Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt...

TP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ Chi

-

Nhân dịp xuân Ất Mùi 2015 sắp đến, sáng ngày 10/02/2015 (nhằm ngày 23/12/Giáp Ngọ), TT Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chánh T.Ư GHPGVN và Chư Tăng Ni, phật tử Thiền Tôn Phật Quang, kết hợp với Lãnh đạo UBND – UB MTTQVN huyện Củ chi đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Trung Lập Thượng – huyện Củ Chi – TP.HCM, nhằm thể hiện tình cảm biết ơn đối với những người có công với đất nước.

TP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ Chi

Được biết, huyện Củ Chi là nơi có nhiều Bà mẹ được truy tặng, phong tặng Mẹ Việt Nam anh hùng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với 777/2086 Mẹ. Củ Chi là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, còn được gọi là “Vùng đất thép”. Tại nơi này, nhiều Mẹ Việt Nam anh hùng là những nhân chứng sống của lịch sử, là tấm gương về lòng yêu nước và lòng nhân ái của nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam. Và hầu hết các Mẹ còn sống đến nay đều đã tuổi cao sức yếu.

Tham dự buổi viếng thăm và tặng quà có: TT Thích Chân Quang cùng với Chư Tăng Ni Thiền Tôn Phật Quang và các phật tử Đạo tràng Phật Chi (Củ Chi).

Về phía Lãnh đạo địa phương có: Bà Cao Thị Gái – Ủy viên Ban thường vụ – Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi; bà Phan Lệ Quyên – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Củ Chi; ông Huỳnh Thanh Vũ – Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lập Thượng và ông Huỳnh Văn Họn – Cán bộ Văn hóa Xã hội.

TP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ Chi

Đúng 9h00”, Đoàn xuất phát tại UBND huyện Củ Chi đến xã Trung Lập Thượng. Tại đây Đoàn lần lượt đến thăm viếng, tặng quà cho 5 Bà mẹ VN anh hùng.

Tại đây, bà Cao Thị Gái – Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi giới thiệu với các Mẹ về sự hiện diện của TT Thích Chân Quang – Người có trách nhiệm từ nay sẽ phụng dưỡng suốt đời 4 Bà Mẹ VN anh hùng tại xã Trung Lập Thượng này.

TP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ Chi

Tiếp theo, TT Thích Chân Quang vấn an sức khỏe, chúc tết và tặng quà cho các Mẹ. Mỗi phần quà gồm một phong bì 4 triệu đồng và gói quà 500.000 VNĐ (gồm bánh mứt, cà phê, khăn choàng, áo ấm). Thượng tọa còn hứa sẽ phụng dưỡng các Mẹ suốt đời, hàng tháng sẽ trợ cấp 2.000.000 VNĐ và khi các Mẹ trăm tuổi già, Thượng tọa sẽ lo cả việc tang lễ. Đây là việc làm như một phần nào an ủi, động viên và chia sẻ tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, để đáp lại công ơn của những người đã hy sinh thân mình bảo vệ đất nước.

Qua trao đổi, được biết 5 Bà mẹ VN anh hùng này đều đã trên 80 tuổi, trong số đó có 4 Bà mẹ sức khỏe tốt, còn minh mẫn, chỉ có một Mẹ đang bệnh phải thở oxy và tay, chân, bụng bị phù. Riêng  Mẹ Nguyễn Thị Ruôi có tới mấy người con là liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh. Thậm chí cả 3 đời nhà Mẹ đều là gia đình liệt sĩ, nhận thấy bằng khen treo trên tường đếm không xuể. Mẹ tâm sự: “Dù chiến tranh đã đi qua mấy chục năm, nhưng Mẹ không bao giờ quên được sự khốc liệt của những tháng năm ấy”.

TP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ Chi

Trước nhà Mẹ còn dấu tích để lại là hố bom rất to. Có đến đây rồi, mới nhìn thấy các Mẹ thật vĩ đại, vì Mẹ coi việc hi sinh của các con mình là điều hiển nhiên. Cho nên, qua bài hát  “Đất Nước” của Phạm Minh Tuấn (phổ thơ Tạ Hữu Yên), chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh quá đổi thân quen của người mẹ Việt Nam:

                               “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ 
                                Các anh không về mình Mẹ lặng im…” 

Phải chăng, còn nỗi đau nào trong đời lớn hơn nỗi đau của người mẹ phải vĩnh viễn mất đi núm ruột thân yêu của mình. Khi nhận tin các anh tử trận. Mẹ đau lòng hơn thể một phần thân thể bị cắt lìa. Nhưng hơn ai hết, mẹ hiểu được chiến tranh là không thể nào tránh khỏi mất mát, hy sinh. Muốn cho quê hương sạch bóng quân thù thì cần phải có những người con trai, con gái anh dũng như các con của mẹ ngã xuống để Đất nước được đứng lên. Mẹ đau lòng nhưng không hề ngã quỵ, là vậy. 

TP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ Chi

Do đó, để thực hiện tốt hơn phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng Bà mẹ VNAH”, TT Thích Chân Quang đã phối hợp với UBND – UBMTTQ huyện Củ Chi, thực hiện tốt công tác phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ VN anh hùng là đều nên làm. Chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, đó chính là thành quả của biết bao thế hệ ông cha đã đổ máu xương công sức ra gầy dựng và giữ gìn đất nước này.

Đạo Phật đặc biệt luôn đề cao vấn đề “Đền ơn và báo ơn”, coi đó như là thiện pháp để tu tập hướng tới giải thoát tối hậu. Trong rất nhiều ơn mà người con Phật phải đền đáp, Phật giáo hệ thống lại thành bốn ơn là: Ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn đất nước và ơn đàn na tín thí. Trong đó, đối với ơn quốc gia, đất nước, người con Phật ngoài việc tu hành, học Phật còn có trách nhiệm góp phần hộ quốc an dân, bảo vệ non sống gấm vóc, phát huy tài năng của mình để xây dựng xã hội, xóm làng. Đây là cách đền ơn có trí tuệ nhất. Và TT Thích Chân Quang thường giáo dục, khuyến lệ thanh thiếu niên hướng đến mục đích sống này./.

Tuệ Đăng

Những hình ảnh đẹp của chuyến thăm các Mẹ Việt Nam Anh Hùng:

TP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ ChiTP. Hồ Chí Minh: TT. Thích Chân Quang thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Củ Chi

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất