Sáng ngày 03/03/Ất Mùi (21/04/2015) Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm nhân dịp kỷ niệm 987 năm ngày mất của đức Vua Lý Thái Tổ (03/03/1028 – 03/03/Ất Mùi) tại điện Kính Thiêng số 9 Hoàng Diệu, Q.Ba Đình, Hà Nội.
Lý Thái Tổ (974 – 1028) là vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời năm 1028. Ngài là vị Vua anh minh có công với đất nước, với đạo pháp dân tộc và Thủ đô Thăng Long – Hà Nội.
Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Mùa thu, tháng 7, Vua dời kinh đô từ thành Hoa Lư sang kinh đô lớn là thành Đại La của Kinh phủ. Thuyền tạm đỗ ở dưới thành, có rồng vàng hiện ra ở thuyền ngự, vì thế đổi gọi là thành Thăng Long”.
Quyết định dời Đô và tạo dựng Kinh đô mới ở Thăng Long là sự kiện trọng đại, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của vương triều Lý và quốc gia Đại Việt.
Nước Đại Việt thời Lý nhanh chóng trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất và cường thịnh ở Đông Nam Á, trong đó Thăng Long là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất của đất nước, nơi hội tụ và kết tinh văn hóa dân tộc.
Tại buổi lễ chư tôn đức cùng quý vị lãnh đạo Nhà nước thành kính dâng hương tưởng niệm 987 năm ngày mất đức vua Lý Thái Tổ.
Được biết: Lễ Húy nhật lần thứ 987 năm đức Vua Lý Thái Tổ sẽ được tổ chức chiều cùng ngày 03/03/Giáp Ngọ (02/04/2014) tại chùa Hoa Lâm Tam Bảo (Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội) buổi lễ do ĐĐ.Thích Thanh Trung trụ trì chùa hướng dẫn.
Tin, ảnh: Cẩm Vân
phatgiao.org.vn