Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ Minh

BRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ Minh

-

Sáng ngày mùng 10/07/năm Ất Mùi (nhằm ngày 23/08/2015), tại chùa Huệ Minh (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, BRVT), Ban Trị Sự GHPGVN huyện Tân Thành cùng Ban Chức Sự trường hạ long trọng tổ chức Lễ Tạ pháp khóa An cư Kiết hạ PL:2559 – DL:2015 dành cho Chư tăng cấm túc an cư tại chỗ và Chư tăng tùng hạ trong huyện về tu học trong ba tháng.

Thế là một mùa an cư kiết hạ tấn tu tam vô lậu học của Chư tăng đã trôi qua, ngày tạ pháp đã đến. Đức Phật dạy: “Người xuất gia phải lấy giới luật làm đầu và mỗi năm phải An cư Kiết hạ một lần”. Cho nên việc Chư tăng dành trọn thời gian cho sự tu học, thúc liễm thân tâm trong ba tháng, đây không chỉ là trách nhiệm, bổn phận mà còn là nhu cầu thiết yếu, là con đường để thăng hoa đời sống tâm linh, vun bồi trí tuệ, thực hiện lý tưởng cao đẹp, là sự biểu hiện tinh thần sống chung hòa thuận, mà còn là một phương tiện tốt cho Giáo hội xây dựng Tăng đoàn đoàn kết – hòa hợp – thống nhất. Đồng thời, ngày Tự tứ cũng chính là ngày Vu lan Báo hiếu trở về với tất cả những người con Phật. Tuy những ngày tháng chuyên tu không phải là dài trong đời sống phạm hạnh, nhưng mỗi hạ đi qua thì  một tuổi hạ nữa được điền vào “Vô tác giới thể” của mỗi hành giả an cư, nhằm tạo thắng duyên cho đạo quả bồ đề. Ngoài ra, mùa an cư cũng là cơ hội cho hàng phật tử tại gia kết thiện duyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm hộ trì Tam bảo gieo trồng công đức là vậy.

Chứng minh lễ Tạ pháp có: HT Thích Giác Cầu – thành viên HĐCM GHPGVN –  Phó BTS GHPGVN tỉnh BRVT; HT Thích Nguyên Trực – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh BRVT; HT Thích Giải Thiện – Phó BTS PG tỉnh – Trưởng BTS PG huyện Tân Thành – Thiền chủ trường hạ Huệ Minh; HT Thích Minh Thuận – Chủ hương trường hạ chùa Huệ Minh; TT Thích Chân Quang – Phó Ban Kinh tế Tài chánh TW GHPGVN – Hóa chủ trường hạ; ĐĐ Thích Nhuận Trí – Phó BTS PG tỉnh – kiêm Trưởng Ban PG Quốc tế; ĐĐ Thích Thiện Thuận –  Phó thư ký – kiêm Chánh văn phòng BTS PG tỉnh BRVT; TT Thích Minh Hòa – Phó BTS PG huyện Tân Thành – Kiểm soát hạ trường; TT Thích Minh Thiện – Phó BTS PG huyện Tân Thành – Chánh na trường Hạ; TT Thích Giác Thắng – Phó BTS PG huyện Tân Thành; cùng Chư tôn đức đang an cư tại hạ trường chùa Huệ Minh.

Về phía Chư ni có: Ni trưởng TN Như Từ – Phó BTS PG tỉnh – Phó Phân ban Đặc trách Ni giới; cùng quý Ni sư cũng như Chư tôn Thượng tọa, Đại đức tăng ni trụ trì các chùa, tự viện đồng tham dự. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của gần 2000 phật tử các đạo tràng gần xa.

Về phía chính quyền có : Bà Nguyễn Hồng Diệp – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh BRVT; ông Phạm Thế Mỹ – Phó Chủ tịch UB MTTQVN, tỉnh BRVT; ông Nguyễn Văn Ngon – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh BRVT; Bà Bùi Thị Thảo – Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo tỉnh BRVT; ông Bùi Xuân Hưng – Đội trưởng Đội An ninh tôn giáo Phòng PA88 tỉnh; và đại diện Lãnh đạo Phòng Nội Vụ các huyện, thị, thành cùng các Ban ngành, đại biểu Chính quyền tỉnh, huyện, xã, thị trấn đồng tham dự…

Mở đầu chương trình, HT Thích Giải Thiện – Phó BTS PG tỉnh – Trưởng BTS PG huyện Tân Thành – Thiền chủ trường hạ đọc diễn văn bế mạc. Lời đầu tiên, Hòa thượng dâng lời cảm niệm vấn an sức khỏe đến Chư tôn giáo phẩm, Chư tôn đức tăng ni, đại diện chính quyền và thiện nam tín nữ phật tử xa gần.

Kế đến, Hòa thượng nêu rõ ý nghĩa và những kết quả đạt được trong 3 tháng an cư tại hạ trường. Người nhấn mạnh: Trước những thành tựu của Khóa hạ tập trung năm 2015 tại chùa Huệ Minh được thực hiện dưới sự cho phép của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BRVT, của UBND huyện Tân Thành, cùng với sự cộng tác của Chư tôn đức tăng trong huyện, nhất là Ban Chức Sự đã thực hiện tinh thần lục hòa, đồng tâm hiệp lực, từ khâu lãnh đạo cho đến tổ chức, từ ý chí cho đến hành động đều rất chặt chẽ. Và với sự phân công, phân nhiệm đúng người đúng việc đã tạo được hiệu quả cao trong nhiều hoạt động tu học và sinh hoạt theo quy định Ban Tổ chức. Đặc biệt, tuy đây là lần đầu tiên chùa Huệ Minh (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT) – một trường hạ tăng được tổ chức – nhưng có tính cách thực hành tu tập nhiều hơn lý thuyết.

Một thuận lợi nữa là đời sống tinh thần vật chất trong 3 tháng an cư của Chư tăng được đầy đủ, nhờ ngoại hộ của các chúng đạo tràng Thiền Tôn Phật Quang và các phật tử xa gần. Nhân đây, Hòa thượng gửi lời tri ân đến tất cả và tuyên bố lễ mãn khóa An cư Kiết hạ PL.2559

Tiếp theo, tại buổi Lễ, TT Thích Chân Quang – Hóa chủ trường hạ thay mặt BTC đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của: BTS PG tỉnh BRVT; Ban tôn giáo tỉnh BRVT; HĐND, UBND thị trấn Phú Mỹ; HĐND, UBND xã Mỹ Xuân; Tổng Đạo Tràng Phật Quang, phật tử chùa Liên Trì, phật tử chùa Huệ Minh, và phật tử Thiền Tôn Phật Quang.

Nhân đây, thay mặt Ban chức sự hạ trường, ĐĐ Thích Nhuận Trí – Phó BTS PG tỉnh – Tri sự hạ trường chùa Huệ Minh tuyên đọc báo cáo tổng kết trong 3 tháng An cư Kiết hạ. 

Báo cáo nêu rõ: Trường hạ đầu tiên do BTS GHPGVN huyện Tân Thành trang nghiêm tổ chức được đặt tại chùa Huệ Minh cho Chư tăng trong huyện về an cư 3 tháng, trong đó Chư tăng an cư nội thiền có 47 vị, Chư tăng ngoại thiền có 83 vị. Hôm nay mọi mặt sinh hoạt của trường hạ được thành tựu tốt đẹp là nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ dưới sự chứng minh của Chư tôn đức BTS lãnh đạo GHPGVN tỉnh BRVT, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, của UB MTTQVN các cấp, cùng các Ban ngành tỉnh, huyện Tân Thành và xã Mỹ Xuân, nhất là sự tu tập của Chư tôn đức tăng, sự hộ pháp đắc lực của các đạo tràng trực thuộc Tổng Đạo Tràng Phật Quang và các đạo tràng phật tử gần xa.  

Cụ thể hơn,

* Về tu học Ban Chức Sự đã vạch ra chương trình tu học đều đặn các thời khóa và thay đổi theo 2 giai đoạn:

– Nửa mùa hạ trước, đại chúng thường xuyên tụng tuyên lại những lời xách tấn của Tổ Quy Sơn và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, đồng thời luôn tôn trọng cung kính Ba La Đề Mộc Xoa là giới luật làm thầy.

– Nửa mùa hạ sau, đại chúng cùng nhau áp dụng tu học tám con đường chân chánh Đức Phật đã dạy. Ngoài ra các thời khóa tọa thiền, công phu thọ trai, kinh hành niệm Phật đầy đủ. Đặc biệt mỗi tối vào lúc 20h, các Chúng tăng cùng nhau sinh hoạt đạo hạnh, nói những cảm nhận tu học của mình trong một ngày đã đi qua trước đại chúng.

* Về các mặt sinh hoạt: Các hành giả an cư (Tăng trẻ) đều phải thực hiện chương trình tập thi diễn giảng, sau đó BCS chọn ra 7 vị xuất sắc thuyết giảng về Bát Chánh Đạo cho đạo tràng phật tử về nghe Pháp tại trường hạ. Ngoài ra chư hành giả còn tham gia hội thi thuyết trình báo tường do BTS GHPGVN huyện Tân Thành phối hợp cùng Ban Chức Sự của 8 trường hạ trong huyện tổ chức tại giảng đường Phật học Đại Tòng Lâm vào chiều ngày 04/08/2015. Đặc biệt, mỗi tháng 2 kỳ vào ngày chủ nhật, TT Thích Chân Quang có bài Pháp thoại và các phật tử về thính pháp với con số gần một ngàn vị.

* VềThăm viếng và cúng dường: Trường hạ nhận được sự quan tâm của Thường trực BTS PG tỉnh BRVT do HT Thích Nguyên Trực làm trưởng đoàn và BTS PG huyện Tân Thành đã khích lệ, khuyến tấn tinh thần tu học cũng như cúng dường tịnh tài tịnh vật cho các hành giả an tâm tu học.

* Về hậu cần: Trường hạ chùa Huệ Minh là trường hạ đầu tiên do BTS PG huyện Tân Thành tổ chức. Thiết nghĩ đời sống của hành giả an cư rất quan trọng (có thực mới vực được đạo). Vì lẽ đó, trường hạ đã thỉnh TT Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN – trụ trì Thiền tôn Phật Quang đảm nhiệm chức vụ Hóa chủ trường hạ. Trải qua 3 tháng tu học, Thượng tọa Hóa chủ đã vận động được nhiều đạo tràng thuộc Tổng đạo tràng Phật Quang chăm lo hậu cần cho trường hạ. Tổng chi phí ẩm thực và mua sắm trên 800 triệu đồng, quỹ tồn là 650 triệu đồng cũng đã phân phối và hồi hướng công đức tới hành giả tu tập nội thiền. Ngoài ra, vật thực còn lại cũng được chia đều cho toàn thể đại chúng (chúng nội thiền 50kg gạo + 1 thùng mỳ +  3 chai nước tương; chúng ngoại thiền là 35kg gạo + 1 thùng mỳ).

Không chỉ vậy, trong 3 tháng an cư còn có Chư tôn đức tăng ni và phật tử các nơi tham gia đăng ký cúng dường trai tăng. Đặc biệt có TT Thích Minh Thường – Trụ trì chùa Linh Sơn (TP.Vũng Tàu), phát tâm cúng dường tịnh tài cho Chư tăng để có phương tiện đi lại trong những kỳ Bố tát.

Trong bản báo cáo cũng nêu rõ những khiếm khuyết nhỏ còn tồn tại cần được rút kinh nghiệm cho các khóa hạ sau.

Theo đó, Ban giám hạ đã chọn ra được 21 tập thể và 19 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong khoá An cư Kiết hạ chùa Huệ Minh PL. 2559 – DL.2015 để tuyên dương công đức và TT Thích Minh Thiện – Phó BTS PG huyện Tân Thành đã thay mặt Thường trực BTS PG huyện đọc quyết định này.

Tại buổi Lễ, ông Đặng Văn Lương – Phó chủ tịch UB MTTQVN huyện Tân Thành đã nói lời chúc mừng đối với sự thành công viên mãn của khóa An cư Kiết hạ tại chùa Huệ Minh. Đồng thời, đứng ở góc độ chính quyền ông bày tỏ sự trân trọng và kính phục đối với việc tuyên truyền giáo dục đạo hiếu của Phật giáo nói chung và tại chùa Huệ Minh nói riêng được thông qua mùa Vu Lan Báo hiếu, trong đó ngoài đạo hiếu còn nhấn mạnh đến một ước vọng cho hòa bình thế giới. Đây là một đại lễ mang tính nhân văn và văn hóa của Phật giáo, nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại. Chúng tôi mong rằng việc báo ân báo hiếu sẽ được xuyên suốt mỗi ngày trong cuộc sống và được nhân rộng phát triển nhiều hơn.

Trong không khí long trọng của buổi lễ, HT Thích Giác Hạ Cầu – thành viên HĐCM GHPGVN –  Phó BTS GHPGVN tỉnh BRVT tán thán công đức của Ban Chức Sự trường hạ đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt công tác Phật sự trong mùa an cư PL. 2559 và công nhận cho các hành giả thêm một tuổi đạo.

Tiếp theo chương trình là phần Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Mở đầu, toàn thể hội chúng hướng về Lễ đài niêm hương, tán Phật, tụng sám Vu Lan (nguyện cầu hòa bình thế giới) và xướng bài hát Loài Người Thương Nhau.

Tiếp theo, TT Thích Chân Quang đã nói về ý nghĩa Vu Lan. Người phân tích người xuất gia và người cư sĩ thể hiện chữ hiếu của mình thế nào để đúng với Luật đạo và với đạo đức của một con người. Thượng tọa nói thêm, chính vì lý do dạy đạo đức cho người cư sĩ mà Chư Tổ nhiều đời đã luôn tổ chức Lễ Vu Lan ngầm nhắc nhở truyền thống báo hiếu của Vu Lan. Vì thế, cái báo hiếu của Vu Lan thực sự là tính nhập thế của đạo Phật chứ không phải dành cho người xuất gia. Lễ dành cho người xuất gia thường là lễ nhập hạ an cư (chuyên sâu tu tập); Lễ Phật đản; Lễ Phật thành đạo.

Cho nên, trong đạo Phật chúng ta thấy hai có tính chất: Một là tính xuất thế nói về sự giải thoát giác ngộ cao siêu; hai là tính nhập thế, tức đem đạo Phật ứng dụng vào cuộc đời để góp phần làm đẹp cuộc đời và xã hội. 

Mà đạo hiếu đối với cha mẹ là gốc để từ đó chúng ta suy ra vô số đạo nghĩa con người cần phải có trong cuộc sống này. Ví dụ như tình thầy trò; tình bạn; tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương nhân loại, v.v…Vì vậy, hễ khi nào ta nhìn thấy trong một ngôi nhà nào đó có bàn thờ ông bà cha mẹ thì ta hãy tin rằng người này còn có tổ tiên, còn có tổ quốc. Nếu như ngược lại thì thật sự ta rất đáng lo lắng về cái tư duy cuộc sống của người này.

Nói về ý nghĩa nhập thế của lễ Vu Lan, thì trong cái thế sự đằng đẵng, phức tạp, biến động này luôn luôn có nhiều điều bất ngờ, nhiều điều ta cần phải quan tâm. Và năm nay, trong tình hình thế giới biến loạn, nhiều nơi đã xuất hiện chiến tranh, ngay cả Việt Nam cũng có những cái đe dọa tới nền hòa bình mà ta đang được yên vui sống bấy lâu nay. Cho nên trong cái khắc khoải đó, người đệ tử Phật thì nguyện giữ lòng yêu nước của mình, giống như trong bao nhiêu thế kỷ qua đạo Phật luôn đồng hành cùng với dân tộc. Những lúc mà cha ông ta vất vả đứng lên giành lại độc lập cho quê hương thì đạo Phật luôn là một nhân tố tích cực trong việc góp phần giữ gìn hòa bình. Và khi hòa bình lập lại thì đạo Phật cũng là một nhân tố tích cực trong việc xây dựng xã hội. Giờ đây, khi nguy cơ chiến tranh xuất hiện thì đạo Phật cũng cùng với đất nước có những ưu tư. Vì thế Vu Lan năm nay, Thượng tọa lấy chủ đề là “Nguyện cầu cho Hòa bình thế giới” để nhấn mạnh về ý nghĩa này.

Qua đó, trong cái nghi thức lễ Vu Lan này mọi người đã cùng nhau tụng bài Sám Hòa Bình Thế Giới, ít nhất cũng gửi được một tấm lòng mình đến toàn thể nhân loại và gửi một chút ước nguyện cao đẹp của mình đối với toàn thể loài người.

  • Vào kinh:

Kính lạy Phật từ bi tế độ/ Cõi thế gian đau khổ đã nhiều/ Tình người lạnh lẽo cô liêu/ Oán thù đầy ắp thương yêu mịt mờ/ Người con Phật bao giờ cũng vậy/ Ước mong đời nhìn thấy bình yên/ Cõi lòng thanh thản an nhiên/ Hướng về giác ngộ lụy phiền biến tan.

… Có ai hiểu đằng sau xác chết/ Đâu phải là đã hết chuyện rồi/ Mà còn tiếng khóc vang trời/ Của bao thân quyến nghẹn lời tiếc thương/ Ôi nhân thế vô thường sinh diệt/ Chiến tranh còn khủng khiếp nhiều hơn/ Khổ đau tan tóc oán hờn/ Nhà tan cửa nát vạn lần đắng cay/ Con đem cả đời này sám hối/ Nghiệp nghìn xưa tội lỗi sát sinh/ Giờ rơi vào cảnh chiến tranh/ Giờ nhìn cuộc sống trở thành tan hoang.

… Con xin nguyện lang thang mọi nẽo/ Đem từ bi níu kéo lòng người/ Xin người hãy gắn thương người/ Để không gây cảnh lệ rơi máu đào.

… Người con Phật đi trên sức mạnh/ Của từ bi dũng cảm vô biên/ Rất là nhẫn nhục an nhiên/ Nhưng không hề thiếu uy nghiêm đại hùng/ Ôi thế giới muôn trùng yêu dấu/ Ước mong sao chuyện xấu chóng qua/ Sáng ngời chân lý Phật đà/ Từ bi sáng rực như là ánh dương/ Để còn lại một đường đẹp nhất/ Tâm hư vô như Phật tuyên dương/ Chiếu soi pháp giới mười phương/ Ngập tràn vũ trụ mười phương diệu kỳ.

Theo Thượng tọa, chúng ta không đủ bàn tay lớn để có thể thay đổi cả trời đất nhưng chúng ta có thể góp vào nền hòa bình của thế giới bằng một lời ước nguyện chân thành, bằng đời sống tốt đẹp của mình. Cho nên, chúng ta hằng nguyện cho thế giới này mãi mãi yêu thương nhau; nguyện cho cõi đất này là một nơi con người được vui sống, xây dựng, vun đắp và tu hành.

Cuối buổi lễ, BTC trường hạ thành kính gửi lời tri ân đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng cùng quý Ni trưởng, Ni sư, các cấp Chính quyền, các nhà hảo tâm, các phật tử đã dành thì giờ quý báu đến tham dự lễ Bế giảng – Tạ pháp.

Sau phần lễ Tạ pháp, Chư tôn Hòa thượng trong Ban chứng minh, Chư tôn đức tăng ni cũng đã tham dự và chứng trai cho buổi lễ Trai tăng do các đạo tràng phật tử Thiền Tôn Phật Quang phát tâm cúng dường./.

Tuệ Đăng

Hình ảnh tại buổi lễ mãn hạ:

BRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ MinhBRVT: Lễ mãn hạ Trường hạ chùa Huệ Minh

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất