Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

CTN TP.HCM: Lan xa niềm tin nhân quả

-

“Niềm tin nhân quả sâu xa

Gieo gì gặt nấy, thật là công minh

Mỗi dòng họ, mỗi gia đình

Dạy răn con cháu phúc lành gắng xây”.

Vâng lời Sư Phụ dạy, với mong muốn làm được những điều phúc thiện để cúng dường lên Đức Phật nhân ngày Phật Thành Đạo thiêng liêng. Trong 2 ngày 21 và 26/12/2021, Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang TP. HCM đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa khi cùng nhau tham gia treo tranh Nhân Quả tại các địa điểm: Chùa Ưu Đàm (Thủ Đức), Quán chay Thập Phương (Thủ Đức), Quán chay Tâm Đức – Chi nhánh 2 (Quận 7).

Vào sáng ngày 21//2/2021, được sự đồng ý của chủ quán, 6 bức tranh nhân quả đã được treo ngay ngắn ở những vị trí khách dễ đọc nhất trong quán chay Tâm Đức – CN2 (Quận 7) và quán Chay Thập Phương (Thủ Đức). Thật hạnh phúc khi giờ đây, mọi người đến quán vừa được ăn những món chay ngon lại vừa có thể đọc thêm được những nhân quả ý nghĩa để áp dụng thực hành trong đời sống của mình.

Tiếp đến ngày 26/12/2021, được sự hoan hỷ cho phép của Quý Sư Cô chùa Ưu Đàm, đúng 8h00 huynh đệ chúng con háo hức vận chuyển 4 tranh Nhân Quả và dụng cụ treo tranh qua chùa. Huynh đệ phân chia nhau mỗi người một việc phối hợp nhịp nhàng. Đến khoảng 9h sáng, mọi hoạt động chuẩn bị cho treo tranh nhân quả đã hoàn tất. Từng  bức tranh được treo lên là niềm vui mừng của tất cả mọi người. Bởi ai cũng có chung một ước mong là những điều nhân quả thiết thực này sẽ đến được với nhiều người.

Buổi treo tranh kết thúc, niềm vui và sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của các cô bác cũng như tất cả mọi người có mặt, lòng chúng con cũng cảm thấy thật an vui. Đây cũng chính là niềm động viên lớn cho chúng con khi thực hành lời Sư Phụ dạy.

Chúng con luôn biết ơn Sư Phụ kính yêu, Người đã dạy cho chúng con biết đem những điều đạo lý tốt đẹp gieo vào cuộc đời. Chúng con xin hứa sẽ mang những nhân quả ý nghĩa này đến với nhiều người hơn nữa, để cho ai ai rồi cũng hiểu rõ về đường đi của Luật nhân quả, bỏ dần các việc bất thiện, siêng năng gieo mầm những hạt giống tốt lành, và thu hoạch được nhiều quả ngọt không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người xung quanh đều được lợi ích.

“Đời nhân thế sẽ không còn u tối

Nếu đường đi của Nhân Quả nghiệp duyên

Được tuyên dương thắp sáng khắp mọi miền

Trong em bé, cụ già, trong tất cả”.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất