Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangChỉ là một ý niệm (Phúc An Viên, ngày 02/ 04/ 2017)

Chỉ là một ý niệm (Phúc An Viên, ngày 02/ 04/ 2017)

-

Chủ nhật ngày 2/4/2017 vừa qua, huynh đệ Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Tp.HCM đã tề tựu về Công viên Nghĩa trang Phúc An Viên để tĩnh tu và sinh hoạt cùng cô chú Đạo tràng Phật Thịnh. Bầu không khí trong lành, không gian yên tĩnh đã tạo điều kiện để thời tụng kinh, ngồi thiền diễn ra trang nghiêm hơn, ý nghĩa hơn đem lại niềm an lạc cho mọi người.

a48_08-04-2017

Tiếp đến là phần giao lưu huynh đệ mới thật ấn tượng và hấp dẫn. Thật vui và hạnh phúc vì mỗi buổi sinh hoạt chúng ta lại đón chào thêm nhiều huynh đệ tham gia. Buổi sinh hoạt hôm nay, cô chú và huynh đệ cùng thảo luận về đề tài “CHỈ LÀ MỘT Ý NIỆM”.

Trong tâm chúng ta lúc nào cũng có rất nhiều ý niệm tốt và xấu lẫn lộn nhưng một tâm lý mà chúng ta thường mắc phải, nó chi phối rất lớn trong suy nghĩ và hành động là sự kiêu mạn.

Có huynh đệ chia sẻ, mỗi khi làm chúng ta làm được việc gì tốt thì thường chấp công tự hào, ghi nhận thành tích cho bản thân. Những việc mà chúng ta làm nhiều, làm quen rồi thì nghĩ mình đã làm rất tốt, đôi lúc còn nghĩ cách của mình là hay nhất. Khi làm cấp dưới, nhưng cho rằng mình giỏi hơn cấp trên vì thời gian mình làm trong nghề lâu hơn hoặc nghĩ rằng vì mình lớn tuổi hơn nên chắc chắn rằng mình giỏi hơn. Những ý nghĩ kiêu mạn ngấm ngầm và lớn dần trong nội tâm sẽ khiến ta lạc lối trên đường đời và đường đạo.

a37_08-04-2017

Những việc chúng ta làm được, những thành tích chúng ta đạt được đều có Nhân Quả, có sự gia hộ từ Chư Phật, chư Thiên, có sự ủng hộ, góp sức của rất nhiều chúng sinh mà đôi lúc chúng ta không biết. Chúng ta biết vậy để không tự hào mà phải khiêm tốn và kín đáo.

Để diệt trừ tâm kiêu mạn, chúng ta cần có ba ý niệm là lòng từ bi thương yêu chúng sinh vô hạn, tâm khiêm hạ xem mình là tầm thường như cỏ rác và lòng biết ơn đối với Phật pháp, Thầy tổ, gia đình, thầy cô, bạn bè,… và những ân nghĩa trên cuộc đời này. Bên cạnh đó, chúng ta làm việc gì cũng nên nghĩ vì lợi ích của mọi người. Chúng ta phải thường xuyên lễ Phật với lòng tôn kính thiết tha và chân thành sám hối. Nhờ đó ta được sự gia hộ, sự che chở của chư Phật, chư Thánh để bớt phạm lỗi lầm.

a18_08-04-2017

Buổi sinh hoạt khép lại đã để lại trong lòng mỗi người nhiều xúc cảm và suy nghĩ. Mong rằng những chia sẻ trong buổi sinh hoạt có thể góp một kiến thức nhỏ giúp huynh đệ trên bước đường tu tập, trên đường đời lắm chông gai và thử thách này.

                        “Ai một lần giữa dòng đời đen bạc

                        Vẫn không nguôi khao khát sự yêu thương

                        Xin hãy đem từ ái khắp muôn phương

                        Để mãi mãi thiên đường cho trần thế”

HTA

Hình ảnh ngày sinh hoạt cuối tháng 4 tại Phúc An Viên:  

a49_08-04-2017a48_08-04-2017a47_08-04-2017a46_08-04-2017a45_08-04-2017a44_08-04-2017a43_08-04-2017a42_08-04-2017a41_08-04-2017a40_08-04-2017a39_08-04-2017a38_08-04-2017a37_08-04-2017a36_08-04-2017a35_08-04-2017a34_08-04-2017a33_08-04-2017a32_08-04-2017a31_08-04-2017a30_08-04-2017a29_08-04-2017a28_08-04-2017a27_08-04-2017a26_08-04-2017a25_08-04-2017a24_08-04-2017a23_08-04-2017a22_08-04-2017a21_08-04-2017a20_08-04-2017a19_08-04-2017a18_08-04-2017a17_08-04-2017a16_08-04-2017a15_08-04-2017a14_08-04-2017a13_08-04-2017a12_08-04-2017a11_08-04-2017a10_08-04-2017a9_08-04-2017a8_08-04-2017a7_08-04-2017a6_08-04-2017a5_08-04-2017a4_08-04-2017a3_08-04-2017a2_08-04-2017a1_08-04-2017

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất