Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngĐạo tràng Phật QuangTiền Giang: Đạo Tràng Phật Hóa thăm viếng nghĩa trang tỉnh

Tiền Giang: Đạo Tràng Phật Hóa thăm viếng nghĩa trang tỉnh

-

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, thể hiện đạo lý Tứ ân (ân cha mẹ, ân Sư trưởng, ân đàn na tín thí, ân Tổ quốc đồng bào) của người con Phật, sáng ngày 30/7/2023, gần 100 Phật tử Đạo tràng Phật Hóa – trực thuộc Tổng Đạo Tràng Phật Quang (BRVT), đã tổ chức Lễ Cầu Siêu các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang để cầu nguyện cho âm siêu dương thới.

Theo thông lệ hàng năm, Đạo tràng Phật Hóa đều tổ chức Khóa lễ cầu siêu, thắp hương vào thời điểm này và cuối năm, nhằm tri ân và tôn vinh những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; và cũng là để giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí chiến đấu quật cường của thế hệ cha anh đi trước. Việc làm này mang đậm nét văn hóa của Phật giáo và dân tộc Việt Nam trên tinh thần uống nước nhớ nguồn.

Được biết, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang tại ngã ba Trung Lương, cách TP. Mỹ Tho 2 km, được đánh giá là một nghĩa trang có quy mô nhất trong số gần 30 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh và là nghĩa trang đẹp và khang trang nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nghĩa trang này được xây dựng từ năm 1983 với diện tích 4 ha đất là nơi yên nghỉ của hơn 6.000 liệt sĩ, trong đó có hơn 2.500 liệt sĩ không tên từ khắp mọi miền đất nước.

Theo Ban quản lý nghĩa trang, mỗi ngày có vài chục người đến tham quan, viếng nghĩa trang; riêng ngày lễ, tết có đến vài trăm người. Đặc biệt, ngày 27/7 hàng năm, đều có hàng nghìn cán bộ và nhân dân đến đây thắp hương, dành những giây phút tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để đất nước được thanh bình như ngày hôm nay.

Đúng 15h00, buổi Lễ cầu siêu bắt đầu với nghi thức dâng hương tại Lễ đài chính. Trước tượng đài, hội chúng đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho đất nước. Trong không khí trang nghiêm, ai cũng xúc động bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cả tuổi thanh xuân và giờ đang yên nghỉ trong lòng đất Mẹ.

Tiếp đến, ca khúc TỔ QUỐC VIỆT NAM vang lên hùng tráng trong không khí tĩnh lặng tại nghĩa trang.

Tổ Truyền Thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất