Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangMùng 3 Tết 2020 - Vạn Sự Như Ý - Thiền Tôn...

Mùng 3 Tết 2020 – Vạn Sự Như Ý – Thiền Tôn Phật Quang

-

Trong 3 ngày đầu tiên của năm mới, Thiền Tôn Phật Quang đã tiếp đón gần 40.000 lượt Phật tử từ muôn phương trở về thăm chùa, lễ bái, nhận những món quà đạo lý đầy ý nghĩa.

Mở đầu chương trình buổi sáng mùng 3 Tết, ĐĐ. Thích Khải Bảo – Chúng Phó Chúng Tăng đã đại diện cho Tăng Ni Thiền Tôn Phật Quang gửi những lời chúc xuân đến Quý Phật tử. Ca sĩ Trần Vũ – Thu Trang đã mang lời ca tiếng hát góp vào cảnh sắc mùa xuân nơi mái chùa giữa thung lũng núi Dinh với ca khúc “Cõi Phật, Cõi Xuân” – một sáng tác của Sư Phụ trụ trì Thượng tọa Thích Chân Quang.

Tiếp đến, bài Pháp thoại với đề tài “Sống siêng năng” đã được Sư Phụ trụ trì nhẹ nhàng gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của mỗi người khi xuất hiện giữa cuộc đời này là “sống chỉ để làm những điều có ý nghĩa, xây dựng những điều tốt đẹp cho xã hội, cho đất nước, cho nhân loại này”. Theo tư tưởng “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Người khẳng định rằng người có trí tuệ là người luôn siêng năng làm việc. Từ đây, người đã nâng cấp một khái niệm, “Thiền là siêu lao động” như lời nhắc nhở chúng đệ tử phải luôn luôn siêng năng, cố gắng nỗ lực, cống hiến, làm việc. Đồng thời, phải tinh tấn tu tập Thiền định. Bài Pháp thoại đi từ những ví dụ rất cụ thể, để từ đó Người đã đưa ra những kết luận sâu sắc, giúp cho hội chúng hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình khi đến với cuộc đời này.

Ngay sau thời Pháp thoại, đại chúng đã được lắng nghe những chia sẻ quý báu từ Ngài Sonam Lundrup và Ngài Losang Tashi. Được biết rằng theo kế hoạch, các Ngài sẽ đến viếng thăm Chùa ngày mùng 2 Tết và trở lại Tp. HCM để làm các Phật sự khác. Nhưng sau buổi giao lưu ngắn vào sáng ngày mùng 2, nhận được sự yêu kính từ đông đảo Chư Tăng Ni và Phật tử Thiền Tôn Phật Quang, các Ngài đã thu xếp công việc để trở lại chia sẻ nhiều hơn về chặng đường đi du hóa khắp nơi. Chính nhờ sự xuất hiện của các Ngài giữa nơi núi rừng hoang sơ, ai ai cũng đều cảm nhận được tấm lòng mà các Ngài dành cho Thiền Tôn Phật Quang nói riêng và đạo Phật nói chung. Đây cũng là dịp để mọi người có thêm động lực phải học thật giỏi tiếng Anh, để mai sau thế giới nói cùng một ngôn ngữ, cùng đi chung trên con đường Chánh Pháp thiêng liêng như tâm nguyện bấy lâu nay Sư Phụ trụ trì gửi gắm nơi đệ tử của mình.

Trong ngày cũng đã diễn ra các thời khóa: tọa Thiền, tụng Kinh, lễ Quy y Tam Bảo,… Đặc biệt, nghi thức thỉnh Thánh Độ Mệnh vẫn không ngừng thu hút sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo Phật tử đến viếng Chùa.

Vào buổi tối, đại diện Chúng Ni, SC. Thành Khai, SC. Vĩnh Trác và SC. Phúc Đồng đã có một bài chia sẻ đạo lý với chủ đề “Tình thương và trách nhiệm”, ĐĐ. Thích Toàn Chiếu và ĐĐ. Thích Ngộ Trí đã gửi đến quý Phật tử những chia sẻ về “Ước mơ” chân thành và ý nghĩa.

 Chỉ mới 3 ngày đầu tiên nhưng những điều mà quý Phật tử nhận được từ nơi mái chùa thật đáng quý. Đó là những món ăn được chuẩn bị chu đáo, những đóa hoa tươi khoe sắc trong nắng xuân, không khí an lạc bình yên, và trên hết là những điều đạo lý cao đẹp, là tình thương yêu mà quý Phật tử có được sẽ còn đọng lại mãi.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất