Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức Phật GiáoẤn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN...

Ấn Độ: Đại Lộc – ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

-

Không khí nhộn nhịp và hân hoan trong 2 ngày 5-6/12/2014 diễn ra tại khuôn viên chùa Đại Lộc, thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ được xem là chưa từng có đối với cộng đồng Việt Nam tại đất Phật. Khoảng 800 Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đã đến chùa Đại Lộc dự lễ kiết giới Sima chùa Đại Lộc vào chiều ngày 5/12/2014

Ngoài lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, còn có cộng đồng Phật giáo thế giới tại Sarnath tham dự.

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

Vào lúc 9h sáng ngày 6/12/2014, lễ khánh thành chùa Đại Lộc được diễn ra một cách trọng thể trong không khí trang nghiêm và ấm áp. Trong lời phát biểu khai mạc, Đại đức – tiến sĩ Thiện Minh, viện chủ chùa Đại Lộc cho biết: “Dù đây là ngôi chùa Phật giáo Nam tông Việt Nam đầu tiên trên đất Phật, chùa Đại Lộc là công trình văn hóa lớn, không chỉ cống hiến cho cộng đồng Phật tử Việt Nam trên toàn cầu, mà còn góp phần phát triển các công trình tâm linh Phật giáo tại Ấn Độ. Đại đức – tiến sĩ Tường Quang, trụ trì chùa Đại Lộc đã báo cáo quá trình xây dựng, tài chánh cúng dường chùa Đại Lộc từ 1 USD làm vốn do trưởng lão hòa thượng Trì Giới (nay 101 tuổi) tặng khích lệ. ĐĐ. Tường Quang tâm sự: “Với 1 USD làm vốn, bằng sự kiên định và phát nguyện lớn, tôi đã được đức Phật, thiện thần, chư Tôn đức Tăng Ni ủng hộ. Kết quả là ngôi chùa Đại Lộc được hoàn thành với ngôi chánh điện – tượng đại Phật Thích Ca chuyển pháp luân bằng cẩm thạch vàng cao 18m, hội trường, nhà ăn và 54 phòng ở trên diện tích hơn 5000 m2”.

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

HT. Thích Thiện Nhơn, quyền chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã tán dương công đức cho ĐĐ. Thiện Minh và ĐĐ. Tường Quang về sự đóng góp to lớn trong việc xây dựng ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại Sarnath. Đồng thời, tán dương 2 Đại đức đã dâng cúng ngôi chùa Đại Lộc này cho GHPGVN.

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

TT. Thích Nhật Từ trao giải thưởng “Đạo Phật Ngày Nay về văn hóa” cho ĐĐ. Thiện Minh

Thay mặt trung tâm sách kỷ lục Việt Nam, TT. Thích Nhật Từ, thường trực ban tư vấn của trung tâm đã đọc quyết định và trao kỷ lục “Ngôi chùa Phật giáo Nam tông Việt Nam đầu tiên trên đất Phật” cho ĐĐ. Tường Quang. Để ghi nhận đóng góp to lớn về việc phổ biến văn hóa Phật giáo Việt Nam trên đất Phật, TT. Thích Nhật Từ đã trao giải thưởng “Đạo Phật Ngày Nay về văn hóa” cho Đại Đức viện chủ.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên khoảng 800 cộng đồng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài và khoảng 200 Tăng sĩ của cộng đồng Phật giáo Ấn Độ và thế giới đến tham dự lễ khánh thành của chùa Việt Nam tại đất Phật. Sự kiện nêu trên góp phần khẳng định hình ảnh GHPGVN tại đất Phật nói riêng và trên thế giới nói chung. Được biết, đến thời điểm hiện nay, Việt Nam có 3 ngôi chùa tại Bồ Đề Đạo Tràng (Việt Nam Phật Quốc Tự, chùa Linh Sơn, chùa Kiều Đàm Di 2 và chùa Viên Giác), 2 ngôi chùa tại Lâm Tỳ Ni, Nepal (Việt Nam Phật Quốc Tự, chùa Linh Sơn), 1 ngôi chùa tại Kushinagar (chùa Linh Sơn) và 1 ngôi chùa tại Vesali (chùa Kiều Đàm Di) và một số trung tâm từ thiện do Tăng Ni Việt Nam điều hành. Chùa Đại Lộc trở thành ngôi chùa thứ 8 của Việt Nam trên đất Phật.

Vào lúc 13h30 đến 16h00, chương trình pháp đàm về ý nghĩa đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập Niết bàn của đức Phật, cũng như ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ đối với các nước trên thế giới đã được diễn ra tại chùa Đại Lộc. Chương trình do TT. Thích Nhật Từ điều phối với sự trình bày của 10 vị Pháp sư, nổi trội nhất là HT. Viên Minh, HT. Thiện Tâm, HT. Bửu Chánh, TT. Huệ Thông, TT. Giác Trí, TT. Trí Đức, ĐĐ. Thiện Minh, Đ Đ. Tuệ Dũng và SC. Liễu Pháp,… Nhờ đó, các Phật tử tham dự lễ hiểu rõ hơn về đức Phật lịch sử và những đóng góp to lớn của đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại.

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

Ấn Độ: Đại Lộc - ngôi chùa Phật giáo Nam tông VN đầu tiên trên đất Phật

Phái đoàn tại Đại tháp Chuyển Pháp Luân.

Từ ngày 7-12/12/2014, phái đoàn GHPGVN gồm 176 thành viên đi bằng chuyên cơ của Vietnam Airlines lên đường chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal. Đây là chuyến đi lịch sử, nối kết tình hữu nghị giữa GHPGVN với cộng đồng Phật giáo Ấn Độ, giữa 2 nước Việt Nam và Ấn Độ. Sự có mặt của chùa Đại Lộc tại Sarnath đã góp phần làm cho chùa Việt Nam có mặt tại 4 Phật tích chính.

Ngộ Dũng

phattuvietnam.net

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất