thương trong mỗi chúng ta lại một lớn lên đối với những người có công lao bảo vệ giữ gìn đất nước này. Từ đó, chúng ta sẽ thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với đất nước.

BRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng" và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

Bài tham luận nêu ra những con số thống kê cụ thể trong đánh giá của World Bank về sự gia tăng kinh tế, sự phát triển các dịch vụ y tế của Việt Nam… để thấy rõ sự nỗ lực của cả một tập thể những người Cán bộ lãnh đạo Nhà nước vì nhân dân, chứ không phải vì một bộ phận nhỏ có sự tham nhũng mà ta phủ nhận tất cả.

Chúng ta đừng nghe những điều xấu, rồi vội vàng hướng ra bên ngoài phê phán, mà hãy quay lại tìm giặc trong chính tâm mình trước. Khi đuổi được giặc trong tâm, khi đó chúng ta sẽ sáng suốt hơn.

Và chúng ta hãy dừng lại việc bình phẩm, nói xấu mà hãy đặt câu hỏi: ”Anh chị, cô bác bao nhiêu năm qua đã làm được điều gì lợi ích cho đất nước, cho Đạo Pháp?” để họ trả lời.

BRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng" và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

Xen kẽ trong chương trình là các tiết mục văn nghệ đến từ các Đạo tràng và Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang.

Tiếp đến, các Đạo tràng thi nhau kể chuyện về việc phát hành kinh Bát Chánh Đạo được thể hiện một cách sáng tạo bằng cách kể chuyện kèm hình ảnh, đọc thơ, phân tích giá trị của kinh trong thực tế, trong đời sống gia đình và việc làm… qua phần trình bày của Đạo tràng Phật Đà, Phật Nghiêm, Phật Đắc, v.v…

BRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng" và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

Hoạt động của Đạo tràng Phật An được thể hiện bằng một bài ngâm thơ trong giai điệu tha thiết của dân ca xứ Nghệ làm lòng người cảm thấy ấm áp và nhớ về mảnh đất quê Bác thân thương này.

Những câu chuyện kể ấn tượng về nhân quả, Phước nghiệp từ Đạo tràng Phật Định đã để lại sự chiêm nghiệm quý báu cho mọi người. Bản thân nhân vật kể chuyện là một người có phước, nhưng không biết đạo lý, sống một cuộc đời đầy hưởng thụ kiêu căng, ngã mạn, để rồi khi phước cạn dần thì “Nghiệp” trổ ra với bao đau khổ. Giữa lúc đang trôi trên khúc sông cuộn xoáy như vậy thì người bắt gặp Phật Pháp và cuộc đời bắt đầu thay đổi. Anh bám lấy chiếc bè Phật pháp, cố gắng từng ngày thực hiện đúng theo lời Phật dạy. Và số mệnh đã mỉm cười và trao vào tay anh một niềm tin vững chắc trên đường tu tập hành thiện. Anh đã từ bỏ cuộc sống hưởng thụ, thành tâm sám hối với quá khứ và tìm đến Đạo tràng Phật Định để tu tập với huynh đệ. Hiện giờ anh có một gia đình hạnh phúc an vui mà trước kia tưởng chừng không còn gì. Câu chuyện của anh là một bài học lớn cho mỗi người chúng ta.

BRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng" và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

Với mỗi sắc thái trình bày như vậy, không khí Hội nghị vì thế mà có khi thì hòa tan, có khi lắng đọng. Cho nên, tình nghĩa Thầy trò – huynh đệ mãi lớn mạnh trên con đường tâm linh là vậy.

Cuối cùng, tại Hội nghị, Ban Tổ Chức đã tặng bằng tuyên dương công đức cho những tập thể, cá nhân thuộc các Đạo tràng đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác phật sự, trong sự tu hành, công tác hoằng pháp, phật hóa gia đình, truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo và làm từ thiện năm 2015.

BRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng" và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

Có thể nói, buổi Lễ với những hình ảnh đẹp đã ghi dấu ấn trong lòng hầu hết hàng nghìn Phật tử có mặt. Thật vậy, những tình cảm tốt đẹp về một ngày hội “GIA ĐÌNH LỚN PHẬT QUANG”  cùng chung tay với Giáo Hội, với đất nước để tiếp tục xây dựng Đạo Pháp quê hương thật đáng trân trọng và ý nghĩa biết bao./.

BRVT: Bài tham luận "Những cách thức mà giặc lôi kéo người trong đạo tràng" và những câu chuyện truyền bá Kinh Bát Chánh Đạo

Tin: Tín Giác

Ảnh: Tuệ Đăng

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất