Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Trang ChủTin tức Phật QuangLễ hội - Nghi lễChùa Phật Quang nhận Bằng bảo trợ UNESCO & đêm nhạc Chân...

Chùa Phật Quang nhận Bằng bảo trợ UNESCO & đêm nhạc Chân Quang 2019

-

Vừa qua, tối ngày 20/10/2018 (nhằm ngày 12/09/năm Mậu Tuất), Thiền Tôn Phật Quang (Núi Dinh, xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận quyết định trao bằng bảo trợ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam với danh hiệu: “Chùa Phật Quang – Khu Di tích có giá trị Lịch sử – Văn hóa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống dân tộc Việt Nam”, và Đêm nhạc “Thắp sáng niềm tin” trong không khí hân hoan phấn khởi của hơn 11.000 người từ khắp nơi trong cả nước đồng tham dự.

Tham dự chương trình, về phía Giáo Hội Phật giáo Việt Nam có: HT. Thích Như Tín – Thành viên Hội đồng Chứng Minh T.Ư GHPGVN; HT. Thích Giác Cầu – Thành viên Hội đồng Chứng Minh T.Ư GHPGVN; HT. Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố HCM; HT. Thích Viên Giác – Ủy viên Ban Hoằng Pháp TƯ, Phó Trưởng ban Văn Hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM; HT. Thích Minh Thiện – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Trừng Diệu – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Đức, Trụ trì chùa Phước Long; TT. Thích Minh Hạnh – Uỷ Viên Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN Tỉnh BR-VT; TT. Thích Giác Thông – Ủy viên Ban nghi lễ T.Ư, Phó Trưởng Ban Trị sự, đặc trách Hệ phái Khất sĩ GHPGVN Tỉnh BR-VT; TT. Thích Nhuận Trí – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh BR-VT; TT. Thích Tâm Đăng – Phó Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN Tỉnh BR-VT; TT. Thích Minh Thiện – Uỷ Viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Thị xã Phú Mỹ; TT. Thích Đạt Đức – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Q. Tân Bình.

Về phía chính quyền, có sự hiện diện của Bà Trương Thị Ngọc Ánh –  Phó chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Ông Hà Văn Núi – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ông Nguyễn Quốc Khánh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ; Ông Nguyễn Thanh Xuân – Chánh văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan thường trực phía Nam; Ông Từ Lương – Phó trưởng ban tuyên giáo – Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh BR-VT; Trung Tướng Trương Đình Quý – Chính Ủy trường sỹ quan lục quân I; Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Doanh – Nguyên Phó Tư Lệnh Chính Trị Quân Đoàn 4; Ông Đặng Minh Thông –  Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy TP. Bà Rịa; Ông Phạm Thế Mỹ – Phó chủ tịch UB MTTQVN Tỉnh BR-VT; Ông Huỳnh Sơn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Tỉnh BR-VT; Bà Nguyễn Hồng Diệp – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy BR-VT; Đại tá Thái Văn Điền –  Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT; Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn –  Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT; Ông Đỗ Trung Tính –  Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa – Phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền TP.HCM; Ông Nguyễn Tấn Lộc – Phó phòng Nội vụ, Trưởng Ban tôn giáo thị xã Phú Mỹ; Bà Nguyễn Minh Hoàng –  Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Bà Rịa; Ông Vũ Duy Gióng – Phó Chủ tịch UB MTTQVN TP.Bà Rịa; Ông Hồ Minh Trung – Trưởng Phòng nội vụ TP. Bà Rịa; Bà Lý Thị Thanh Hà – Phó Trưởng Phòng nội vụ TP. Bà Rịa; Ông Đỗ Trung Tính – Phó Chủ tịch UB MTTQVN TP.HCM; Cùng các cấp lãnh đạo Chính quyền tại các huyện, thị, xã.

Về phía đại diện Unesco có Ông Vũ Văn Hồng – Ủy Viên Ban Chấp Hành Liên Hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam, GĐ. Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao; Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Cố vấn Trung tâm UNESCO; Ông Nguyễn Thế Minh – Trưởng ban Truyền thông Trung tâm UNESCO; Ông Mai Viết Cường – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần NANO.

Đại diện Thiền Tôn Phật Quang có: TT. Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang, cùng chư Tăng Ni tại Bổn tự, chư tôn đức Tăng Ni Trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, đồng thời có hơn 11.000 Phật tử đến từ nhiều nơi trên cả nước.

Được biết, tổ chức Văn hoá Khoa học Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) được thành lập vào năm 1945, là tổ chức thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hoá. Từ trụ sở chính đặt tại Paris, UNESCO liên hệ với 191 nước thành viên thông qua mạng lưới các văn phòng đại diện và các tổ chức trên toàn cầu.

Còn Thiền Tôn Phật Quang là ngôi chùa được Thượng tọa Thích Chân Quang xây dựng từ năm 1992. Đây là một cơ sở tôn giáo hợp pháp được Giáo Hội và Nhà Nước Việt Nam công nhận, tọa lạc tại một thung lũng, nằm trong quần thể khu di tích lịch sử khu căn cứ Núi Dinh – nơi ghi dấu những chiến tích anh hùng của nhân dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Hàng năm, các mùa Đại lễ tại đây được tổ chức mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh, đầy tính giáo dục đạo đức, lý tưởng sống cho nhân sinh đã thu hút hàng vạn đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ. Có thể nói, ngôi chùa này không chỉ phát huy giá trị tâm linh Phật giáo mà còn giữ gìn mạnh mẽ những giá trị văn hóa của dân tộc.

Từ nơi đây, rất nhiều người đã có được lý tưởng sống cao thượng, có phương pháp Thiền định đúng đắn để giải tỏa những áp lực công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó, Các Tăng Ni, Phật tử của Thiền Tôn Phật Quang trên cả nước luôn triển khai mạnh mẽ các hoạt động từ thiện, âm nhạc, võ thuật đã góp phần bảo tồn và phát huy những nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam ta.

Từ những giá trị tốt đẹp đó, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã quyết định trao bằng bảo trợ cho Thiền Tôn Phật Quang với mục đích tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp và quảng bá di tích đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân, Phật tử trong và ngoài nước.

Tại buổi Lễ, lời dẫn chương trình do MC Thu Quỳnh thực hiện.

Mở đầu chương trình trình là tiết mục biểu diễn các nhạc cụ gõ đặc sắc do đoàn Nghệ sĩ – Nhạc sĩ Trần Đức Lợi biểu diễn, đã mang đến không khí tươi vui, nhưng không kém phần đậm đà bản sắc văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ trao bằng bảo trợ, ông Vũ Văn Hồng – UV BCH Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Giám đốc Trung tâm UNESCO phát triển Văn hóa và Thể thao chia sẻ: “Hy vọng rằng việc trao bằng bảo trợ này của Hội Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ là một việc làm có ý nghĩa, nhằm giới thiệu với nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nhân dân cả nước thấy được những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục, tâm linh quý báu của chùa Phật Quang. Đồng thời, hy vọng việc làm này sẽ khuyến khích tất cả mọi người gìn giữ và bảo vệ cho đời sau một di sản văn hóa có giá trị truyền thống của dân tộc, nhằm góp phần nâng cao lòng yêu nước tự hào về truyền thống vẻ vang của cha ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.”

Ngoài ra, thông qua hoạt động này, chúng ta cũng muốn nêu lên những tiêu chí và nội dung hoạt động tốt đẹp của Hội Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đến gần với nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mong rằng chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Để nền Văn hiến Việt Nam mãi mãi rạng danh tỏa sáng hòa quyện cùng tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Tiếp đến, đại diện của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Cố vấn Trung tâm UNESCO lên đọc quyết định về việc trao bằng bảo trợ “Chùa Phật Quang – Khu Di tích có giá trị Lịch sử – Văn hóa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống dân tộc Việt Nam”, và TT. Thích Chân Quang đã trân trọng đón nhận tấm bằng đầy ý nghĩa này.

Tại buổi Lễ, bà Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã tặng lẵng hoa tươi thắm và có đôi lời phát biểu: “Với kết quả hoạt động Phật pháp và những đóng góp công tác xã hội tích cực của chùa Phật Quang trong thời gian qua và sự uy tín của TT. Thích Chân Quang, tổ chức UNESCO Việt Nam đã ghi nhận và trao bằng bảo trợ cho Chùa. Hy vọng sẽ tiếp tục kết nối những hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học của các tổ chức quốc tế với chùa Phật Quang, để các hoạt động tâm linh tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp”.

Tiếp đó, TT. Thích Chân Quang cũng đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của Đại diện T.Ư GHPGVN – HT. Thích Thiện Tánh – Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN, Đại diện UBND Tỉnh BR-VT – ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh BR-VT, cùng Ban tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội Vụ, Sở Chỉ huy Quân sự tỉnh BR-VT, và nhiều lẵng hoa của các Ban ngành khác thuộc TP. HCM, thành phố Thanh Hóa và chính quyền sở tại.

Dịp này, với tinh thần “Đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc”, đại diện Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang – TT. Thích Chân Quang đã lên trao tặng số tiền 1 tỷ đồng để chung tay xây dựng nhà Đại Đoàn Kết tại quần đảo Trường Sa.

Nhân sự kiện này cùng ngày, Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam, cùng các cấp Giáo hội, Chính quyền đã trao tặng 5 cây xanh trồng tại chùa Phật Quang. Đây như một sự giao ước, kết nối tinh thần hữu nghị, tương trợ giữa Giáo hội, Unesco, chính quyền và nhà chùa.

Trước khi kết thúc buổi Lễ, Thượng Tọa có đôi lời tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý đại biểu của UNESCO Việt Nam, quý vị chính quyền các cấp và Phật tử xa gần đã về đây tham dự buổi Lễ. Đồng thời, trên tinh thần biết ơn, Thượng tọa chia sẻ: “Nếu chúng con có làm được điều gì đó giữa cuộc đời này thì thực sự đó là sự kết tinh, là tinh hoa mà chúng con nhận được của đất trời, của đạo pháp, của dân tộc, của con người, của tình nghĩa.

Vì vậy, trước sự công nhận, đánh giá của UNESCO Việt Nam, để nhận bằng bảo trợ này thì con hết sức cảm ơn Liên hiệp các Hội UNESCO, nhưng con xin đem vinh dự này cúng dường lên Đức Phật, cúng dường lại cho đất nước, cho Tổ quốc của mình, xin cúng dường lại cho những anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống vì độc lập hòa bình của Tổ quốc thân yêu, con cũng xin cúng dường lại cho Giáo hội, cho các vị lãnh đạo chính quyền các cấp, cùng các đệ tử đã ủng hộ thầy mình bao năm nay.” Và Thượng tọa cũng nguyện với lòng, ngày nào còn hơi thở thì sẽ hết sức cố gắng để phát huy những điều gì mình đã được học trong trời đất, trong đất nước, trong đạo pháp này. Từng câu từng lời của Thượng tọa tuy ngắn gọn nhưng vô cùng xúc động.

Thật vậy, với những giá trị nhân văn tốt đẹp đã lan tỏa bao nhiêu năm qua, Thiền Tôn Phật Quang như một đóa sen ngát hương giữa lòng đạo pháp và dân tộc, đóng góp vào một đạo Phật tích cực nhập thế vì lợi lạc quần sanh.

Thật vậy, với những giá trị nhân văn tốt đẹp đã lan tỏa bao nhiêu năm qua, Thiền Tôn Phật Quang như một đóa sen ngát hương giữa lòng đạo pháp và dân tộc, đóng góp vào một đạo Phật tích cực nhập thế vì lợi lạc quần sanh.

Tiếp theo chương trình là đêm nhạc với chủ đề “Thắp sáng niềm tin” gồm những ca khúc do TT. Thích Chân Quang sáng tác. Với sự thể hiện vô cùng xuất sắc của các ca sĩ, nhạc công, nhóm bè, cũng như các nghệ sĩ múa, và dưới sự đầu tư nhiều tâm huyết từ sân khấu, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, cảnh trí được dàn dựng thật công phu, đêm nhạc thực sự đã làm sống dậy những tình cảm thiêng liêng nơi tâm hồn những ai có mặt dự lễ, như tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, yêu nhân loại và tình yêu đạo Pháp. Những nụ cười, những tiếng vỗ tay giòn giã và những giọt nước mắt đầy xúc cảm của mọi người là minh chứng sống động cho điều đó.

Đặc biệt, trong đêm nhạc đã có buổi gặp gỡ giao lưu giữa TT. Thích Chân Quang với nhạc sĩ Phó Đức Phương và nghệ sĩ ưu tú Đức Lợi.

Theo nhạc sĩ Phó Đức Phương và nghệ sĩ Đức Lợi, những tác phẩm của TT. Thích Chân Quang sáng tác đã thể hiện tinh thần của một đạo Phật nhập thế, song hành cùng với đất nước và dân tộc, vì bàng bạc trong đó là tình yêu quê hương đất nước sâu đậm.

Nhưng đồng thời những sáng tác ấy cũng đang âm thầm làm nhiệm vụ “hoằng pháp”, tức là mang đạo lý gieo vào lòng người. Qua âm nhạc, những triết lý về lòng từ bi, nhẫn nhục, buông xả… của Phật giáo đã thấm đượm vào hồn người một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, sâu lắng.

Trong các ca khúc mà Thượng tọa đã sáng tác thì từ giai điệu, ca từ đến cách hòa âm phối khí đều kĩ lưỡng, đẹp đẽ, sang trọng và giàu tình cảm, qua đây nhiều trái tim đã thổn thức, được lay động, được chuyển hóa.

Thật vậy, đêm nhạc THẮP SÁNG NIỀM TIN đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Đây là một chương trình hay nhất, hoành tráng nhất, và mang nhiều ý nghĩa nhất từ trước đến nay./.

Tuệ Đăng

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi lễ và đêm nhạc:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất