Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangPhật Quang QuyềnBRVT: Buổi giao lưu võ thuật giữa Phật Quang Quyền và Thanh...

BRVT: Buổi giao lưu võ thuật giữa Phật Quang Quyền và Thanh Long Võ Đạo tại thiền tôn Phật Quang

-

Sáng ngày 13/07/năm Bính Thân (nhằm ngày 15/08/2016), trước thềm đại lễ Vu Lan PL.2560 – DL.2016, tại Thiền Tôn Phật Quang (BR – VT) đã có buổi giao lưu võ thuật giữa môn phái Phật Quang Quyền và môn phái Thanh Long Võ Đạo diễn ra thật đạo vị, dưới sự chứng minh của Thượng tọa Trụ trì Thích Chân Quang – sáng Tổ Phật Quang Quyền, Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN; và Đại võ sư Lê Kim Hòa – sáng tổ Thanh Long Võ Đạo, Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban chuyên môn Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Hội võ Cổ truyền TP.HCM, Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban Chuyên môn Liên đoàn võ Cổ truyền Thế giới; cùng các vận động viên của hai môn phái và đông đảo Sinh viên học sinh; chúng Thanh niên Phật tử Phật Quang cũng như Phật tử các Đạo tràng về chùa công quả phục vụ cho Đại lễ Vu Lan đồng tham dự.

1_16-08-2016

Được biết, với mong muốn rèn luyện sức khoẻ cả về tinh thần lẫn thể chất cho mọi người trong công cuộc hộ quốc và hộ pháp, hai năm trước (năm 2014) TT Thích Chân Quang – Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang đã sáng lập Môn phái Phật Quang Quyền theo phương châm “Dạy võ để dạy Đạo”. Và trong năm 2015, Phật Quang Quyền đã chính thức gia nhập Liên Đoàn Võ Cổ Truyền Việt Nam. Sau đó, nhân kỷ niệm một năm thành lập môn phái Phật Quang Quyền, vào ngày 09/12/2015 (nhằm ngày 28/10/năm Ất Mùi), hai môn phái Thanh Long Võ Đạo và Phật Quang Quyền đã tuyên thệ kết nghĩa trong không khí thật trang nghiêm dưới sự chứng minh của Chư tôn đức Tăng Ni – Trụ trì các trú xứ, các Võ sư trong Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam và trên 2000 phật tử tham dự. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp phát triển của Phật Quang Quyền.

3_16-08-2016

Tại buổi giao lưu, TT Thích Chân Quang cho rằng: Nào giờ môn phái Phật Quang Quyền học từ môn phái Thanh Long võ đạo rất nhiều. Hôm nay thì môn phái Phật Quang Quyền xin mạn phép trình bày lại một vài nét căn bản của mình, xem như là một sự giao lưu.

Mở đầu, Thượng tọa giới thiệu về đặc tính khởi động của Phật Quang Quyền. Cũng giống như mọi môn phái, khi bước vào tập luyện thì chúng ta phải làm động tác khởi động. Tuy nhiên, động tác khởi động của Phật Quang Quyền thì cực kì đơn giản, không có bắt tay bẻ chân mà chỉ là một cái thế gọi là thế nạp khí.

Võ sinh phải nạp khí trong vòng 5 – 10 phút, sau đó đánh võ thì các khớp của mình được bảo vệ hết, không bị trật, bể, suy. Mà không cần phải vận động quá nhiều. Chỉ nạp khí buông lỏng nhẹ nhàng, một lát người lại rất là dẻo.

4_16-08-2016

Tiếp theo, ĐĐ Thích Nghiêm Giám hướng dẫn cho các vận động viên của hai môn phái thực hiện động tác khởi động:

Bắt đầu: Hai chân đứng rộng bằng vai. Hít vào nhón chân, đưa tay lên; sau này mình hơi căng bàn tay chút xíu thì lực chạy xuống ngón tay để chuẩn bị sau này dùng chỉ. Thở ra thì hạ chân xuống, tay để ra sau. Người buông lỏng, lúc nào cũng tưởng người như không khí, mềm mại như hư không.

Hơi sẽ chạy từ ngón chân tới ngón tay, lúc nào cũng tưởng toàn thân buông lỏng nhẹ nhàng, mềm mại như hư vô gió thoảng. Mới nhón chân thì chân hơi lảo đảo, sau này mình đắc khí rồi thì khí đó tụ ở dưới ngay ngón chân, ngay ức chân, người như cái đinh đóng xuống nền luôn. Ví dụ sau này có đi trên xe bus cũng không cần vịn, lực dấu xuống chân cái rồi, xe có quẹo qua quẹo lại người cũng không bị té.

10_16-08-2016

Ngoài ra, bộ pháp trong Phật Quang Quyền rất là quan trọng. Thường trong võ ta có cái tấn, nhưng Phật Quang Quyền thì có bộ pháp, tức là cái bước chân. Bước chân này đi từ căn bản cho tới phức tạp, bước chân thấy đơn giản nhưng nó ẩn chứa sau đó nhiều cái thế…Cho nên, đối với PQQ, đầu tiên vô phải tập bộ pháp, chỉ nhích chân chút xíu thôi là sau đó chuẩn bị bao nhiêu thế nó mở ra.

Bộ pháp gồm có: Né về phía lưng. Né về phía bụng. Tiến lưng. Tiến bụng, rồi các bước lui lưng, lui bụng cũng vậy. Đó là vài bộ pháp căn bản. Còn nâng cao hơn, các võ sinh sẽ thực hành một số bộ pháp phức tạp khác.

Theo đó, các võ sinh môn phái PQQ đã biểu diễn các bộ pháp từ căn bản đến phức tạp một cách chậm rãi, chắc chắn, đẹp mắt, các đòn đánh hấp dẫn, khiến người xem tán thưởng bằng những tràng pháo tay không ngớt.

18_16-08-2016

Sau đó, Thanh Long Võ Đạo cũng biểu diễn nhiều bài võ đặc sắc của môn phái mình.

Tóm lại, môn phái Thanh Long Võ Đạo của Đại võ sư Lê Kim Hòa cũng như môn phái Phật Quang Quyền đã cho Hội chúng có cái nhìn tổng quát, chi tiết cụ thể hơn về hai môn phái này. Phải chăng:

Dân ta phải học võ ta
Khá là lợi hại, khá là tinh thâm
Nhân văn thượng võ thiện tâm 
Khiêm nhu dũng cảm phương châm tuyệt vời.

39_16-08-2016

Thiết nghĩ, trong đời sống công nghệ hiện đại và bận rộn, con người cần học hỏi thêm võ thuật để rèn luyện bản thân cho có sức khoẻ, và cũng để tự vệ./.

Chánh Giới

Những hình ảnh đẹp trong buổi giao lưu võ thuật sáng ngày 15/8 tại thiền tôn Phật Quang:

2_16-08-20163_16-08-20164_16-08-20165_16-08-20166_16-08-20167_16-08-201610_16-08-201611_16-08-201612_16-08-201613_16-08-201614_16-08-201615_16-08-201616_16-08-201617_16-08-201618_16-08-201619_16-08-201619_16-08-201620_16-08-201621_16-08-201622_16-08-201623_16-08-201624_16-08-201626_16-08-201627_16-08-201628_16-08-201629_16-08-201630_16-08-201631_16-08-201632_16-08-201633_16-08-201634_16-08-201635_16-08-201636_16-08-201637_16-08-201638_16-08-201639_16-08-201640_16-08-201641_16-08-201642_16-08-201643_16-08-201644_16-08-201645_16-08-201647_16-08-201648_16-08-201650_16-08-201651_16-08-201652_16-08-201654_16-08-201655_16-08-2016

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất