Ở Ấn Độ, người ta đã xuất khẩu lượng lớn vật liệu muỗng, chén từ cây chuối thay thế cho nhựa để giải quyết vần nạn ô nhiễm do rác thải nhựa tràn ngập sông hồ, đại dương như clip bên dưới.
Ai thử nghiên cứu làm muỗng bằng tre hay cây dừa, hay cuống lá dừa, hay sọ dừa thay thế muỗng nhựa.
Muỗng thân thiện môi trường này không cần trau chuốt mất thời gian. Chỉ cần mỏng và cứng, có chút lỏm xuống để múc thức ăn là được. Tưởng tượng đi trong rừng tìm được cái gì làm muỗng cũng được mà.
Sản phẩm từ bẹ chuối khô
Phần bẹ chuối khi phơi khô sẽ là nguyên liệu tuyệt vời để tạo nên các sản phẩm đan độc đáo như bàn ghế, salon, va li, hộp ô van, khay, hộc, làn, giỏ xách… vì độ bền của bẹ chuối rất cao, mềm và dễ gia công.
Những sản phẩm bền và đẹp này rất được ưa chuộng tại Nhật Bản và các nước châu Âu, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người nông dân khi rãnh rỗi.
Những sản phẩm sáng tạo như khác giày dép, chén bát, ly, thìa, chiếu hay túi xách… từ bẹ chuối khô còn giúp nhiều nước nghèo, trồng nhiều chuối như Ấn Độ có được giải pháp hiệu quả.
Sản phẩm từ lá chuối
Lá chuối thường được làm thức ăn cho gia súc hay gói bánh, lợp nhà… thế nhưng bạn đã bao giờ thấy một cuốn sách từ… lá chuối?
Chi phí sản xuất giấy từ lá chuối có hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần các vật liệu khác như gỗ. Không chỉ tận dụng, sản phẩm này còn thân thiện với môi trường và góp phần làm giảm gánh nặng từ việc khai thác gỗ cho các sản phẩm phục vụ con người.
Những sản phẩm giấy từ lá chuối có bề mặt nhẵn, không thua kém các loại giấy cao cấp chất lượng cao khác, thậm chí cả giấy in cao cấp.
Một số sản phẩm thủ công khác từ thân cây chuối:
Sưu tầm