Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủHội từ thiệnCác hoạt động từ thiệnBáo cáo chương trình cứu trợ đồng bào Miền Trung bị lũ...

Báo cáo chương trình cứu trợ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt (Từ ngày 19/10/2016 đến hết ngày 25/10/2016)

-

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng”.

Từ xưa đến nay, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta luôn là một nét đẹp văn hóa đáng tự hào. Khi có một nơi nào trên dải đất hình chữ S này phải chịu cảnh khổ thì hàng triệu trái tim từ khắp mọi miền khác đều hướng về để quan tâm, đồng cảm và sẻ chia.

14925632_2129485987276684_5967031187904076708_n

Trong tháng 10 vừa qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đều đưa tin rầm rộ về tình hình mưa lũ các tỉnh miền Trung, trong đó các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề là: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế. Những hình ảnh được đăng tải về sinh hoạt cũng như những mất mát mà người dân vùng đất này làm cho chúng ta không khỏi chạnh lòng.

Tính đến ngày 18/10/2016, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã làm 29 người chết, có 26 nhà bị sập, 1.015 nhà bị tốc mái, hư hỏng và 1.786 nhà bị ngập. Đường Quốc lộ bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông 1 điểm, đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông 5 điểm. Đó chỉ là những thống kê sơ bộ nhưng trên thực tế thì thiệt hại về người và của vẫn còn tăng thêm. Không chỉ có con người mà cả hoa màu, vật nuôi cũng là một đề tài đáng quan tâm. Những cánh đồng, khu vườn bị nhấn chìm trong nước, vật nuôi hoặc cũng theo dòng nước trôi đi hoặc phải chết đi vì cái rét lạnh. Tất cả chỉ còn lại một cảnh tượng hoang tàn. Công sức bao năm gây dựng chỉ theo một con nước là cuốn trôi tất cả, xót xa biết nhường nào.

Cùng sống chung trên một lãnh thổ và với truyền thống tương trợ nên trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều nhà hảo tâm, đoàn từ thiện trên khắp cả nước đã mang quà cứu trợ đến cho người dân miền Trung. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng.

3_03-11-2016

Non nước Lạc Hồng luôn ngời sáng bởi những trái tim yêu thương đồng cảm không khỏi xót xa khi thấy em thơ bơ vơ giữa dòng nước xoáy, không khỏi khắc khoải khi những người anh em miền Trung đang chống chọi với lũ. Từ ngàn xưa truyền thống “lá lành đùm lá rách” đã in sâu trong tâm thức của mỗi người dân Việt. Trong những ngày miền Trung sống trong lũ đã có bao tấm lòng nhân ái từ các nhà hảo tâm, các đoàn từ thiện trên mọi miền đất nước chung tay góp sức về tài vật để gửi về miền Trung thân yêu.

Với tinh thần xây dựng một xã hội tương trợ, đồng thời dưới sự chỉ thị của Sư Phụ, Tổng đạo tràng cùng Hội từ thiện Chùa Phật Quang, trong vòng 7 ngày (từ ngày 19/10/2016 đến hết ngày 25/10/2016), Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Tp.HCM đã kêu gọi sự đóng góp từ các đạo tràng gần xa về những mặt hàng cần thiết cho đồng bào vùng lũ như: quần áo, mì tôm, sữa, dầu ăn,… Khi lời kêu gọi vừa được phát động thì chúng con đã vô cùng hoan hỷ khi số lượng hàng hóa gửi về địa điểm tập kết là mái nhà Bùi Đình Túy ngày càng nhiều, cụ thể là:

v Tổng số lượng hàng hoá quyên góp là 16 TẤN, bao gồm:

  1. Quần áo cũ, giày dép, chăn mền: 13 tấn
    2. Gạo: 800 kg
    3. Mỳ gói: gần 800 thùng
    4. Sách, tập viết, bút
    5. Sữa: 10 thùng
    6. Xì dầu: 4 thùng
    7. Dầu ăn: 4 can dầu 5 lít
    8. Cá đóng hộp: 2 giỏ
    9. Và các vật phẩm nhỏ lẻ khác như (dầu gió, gấu bông cho trẻ)

Với số lượng hàng hóa như trên, CTN cũng đã kêu gọi thêm sự góp sức từ các bạn thanh niên và nhận được sự phản hồi rất tích cực. Các bạn thanh niên không ngại sự nóng nực, bụi bậm hay mưa gió đã tìm đến mái nhà Bùi Đình Túy để cùng nhau phân loại, xếp gọn quần áo vào những bao tải thật gọn gàng, ngăn nắp. Những bao quần áo được lựa chọn lại phù hợp với hoàn cảnh, theo từng lứa tuổi, theo giới tính để đảm bảo cho người dân vùng lũ sử dụng được. Đối với những thùng mì tôm thì huynh đệ xếp gọn 06 thùng vào một bao và gạo được chia thành các bao 50kg để tiện vận chuyển. Còn các mặt hàng khác như giầy dép, chăn mền, bút sách… được phân loại thành bao riêng và đều đảm bảo dùng được.

7_03-11-2016

Sau khi khâu phân loại, sắp xếp đã hoàn thành, huynh đệ cùng các bạn sinh viên vận chuyển những mặt hàng này ra ga tàu để gửi đến người dân Miền Trung, với những mốc thời gian và bằng các hình thức như dưới đây:

Ø 15h, ngày 26/10/2016
Uỷ ban mặt trận tổ quốc quận 3, TPHCM (bằng xe tải)
• Quần áo cũ, giày dép, chăn mền: 7 tấn
• Mỳ gói: gần 500 thùng
• Sách, tập viết, bút

Ø 11h, ngày 28/10/2016
Tỉnh Quảng Bình (bằng ga tàu)
• Quần áo cũ, giày dép, chăn mền: 3 tấn
• Gạo 400kg
• Cá đóng hộp: 1 giỏ

Ø 11h, ngày 28/10/2016
Tỉnh Hà Tĩnh (bằng ga tàu)
• Quần áo cũ, giày dép, chăn mền: 3 tấn
• Gạo 400kg
• Cá đóng hộp: 1 giỏ
• Các vật phẩm nhỏ lẻ (dầu gió, gấu bông cho trẻ)

Những món hàng không còn là những món vật phẩm đơn thuần mà là chứa đựng những tình cảm yêu thương, san sẻ của tất cả những người đóng góp muốn gửi đến đồng bào ruột thịt của mình. Hy vọng những món hàng này sẽ góp một phần để giúp đồng miền Trung vượt qua khó khăn để sớm trở về với cuộc sống thường nhật.

Nhân đây, Chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang Tp.HCM cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, quý huynh đệ, các bạn sinh viên cùng cô chú Đạo Tràng đã đồng hành cùng Chúng Thanh niên trong suốt chương trình quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật gia hộ cho tất cả mọi người đạo đức ngày càng lan tỏa để cùng nhau chia sẻ yêu thương làm cho cuộc đời ngày càng tươi đẹp hơn.

Ban Truyền Thông – CTN PTPQ Tp.HCM

Một số hình ảnh của công tác thu gom ủng hộ miền trung lũ lụt:

1_03-11-20162_03-11-20163_03-11-20164_03-11-20165_03-11-20166_03-11-20167_03-11-20168_03-11-20169_03-11-201610_03-11-201611_03-11-201612_03-11-201614_03-11-201615_03-11-201616_03-11-201617_03-11-201621_03-11-201624_03-11-201625_03-11-201629_03-11-20163

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất