Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủTin tức Phật QuangCác hoạt động Phật sự khácThiền tôn Phật Quang thăm và chúc tết các chiến sĩ Bộ...

Thiền tôn Phật Quang thăm và chúc tết các chiến sĩ Bộ đội biên phòng cùng lãnh đạo chính quyền tỉnh BR-VT

-

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc xuân Đinh Dậu, sáng ngày 23/01/2017 (nhằm ngày 26/12/năm Bính Thân), Đoàn Thiền Tôn Phật Quang do ĐĐ Thích Tánh Khoan – Phó  trụ trì Thiền Tôn Phật Quang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Ban Lãnh Đạo, các chiến sĩ Bộ Đội Biên Phòng tỉnh BRVT tại Hội trường Sở Chỉ Huy, để tỏ lòng tri ân, sự biết ơn sâu sắc của nhân dân tỉnh nhà đối với các chiến sĩ Biên phòng đang ngày đêm canh giữ biên cương của Tổ quốc. Đồng thời Đoàn còn thăm, chúc tết Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UB MTTQ, Ban Tôn Giáo, Sở Nội Vụ, Ban Dân Vận tỉnh, Phòng PA88, Công An tỉnh, và UBND huyện Tân Thành, nhằm tăng cường chặt chẽ mối quan hệ đoàn kết quân dân thêm gắn bó.

11_24-01-2017

Cùng đi với Đoàn có Chư tôn đức Tăng Ni Thiền Tôn Phật Quang, các thành viên Hội Từ Thiện Phật Quang, các Phật tử Đạo tràng Phật Nghiêm, cùng Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang TP.HCM và BR-VT. Riêng TT Thích Chân Quang do bệnh duyên nên chỉ đạo cho Đại đức Phó trụ trì đại diện cho chùa đến chúc tết Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và huyện.

Đúng 8h30”, Đoàn có mặt tại Sở Chỉ Huy BĐBP tỉnh, và Thượng tá Đỗ Xuân Ánh – Phó chủ nhiệm chính trị, BCH BĐBP đã tiếp đón Đoàn thân mật. Ngoài ra, còn có Trung tá Nguyễn Ngọc Quý – Trưởng ban Vận động Quần chúng, Phòng chính trị BCH BĐ-BP tỉnh và các chiến sĩ thuộc Trạm biên phòng tỉnh BR-VT. 

10_24-01-2017

Tại đây, ĐĐ Thích Tánh Khoan thay mặt cho TT. Thích Chân Quang và thay mặt cho toàn thể tấm lòng người phật tử Việt Nam có đôi lời phát biểu. Đại đức đã chia sẻ sự cảm thông đối với vai trò nặng nề của những chiến sĩ Bộ Đội Biên Phòng luôn ngày đêm vững vàng giữ bình yên trên mỗi tấc đất quê hương.

Đại đức nhắc lại câu nói xác quyết của Thượng tọa Trụ trì: “Đất nước ta coi vậy chứ chưa bao giờ được bình yên”. Từ quan điểm đó, Chư Tăng Ni, Phật tử nơi Thiền Tôn Phật Quang rất quý các anh bộ đội biên phòng – các anh không những là những chiến sĩ thầm lặng, luôn nắm chắc tay súng bảo vệ biên cương của tổ quốc, mà còn giỏi về công tác dân vận thông qua chương trình“Mái ấm cho đồng bào nghèo nơi biên giới, hải đảo”; hay “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, v.v…

Theo lẽ thường, đối với mọi người tết đến là dịp để sum hợp gia đình, vui chơi nhưng với người lính đảo lại là những ngày luôn nắm chặt tay súng, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ cho người dân ăn tết. Vì vậy, Thượng tọa Trụ trì luôn nhắc nhở các đệ tử mình phải dành trọn tình cảm thương yêu quan tâm đến các anh, chỉ vì biết rằng; Quê hương ta đó! Đất nước ta đó! Niềm tự hào của ta đó… tất cả đều có công lao to lớn của các anh mà với họ, “đồn” là nhà, “biên giới” là quê hương và “bình yên” cho nhân dân là tất cả, vì an ninh chính trị có được giữ vững ổn định thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển và gần nhất là giữ bình yên cho nhân dân đón tết.

12_24-01-2017

Do đó, “Nếu ai yêu nước xin hãy yêu người lính miền đảo xa; Tháng năm sương gió con sóng reo lời ru gửi về nhà; Biển chung quanh, trời xanh xanh; Chiều trăng theo nghìn sao để cho ai thương nhớ ai  …” Đây là những ca từ thật đẹp mà Thượng tọa Trụ trì đã đưa cảm xúc thật, sự thấu hiểu trước những khó khăn, vất vả của người chiến sĩ nơi tuyến đầu của Tổ quốc phải nếm trải vào trong bài hát “Nghĩ về người lính đảo xa”. Cho nên, đây là ca khúc có ca từ, giai điệu sâu lắng và cảm xúc nhất, đã làm nên sức sống cho ca khúc mà ai nghe qua cũng tâm đắc.

Hy vọng với sức trẻ, bầu nhiệt huyết và bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ”, các anh Cán bộ – Chiến sĩ sẻ vững vàng đương đầu với mọi thử thách, chông gai, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm đảm nhận mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Sau đó, Đại Đức kính chúc tập thể Cán bộ, chiến sĩ BĐBP cả nước nói chung và BĐBP tỉnh BR-VT nói riêng, một năm mới Đinh Dậu được nhiều sức khoẻ, vững tay súng, chắc ý chí, để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là địa chỉ tin yêu của Chính quyền và nhân dân địa phương giao phó trọng trách giữ vững biên cương Tổ quốc.

91_24-01-2017

Đáp lại, Thượng tá Đỗ Xuân Ánh – Phó chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh BR-VT, thay mặt cho toàn thể Cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh, trước hết cám ơn tấm lòng của Chư tăng Ni Phật tử chùa Phật Quang từ nhiều năm nay luôn quan tâm đến cuộc sống của những người nghèo và những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo, thông qua chương trình tặng quà tết cho những đối tượng này. Theo ông, đây là nguồn động viên rất lớn đối với Cán bộ chiến sĩ, giúp họ an tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đồng thời, nhân dịp xuân về, Ông xin gửi lời chúc tết đến TT Thích Chân Quang, các Đại đức Tăng Ni, Phật tử chùa Phật Quang được nhiều sức khoẻ để tiếp tục cùng Chính quyền địa phương, chăm lo thực hiện tốt các chương trình nhân đạo, cũng như giáo dục cho tín đồ về truyền thống yêu nước – yêu đạo qua việc bảo vệ đất nước là bảo vệ Phật giáo đã un đúc từ mấy nghìn năm qua.

13_24-01-2017

Tiếp đến, đại diện cho chùa và Hội Từ Thiện Phật Quang đã trao những phần quà thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chùa Phật Quang nói riêng, cũng như của Giáo hội nói chung theo phương châm “Đạo Phật đồng hành cùng dân tộc”, đã nói lên tinh thần nhập thế của đạo Phật, tức tu theo đạo Phật tuy hướng đến mục tiêu giác ngộ, giải thoát, nhưng không lánh đời mà luôn dấn thân phụng sự cho cuộc đời, cho con người trên tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha để xây dựng thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn.

16_24-01-2017

Kế tiếp, Đoàn đã đến thăm và chúc tết các vị Lãnh đạo UBND, UB MTTQ tỉnh, Ban Tôn Giáo, Sở Nội Vụ tỉnh, Ban Dân Vận tỉnh, phòng PA88, Công An tỉnh, và UBND huyện Tân Thành.

Tại đây, Đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh đã tiếp đón Đoàn thân mật. Hai bên ân cần thăm hỏi và chúc nhau những câu đầu xuân thật ý nghĩa, với ước muốn bên nào cũng có những đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của tỉnh nhà.

Sự hiểu biết gắn bó khăng khít, chí tình giữa các Chùa, Giáo hội và Chính quyền là hình mẫu đẹp về tình cảm quân dân. Điều này thể hiện tính nhân văn cao cả trong phong cách ứng xử về tình người với nhau.  

25_24-01-2017

Dịp này, các Sở, Ban, Ngành cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động từ thiện, hoằng Pháp của chùa trong thời gian qua trong việc góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Nhưng trên hết, hoạt động hoằng Pháp của Thượng tọa Trụ trì đã giúp cho người dân hướng tới đời sống tâm linh lành mạnh, hướng thiện, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần tạo sự đoàn kết đồng thuận trong cộng đồng. Các vị khuyến khích chùa Phật Quang nên giữ vững tinh thần này ngày một tiến lên.

36_24-01-2017

Sau cùng, ĐĐ Thích Tánh Khoan thay mặt cho chùa chúc Lãnh đạo các Ban Ngành của tỉnh và huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./

Tuệ Đăng

Những hình ảnh của chuyến đi:

1_24-01-2017 2_24-01-2017 31_24-01-2017 41_24-01-2017 51_24-01-2017 6_24-01-2017 71_24-01-2017 8_24-01-2017 91_24-01-2017 10_24-01-2017 11_24-01-2017 12_24-01-2017 13_24-01-2017 14_24-01-2017 16_24-01-2017 17_24-01-2017 21_24-01-2017 22_24-01-2017 23_24-01-2017 24_24-01-2017 25_24-01-2017 26_24-01-2017 30_24-01-2017 32_24-01-2017 33_24-01-2017 34_24-01-2017 35_24-01-2017 36_24-01-2017 37_24-01-2017 38_24-01-2017 40_24-01-2017 41_24-01-2017 42_24-01-2017 43_24-01-2017 45_24-01-2017 46_24-01-2017 47_24-01-2017 48_24-01-2017 49_24-01-2017 50_24-01-2017 53_24-01-2017 55_24-01-2017 56_24-01-2017 57_24-01-2017 58_24-01-2017 59_24-01-2017 60_24-01-2017 61_24-01-2017 62_24-01-2017 63_24-01-2017 65_24-01-2017

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất