Tuy thời gian khóa học hè năm nay ít hơn mọi năm nhưng Ban tổ chức luôn tạo mọi điều kiện để các em có thể tham gia tối đa các hoạt động học tập rèn luyện. Ngoài chương trình diễn kịch lịch sử vào cuối khóa thì năm nay, ngay trong tuần đầu tiên của khóa học các em được giao những bài tập thực hành diễn kịch. Bài tập đầu tiên là “Kịch nhân quả”.
Tất cả 9 chánh đều phải tự viết kịch bản, tập diễn sau mỗi giờ học giáo lý. Ban giám khảo đã chọn ra chánh xuất sắc nhất để trao quà.
Trong mỗi vở kịch về nhân quả mỗi chánh có một tình huống riêng, gửi gắm một mong ước riêng, nhưng nhìn chung các chánh đều mong ước sự công bằng trong luật nhân quả, người tốt sẽ nhận được những quả báo lành, những hành động tốt sẽ cảm hóa được người xấu.
Không có nhiều về thời gian tập luyện cũng như trang phục, các tiết mục tuy chưa có tính chuyên nghiệp bài bản, nhưng chính sự tự nhiên, vụng về của các diễn viên bất đắc dĩ đã lấy được tiếng cười và sự cỗ vũ nhiệt tình của các bạn.
Có thể nói với những bài tập tình huống như thế này giúp các em suy ngẫm kỹ hơn về nhân quả, tự đặt mình vào những tình huống để thấy điều phúc tội, để bài học nhân quả thấm sâu hơn trong tâm hồn các em. Những giờ diễn kịch cũng giúp các em có giây phút thư giãn sau những bài học giáo lý.
Những hình ảnh của các em trong buổi diễn: