Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangPhan Rang: Những hoạt động đầu tiên của Chúng Thanh niên tại...

Phan Rang: Những hoạt động đầu tiên của Chúng Thanh niên tại mảnh đất Ninh Thuận

-

Vào ngày 13/04/2019 vừa qua, được sự cho phép của Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và sự chỉ đạo trực tiếp từ Đại Đức Thích Nhuận Minh – Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Ninh Thuận, hơn 200 thanh niên đến từ Chúng Thanh niên Phật Quang các nơi như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Tp. Hồ Chí Minh và Ninh Thuận đã cùng nhau tề tựu về ngôi chùa Tỉnh Hội – tọa lạc tại 56 Lê Hồng Phong, TP. Phan Rang, Tỉnh Ninh Thuận để tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên tại đây.

Đúng 19h00, tiếng trống Bát Nhã vang lên, quang lâm chứng minh cho buổi sinh hoạt còn có sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận và Chư Tôn Đức tại Bổn Tự. Đây là lần đầu tiên chúng con được tham gia buổi sinh hoạt và ra mắt Chúng Thanh niên được tổ chức long trọng đến vậy!

Điều hạnh phúc nhất đó chính là số lượng thanh niên tham gia lên tới gần 210 huynh đệ, trong đó có hơn 100 các bạn thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Chúng con biết ơn Đức Phật, đã gia hộ và Chư Tôn Đức tại tỉnh Ninh Thuận và Bổn Tự đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con có được địa điểm tu tập mới.

Tiếp đó, trong chương trình giao lưu, Đại Đức Thích Nhuận Minh – Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Ninh Thuận chỉ dạy rằng: “Nếu đơn phương một người chúng ta tu tập thì một ngày, hai ngày và cùng lắm là hai mươi ngày chúng ta sẽ thoái tâm. Vì sao? Vì lực chúng ta không đủ! Còn nếu Đạo tràng trang nghiêm, tất cả cùng nhau tu tập, mỗi người một phát nguyện, mỗi người một hạnh nguyện thì lúc này lực sẽ có. Nếu đơn phương mỗi người tự tu tập cho bản thân của mình mà không một ai hướng dẫn, không ai sửa lỗi, thì những cái sai, hoặc không bổ sung ưu điểm cho nhau, thì sẽ không thể nào an lạc được.”

Tất cả chúng con thật sự rất xúc động trước tấm lòng và lời chỉ dạy của Đại Đức. Chúng con nguyện sẽ nỗ lực tu tập, rèn luyện đạo đức, siêng năng phụng sự để đền ơn của Chư Phật và Chư Tôn Đức đã che chở và ủng hộ cho chúng con.

Tiếp nối chuỗi hoạt động Phật sự tại đây, sáng ngày 15/4/2019, huynh đệ chúng con di chuyển đến bãi biển Bình Sơn tham gia chương trình thiền biển và nhặt rác làm sạch bãi biển. Cảm giác ngồi thiền trên biển lúc bình minh thật yên bình và hạnh phúc.

Sau đó, huynh đệ chúng con tiến hành nhặt rác dọc theo bãi biển để tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường và góp phần xây dựng nền văn minh cho đất nước: “Thấy rác xin hãy nhặt lên/ Từng điều nhỏ nhặt xây nền văn minh”.

Sau cùng, huynh đệ chúng con đi tham quan vườn nho, thưởng thức những trái nho ngon ngọt, đây cũng là đặc sản của vùng đất Ninh Thuận đầy nắng và gió.

Kết thúc hành trình hai ngày tại Ninh Thuận bên huynh đệ mến thương, chúng con luôn được sống trong niềm hạnh phúc và tình yêu thương. Hy vọng rằng những hoạt động ý nghĩa này sẽ ngày càng nhân rộng và phát triển ra khắp mọi tỉnh thành để thế hệ thanh niên có được môi trường lành mạnh vừa được rèn luyện đạo đức, vừa có cơ hội phụng sự cho cộng đồng để góp phần xây dựng đất nước./.

Tổ truyền thông

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi sinh hoạt:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất