Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangBRVT: Huyện Tân Thành bế giảng khóa an cư kiết hạ PL.2560...

BRVT: Huyện Tân Thành bế giảng khóa an cư kiết hạ PL.2560 – DL.2016

-

Sáng ngày 11/08/2016 (nhằm ngày mùng 09/07/năm Bính Thân), Ban Trị Sự GHPGVN huyện Tân Thành cùng Ban Chức Sự trường hạ đã trang nghiêm long trọng tổ chức Lễ Bế Mạc khóa An cư Kiết hạ PL. 2560 – DL. 2016 tại chùa Huệ Minh (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh BR – VT).

1_15-08-2016

Đến tham dự và chứng minh có: HT Thích Giác Cầu – thành viên HĐCM GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; HT Thích Nguyên Trực – Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; HT Thích Giải Thiện – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng BTS PG H.Tân Thành, Thiền chủ trường hạ Huệ Minh; TT Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chính T.Ư GHPGVN, Hóa chủ trường hạ Huệ Minh; TT. Thích Nhuận Trí – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; TT. Thích Thông Luận –  UV thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng BTS GHPGVN H. Đất Đỏ; ĐĐ Thích Nguyên Bình – UV TT BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Bà Rịa; TT. Thích Minh Hiền, TT. Thích Giác Thắng – Phó BTS GHPGVN H. Tân Thành; Đ.Đ Thích Tân Phát – UV BTS GHPGVN tỉnh BR-VT; ĐĐ Thích Nhuận Tế – UV BTS GHPGVN tỉnh, Chánh thư ký BTS PG H.Tân Thành; TT Thích Minh Hòa – Phó BTS PG huyện Tân Thành – Kiểm soát hạ trường; TT Thích Minh Thiện – Phó BTS PG huyện Tân Thành – Chánh na trường Hạ; TT Thích Giác Thắng – Phó BTS PG huyện Tân Thành; Và khoảng 1000 chư Tăng, Ni hành giả an cư trong toàn huyện.

5_15-08-2016

Về phía Chư Ni có: Ni trưởng TN Như Bửu – UV Giáo dục Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT; Ni trưởng TN Thông Nguyện – Trụ trì chùa Long Nhiễu; NS TN Hoằng Khâm – UV Ban kiểm soát Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT; cùng quý Ni sư cũng như Chư tôn đức Ni trụ trì các chùa, tự viện trong huyện đồng tham dự.

6_15-08-2016

Về phía chính quyền có: Ông Huỳnh Xuân Tấn – Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh BR-VT; bà Bùi Thị Thảo – Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn Giáo tỉnh BR-VT; ông Nguyễn Văn Tỵ – Trưởng phòng PA88 C.A tỉnh BR-VT; ông Nguyễn Văn Lâm – Phó trưởng phòng PA88 C.A tỉnh BR-VT; ông Nguyễn Danh Bảy – Đội phó phòng PA88 C.A tỉnh BR-VT; ông Nông Văn Châu – Phó Bí thư thường trực H. Tân Thành; ông Huỳnh Ngọc Thôi – Chủ tịch UB MTTQVN huyện Tân Thành; ông Nguyễn Thanh Toàn – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện Tân Thành; ông Nguyễn Tấn Lộc – Phó phòng Nội vụ huyện Tân Thành; ông Đặng Như Tâm – Phó ban Dân vận Huyện ủy H. Tân Thành; ông Trần Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy TT. Phú Mỹ; ông Lê Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TT. Phú Mỹ; ông Phan Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBMT TT. Phú Mỹ; ông Nguyễn Văn Thành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Xuân; ông Lê Xuân Nam – Chủ tịch UB MTTQVN xã Mỹ Xuân; cùng các Ông/ Bà đại diện Ban ngành Đoàn thể đồng tham dự.

14_15-08-2016

Mở đầu chương trình, thay mặt Ban Tổ Chức, HT Thích Giải Thiện – Phó BTS PG tỉnh – Trưởng BTS PG huyện Tân Thành – Thiền chủ trường hạ đọc diễn văn bế mạc khóa An cư. Lời đầu tiên, Hòa thượng dâng lời cảm niệm vấn an sức khỏe đến Chư tôn Giáo phẩm, Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện Chính quyền và toàn thể chư Tăng, Ni hành giả an cư.

Kế đến, Hòa thượng nêu rõ ý nghĩa và những kết quả đạt được trong ba tháng An cư tại hạ trường. Người nhấn mạnh: Sau ba tháng An cư đã mãn, Chư tôn đức – Hành giả được công đức đầy đủ. Một bậc Tỳ kheo sau khi trở về Bổn tự của mình, quý vị sẽ mang nhiều niềm vui vì tự thấy mình đã thực hiện lời Phật dạy, đã nghiêm trì Giới luật suốt thời gian ba tháng An cư. Tuy nhiên, quý vị cũng phải đối mặt với nhiều ma chướng trong thời mạt pháp, trong thế giới ta bà đầy ngũ trược, đầy hận thù ích kỉ, hẹp hòi, ganh tị. Trên con đường hành Bồ tát đạo, làm lợi lạc chúng sinh, chắc chắn chúng ta không sao tránh khỏi mọi khó khăn thử thách, từ tâm lý đến hoàn cảnh, để hoàn thành lời Phật dạy bằng tình người trong cuộc sống với tấm lòng vô ngã, vị tha.

23_15-08-2016

Dịp này, Hòa thượng còn nhắc nhở chư Tăng Ni khi về trú xứ, mặc dù có bận rộn với công việc Phật sự nhưng phải Bố tác tụng Giới hàng tháng. Cứ mỗi lần tụng Giới, Tỳ-kheo được một lần nhắc nhở về những Giới luật mình đã thọ, nhờ vậy chúng ta sẽ hạn chế vi phạm những điều căn bản của Giới luật.

Tại địa bàn huyện Tân Thành có gần 3000 Tăng Ni, nhưng đến mùa An cư Kiết hạ, có một số Tăng Ni không tuân chỉ lời giáo huấn của Đức Phật, không sống đúng với tinh thần của người xuất gia, không chấp hành thủ trương của Giáo hội, không tham gia sinh hoạt An cư Kiết hạ. BTS PG huyện Tân Thành, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý Tăng Ni Tỳ kheo nên khép mình vào Giới luật, giữ Giới luật đúng theo vị trí của mình (sa-di hoặc Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni) để cùng nhau xây dựng ngôi nhà Chánh Pháp mãi mãi trường tồn, chúng Tăng hưng thịnh. Đạo Phật và đoàn thể cộng đồng Tăng lữ được tồn tại ngày nay đều do những thế hệ người xuất gia hết sức nghiêm trì Giới luật và giữ gìn truyền thống An cư Kiết hạ, bám chắc giáo lý của đạo Phật. Còn nếu ai không khéo nỗ lực hành trì Giới luật một cách nghiêm túc, e rằng đã không đem lại hạnh phúc an lạc mà ngược lại sẽ trở thành sự trói buột cho chính bản thân mình và còn ảnh hưởng cho đạo pháp và dân tộc.

Sau cùng, Hòa thượng gửi lời tán thán đến phật tử và các cấp Chính quyền đã tạo mọi điều kiện để hành giả An cư cấm túc trong ba tháng hạ được thành công tốt đẹp.

30_15-08-2016

Sau phát biểu khai mạc của HT Thích Giải Thiện, Chư tôn đức BTS tỉnh, BTS của các huyện cũng như Lãnh đạo các cấp đã tặng những lẵng hoa chúc mừng nhân Lễ Tạ Pháp.

Kế đến, ĐĐ Thích Nhuận Tế – UV BTS GHPGVN tỉnh, Chánh thư ký BTS PG H.Tân Thành đọc báo cáo tổng kết về thành quả tu học của Tăng Ni tại bảy trường Hạ trong ba tháng An cư của huyện Tân Thành kể từ ngày 17/05/2016 – 11/08/2016. Trong bài báo cáo, có những điểm nổi bật:

– Đặc thù của huyện Tân Thành, về phong thủy thổ nhưỡng thì núi non hùng vĩ, tĩnh mịch, đất cát sạch sẽ tốt màu, sông núi hữu tình, Lãnh đạo thoáng đạt, lòng người hiền nhu…Cho nên, không biết từ bao giờ nơi đây trở thành mảnh đất tâm linh màu mỡ, dung nạp không ít bậc cao Tăng, để rồi từ đây lớp lớp Tăng Ni tụ hội về tu học, tính đến nay trên dưới 3000 vị, với khoảng 200 cơ sở tự viện.

31_15-08-2016

Được biết, năm nay toàn huyện có 7 trụ xứ An cư Kiết hạ và tùng hạ, tổng số là 1277 vị, trong đó nhập hạ 538 vị, tùng hạ là 739 vị.

– Đặc biệt, năm nay có phần chi thu như sau:

– Trường hạ chùa Ngọc Thạnh: Mỗi tuần học 3 buổi, tổng thu 257 triệu, tổng chi 237 triệu, gạo tồn là 11 tấn, tịnh tài và tịnh vật được hồi hướng đến hành giả an cư với số liệu: Ban Chức Sự là 1.860.000đ/ 1 vị; hành giả 1.660.000/1vị; hành giả nội thiền mỗi vị 100kg gạo và 3 thùng mì.

– Trường hạ chùa Huê Lâm: Mỗi tuần học 3 buổi, tổng thu 174 triệu, gạo tồn 2 tấn để lại cúng dường chùa. Chi phí trong 3 tháng hạ là 74 triệu, còn lại 100 triệu cúng dường 1/3 cho chùa, còn lại cúng dường hành giả an cư mỗi vị là 2.200.000đ.

35_15-08-2016

– Trường hạ chùa Kiều Đàm mỗi tuần học 3 buổi, tổng thu là 156 triệu, tổng chi 156 triệu, gạo tồn 2 tấn, mì 240 thùng. Tịnh tài cúng dường cho các hành giả: nội thiền – 1 triệu; ngoại thiền – 200.000 VNĐ, ba vị Chức sự/ mỗi vị 500.000VNĐ.

– Trường hạ Tịnh xá Ngọc Diệu mỗi tuần học 3 buổi, tổng thu 550 triệu, tổng chi 250 triệu, còn tồn 343 triệu; gạo 6 tấn; mì 500 thùng. Số tồn này được cúng dường như sau: Thiền chủ 5.500.000 VNĐ; hành giả nội thiền là 4.000.000 VNĐ, tịnh vật được chia đều đến đại chúng.

– Trường hạ chùa Huệ Chiếu là trường hạ thuộc Thiền phái và tất cả đều là Chúng nội viện, có chương trình tu học thầm lặng hơn, các thời khóa tu học đều duy trì đều đặn. Về phần tịnh tài tịnh vật để dành tiếp tục lo đời sống sau này cho Chúng.

– Trường hạ TX Ngọc Sơn Dinh, các thời khóa vẫn được duy trì tốt. Phần tịnh tài tịnh vật vẫn lo tốt cho hành giả An cư.

27_15-08-2016

– Trường hạ BTS GHPGVN huyện Tân Thành (chùa Huệ Minh), mỗi tuần học 2 buổi, mỗi nửa tháng đều có quý phật tử khắp nơi về thính pháp và cúng dường. Mỗi tối sau giờ tịnh độ có chương trình sinh hoạt đạo hạnh, nhằm chia sẻ kinh nghiệm tu học từ các vị Ban Chức Sự đến đại chúng. Đặc biệt, tất cả hành giả an cư đều được Thượng tọa Hóa chủ hướng dẫn môn: QUẢN LÝ TỰ VIỆN, nhằm giúp cho chư Tăng Trường hạ nắm bắt một số vấn đề chủ yếu trong việc: Tổ chức – điều hành – quản lý – phát triển một ngôi chùa. Qua đó, Chư Tăng phải trình sở tu, sở học trước đại chúng.

Trường hạ tổng thu: 550 triệu, tổng chi là 2.114.400.000 VNĐ (phần này do TT. Thích Chân Quang phát tâm cúng dường); gạo tồn 6 tấn. Tịnh tài tịnh vật được hồi hướng cúng dường như sau: Ban Chức Sự: các vị Hòa thượng: 20 triệu; các vị Thượng tọa: 15 triệu; hành giả nội thiền: trên dưới 10 triệu; tịnh vật hành giả nội thiền: 50kg gạo + 1 thùng mì; hành giả ngọai thiền: 20 kg gạo + 1 thùng mì.

Ngoài ra, những kì Bố tác, TT Thích Minh Hường – trụ trì chùa Linh Sơn Cổ tự có phát tâm cúng dường100.000 VNĐ đến các hành giả An cư và Bố tác.

38_15-08-2016

Lại nữa, trong suốt thời gian An cư, Trường hạ BTS GHPGVN huyện Tân Thành hân hạnh được tiếp đón đại diện Ban Tôn Giáo, Mặt trận Tỉnh đến trình bày một số vấn đề liên quan đến Tôn giáo, cũng như tình hình thời sự trong và ngoài nước để Tăng Ni được am tường, nhằm thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng Luật pháp hiện hành. Dịp này, để hưởng ứng tinh thần tu học của các hành giả An cư, thay mặt chính quyền tỉnh, Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo gửi đến mỗi hành giả An cư 50.000 VNĐ, với tổng kinh phí trên 15.000.000 VNĐ.

Nhằm trợ duyên và sách tấn tinh thần tu học của hành giả trong 7 trường hạ toàn huyện, HT. Thích Giác Cầu đã thăm viếng, giảng dạy và cúng dường mỗi trường hạ 11 triệu đồng. Tổng tịnh tài tịnh vật của buổi lễ cúng dường là trên 100 triệu đồng.

Mặc khác, BTS GHPGVN huyện Tân Thành cùng chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý Ni trưởng, Ni sư trong toàn huyện đã hướng dẫn quý phật tử, các nhà hảo tâm đến thăm viếng cúng dường 7 trường hạ trong huyện, và 2 trường hạ của tỉnh với tổng số tiền gần 200 triệu đồng (Tiền mặt:115 triệu đồng, còn lại là phẩm vật).

41_15-08-2016

Tuy khóa An cư Kiết hạ của huyện có những thành tựu nhất định, nhưng bên cạnh vẫn còn vài hạn chế, cần phải khắc phục:

1/ Tăng Ni huyện Tân Thành trên dưới 3000 vị, nhưng đăng ký An cư chưa đầy đủ, trong đó có những vị đăng ký tên, lại không tham gia Bố tác hàng tháng.

2/ Một số ít Tăng Ni trong mùa An cư không tham gia nhập hạ, không ý thức được tầm quan trọng của truyền thống An cư Kiết hạ trong Phật giáo, vô hình chung mất đi phần nào sự trang nghiêm của Giáo hội huyện nhà.

Trên đà phát triển của xã hội tương xứng với sự phát triển của Phật giáo, thiết nghĩ mỗi người tu sĩ cần làm tròn trách nhiệm đối với bản thân và Giáo hội, vì mỗi thành viên là một viên gạch vững chắc, để xây dựng ngôi nhà Phật giáo ngày càng vững mạnh hơn.

Tại buổi Lễ, Chư tôn đức Tăng Ni đại diện toàn thể hành giả An cư của huyện Tân Thành, kính dâng lời chúc mừng khánh tuế lên chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Chức Sự, các Giáo thọ sư,…

42_15-08-2016

Trong lời phát biểu, ông Nguyễn Thanh Toàn – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện Tân Thành mong rằng vơi tấm lòng từ bi của người con Phật, chư tôn đức Tăng Ni của huyện nói riêng sẽ phát huy lời Phật dạy, làm tốt đạo, đẹp đời, và tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hầu làm tròn bổn phận trách nhiệm của một công dân trong cộng đồng xã hội.

Theo ông, Đại lễ Vu Lan từ lâu đã nằm trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Đây là một ngày lễ trọng đại mang tính hoạt động văn hóa tâm linh nói chung và văn hóa Phật giáo nói riêng. Lễ Vu Lan hiện nay không còn phân biệt tôn giáo sắc tộc, không còn là đặc thù riêng của phật tử, mà chính là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người con hiếu hạnh đối với các bậc sinh thành. Vì vậy, vấn đề giáo dục đạo đức cho lớp trẻ mà nhiều chùa đang làm, rất cần thiết.

45_15-08-2016

Sau cùng, HT Thích Nguyên Trực – Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT ban đạo từ. Hòa thượng nhắc nhở: Chúng ta là đệ tử Phật, ai bỏ Giới luật thì người đó không phải là một tu sĩ. Bởi thế, hàng năm huyện Tân Thành nói riêng và tỉnh BR-VT nói chung có 9 tụ điểm An cư Kiết hạ. Tụ điểm An cư đông nhất, hiệu quả nhất chính là huyện Tân Thành, do huyện có số lượng Tăng Ni cư trú và tu tập rất đông. Nhưng để cho mọi hoạt động sinh hoạt Giáo hội, luật pháp và hiến chương của GHPGVN được trôi chảy thì Tăng Ni phải nương vào Giới luật để làm mực thước sinh hoạt hàng ngày, đồng thời phải thực hành đúng theo hiến pháp của Nhà nước, quy chế của Giáo hội.

Đến đây, buổi Lễ Bế Mạc khóa An cư Kiết hạ PL. 2560 của huyện Tân Thành đã kết thúc viên mãn trên tinh thần hòa hợp Tăng già./. 

Tuệ Đăng

Những hình ảnh ngày bế mạc khóa an cư kiết hạ tại trường hạ chùa Huệ Minh:

1_15-08-2016 3_15-08-2016 5_15-08-2016 6_15-08-2016 10_15-08-2016 11_15-08-2016 14_15-08-2016 20_15-08-2016 23_15-08-2016 23a_15-08-2016 24_15-08-2016 25_15-08-2016 27_15-08-2016 30_15-08-2016 31_15-08-2016 32_15-08-2016 35_15-08-2016 37_15-08-2016 38_15-08-2016 41_15-08-2016 42_15-08-2016 44_15-08-2016 45_15-08-2016 46_15-08-2016 48_15-08-2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất