Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangBRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN...

BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.

-

Sáng ngày 15/07/2013, tại Thiền Tôn Phật Quang đã long trọng diễn ra LỄ BỀ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 với sự tham dự của gần 320 em học sinh đến từ các tỉnh thành trên cả nước.

Được biết, khoá học kéo dài 6 tuần, kể từ ngày 05/06 đến 14/07/2013, với sự hướng dẫn tu tập và truyền đạt kiến thức trong việc ôn tập văn hóa, rèn luyện đạo đức, giáo dục các kỹ năng sống và luyện tập thể lực của các Giáo thọ là Chư tôn đức Tăng Ni, các Phật tử nồng cốt của chùa và các em huynh trưởng thuộc Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang TP.HCM.

Chứng minh và tham dự Lễ Bế Giảng có: HT.Thích Giác Cầu – Phó BTS PG tỉnh – Thành viên Hội đồng CM GHPGVN; TT.Thích Giải Thiện – Phó BTS – kiêm Trưởng BTS PG huyện Tân Thành; TT Thích Giác Thắng – Phó BTS PG huyện Tân Thành; ĐĐ Thích Giác Phương – Chánh Đại Diện PG liên xã Tân Hòa – Tân Hải – Tóc Tiên; TT Thích Chân Quang – Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang. Ngoài ra còn có đông đảo Phật tử các Đạo tràng, Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang TP.HCM, Chúng Thanh Niên Phật tử Phật Quang Bình Dương.

Về phía Chính quyền có ông Nguyễn Văn Ngon – Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh – kiêm Trưởng BTG tỉnh BRVT; ông Phạm Hòa – Chủ tịch MTTQ tỉnh BRVT; ông Phạm Thế Mỹ – UV Thường trực UBND tỉnh BRVT; bà Bùi Thị Thảo – Trưởng phòng PG tỉnh; ông Nguyễn Văn Long – Phòng PA 88 tỉnh; ông Võ Văn Tư – Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Thành; ông Đặng Văn Lượng – Phó chủ tịch MTTQVN huyện Tân Thành; ông Đoàn Nguyễn Quân – Đội trưởng Đội an ninh huyện Tân Thành; ông Nguyễn Tấn Lộc – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Thành; ông Nguyễn Duy Tiên – Phó chủ tịch MTTQVN xã Tân Hải; bà Ngô Thị Vương – Phó Chủ Tịch UBND xã Tân Hải.

ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh hướng dẫn chương trình Lễ Bế Giảng.

Trước khi đi vào chương trình của buổi lễ, vở kịch lịch sử Hai Bà Trưng do các Huynh trưởng và các em học sinh Khóa Sinh Hoạt Hè biểu diễn thật đặc sắc. Các em học sử thông qua hình thức sân khấu kịch nói, nhằm tái hiện lại dòng lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên ta. Đây là cách học lịch sử vui và hứng thú nhất. Một khi các em hiểu sử của dân tộc mình sâu sắc thì sẽ yêu nước và sống có trách nhiệm đối với quê hương của mình hơn.

Tiếp theo, bài hát TỔ QUỐC VIỆT NAM do các em Khóa sinh trình bày đã mở đầu chương trình Lễ Bế Giảng trong không khí thật trang nghiêm.

Kế đến, ĐĐ Thích Nghiêm Giám – thay mặt BTC Khóa hè báo cáo tổng kết về khóa học 6 tuần lễ đã kết thúc, trong đó nhấn mạnh “Theo thông lệ hàng năm, mỗi khi hè về TT Thích Chân Quang đặc biệt tổ chức khóa sinh hoạt hè với hoài bão về một đạo Phật đầy tính thiết thực, ích lợi cho cuộc đời, ngày càng được mở rộng và nâng cao tầm vóc nhờ vào sự tham gia nhiệt tình của những thế hệ trẻ: Vững về đạo lý – khỏe về thể lực – rộng về kiến thức, trình độ – thừa năng lực đóng góp cho cuộc đời, cho xã hội – biết chan hòa tình thương yêu dân tộc, đất nước, thiên nhiên và con người trong một tấm lòng từ bi chan chứa mà sâu lắng.

Với những sự thành công của các khóa hè trước, chùa Phật Quang tiếp tục tổ chức khóa sinh hoạt hè năm 2013 với nhiều chương trình hấp dẫn và ý nghĩa. Khóa sinh hoạt hè 2013 chùa tiếp nhận 340 em. Năm nay việc tuyển các em vào học hè, yếu tố đầu tiên để được duyệt xét phải là học sinh được nhà trường xếp loại khá giỏi về học lực và hạnh kiểm tốt. Đó là vì Thiền tôn Phật Quang muốn đào tạo những em học sinh thật giỏi, thật đạo đức trong một cộng đồng nhỏ từ nơi chùa, để rồi từ cộng đồng này những điều tốt đẹp nơi các em sẽ được các em đem chia sẻ và truyền đạt cho người chung quanh. Do đầu vào đã chọn khá kỹ nên xuyên suốt khóa học, số lượng các em rời lớp sớm hơn so với dự định là rất ít, số lượng học sinh hiện tại là 323 em.

Về mặt tổ chức:

a. Nơi ngủ nghỉ: Được chia thành 2 khu vực nam nữ riêng biệt. Mỗi khu vực có các anh chị huynh trưởng túc trực 24/24 để chăm sóc các em.

b.Khóa học được chia làm 8 chánh: 4 Chúng nam là Cần _Niệm _ Trí _ Đạo, và 4 Chúng nữ là Tín _ Tâm _ Hạnh _ Nguyện. Mỗi chánh từ 40 đến 50 em.

c. Năm nay, rút kinh nghiệm từ những năm trước, quý Thầy đã chỉ dạy thật kỹ cho các em cách phòng chống bệnh bảo vệ sức khỏe. Vì thế, so với mọi năm tỷ lệ mắc bệnh ở các em năm nay rất là thấp, không có trường hợp nào chuyển viện. Về chuyên môn, việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho các em được 2 bác sĩ luân phiên nhau trực ngay từ những ngày đầu cho đến cuối khoá học.

Về học tập: Mỗi ngày các em học một bài giáo lý vào buổi sáng, thời gian là 90 phút. Ngoài ra các em còn được trang bị những quan điểm đạo đức thông qua các bài học: Hiếu Kính Cha Mẹ; Tôn Sư Trọng Đạo; Sống Vị Tha; Nhận Lỗi Về Mình; Bảo Vệ Môi Trường; Nói Không Với Game; Bí Quyết Để Học Giỏi; Bản Đồ Tư Duy; Giá Trị Sự Vâng Lời, v.v… Cuối mỗi tuần (thứ bảy) đều có làm bài kiểm tra lại những kiến thức đã học.

Riêng các môn văn hóa chủ yếu là: Toán, Lý và Anh văn, được các Giáo thọ hầu hết là Tăng Ni chùa Phật Quang và Huynh trưởng đảm nhiệm giảng dạy 60 phút mỗi ngày, và dạy đủ mọi lớp từ lớp 6 đến lớp 11, nhằm giúp các em không phải bỡ ngỡ khi vào năm học mới.

Không chỉ vậy, các em còn học những môn kỹnăngdo quý Thầy và các huynh trưởng hướng dẫn. Các em được dạy làm quen với các thế đấm, đá, các thế tấn căn bản, để tạo nền móng căn bản về võ thuật. Các em còn được học thêm một số phương pháp té ngã, giúp các em có thể bảo vệ mình phần nào khi có tai nạn xảy ra. Hoặc học một số thế tự vệ như bị bóp cổ, bị nắm tóc, v.v…để các em có thể tự cứu mình khi tình hình hiện nay bạo lực học đường ngày càng gia tăng. Đồng thời, xuyên suốt khoá hè các em phải rèn luyện thể lực liên tục như: hít đất, nhảy cao gối, tập cơ bụng, chạy tốc độ, nhảy cóc, v.v…

Ngoài ra, kỹ năng cứu hộ cứu nạn; kỹ năng vượt chướng ngại vật; kỹ năng cắm hoa; kỹ năng điện gia dụng cũng được các em thực hành thông thạo. Bên cạnh đó, vào sáng chủ nhật hàng tuần, các em có buổi hội thảo về chủ đề: Nói không với Game, Tình cảm nam nữ, tinh thần đoàn kết, cảm hóa bạn xấu. Ban tổ chức xác định đây là những điểm nóng của xã hội hiện nay, nên đã dành thời gian 90p để cho các em trực tiếp tham gia và nêu ra những  quan điểm của mình về các vấn đề này. Từ đó tạo dựng một chánh kiến trong các em, giúp các em tự bảo vệ lấy mình, và giúp người khác khi có điều kiện.

Về tu tập: Bắt đầu vào khoá sinh hoạt hè, các em đã được hướng dẫn cách ngồi thiền và các nghi thức tụng kinh, sám hối,… đồng thời phải tham gia vào các thời khoá tu học chung của chùa như tụng kinh, lễ Phật, toạ thiền, nghe băng giảng…Các em toạ thiền ngày hai thời sáng, tối, thời gian là 30 phút. Ngoài ra, các em còn có chương trình riêng của mình như tụng kinh “Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng” trước khi ra sân tập khí công, hoặc tụng kinh “Lòng Biết Ơn” sau khi dùng cơm trưa v.v…

–      Kết quả cuối khóa: 100% học sinh tích cực tham gia làm bài kiểm tra giáo lý, nội dung bài làm còn thiếu ý nhưng không có ý nào sai lệch đáng kể. Có tư duy tinh tế, nhạy bén. Các em biết nhận lỗi và biết sửa sai mỗi khi được nhắc nhở hoặc bị phạt. Các em rất thông minh, tài năng và sáng tạo thể hiện qua các cuộc hội thảo, các cuộc thi diễn kịch lịch sử, vượt chướng ngại vật, hay lên rừng, xuống biển.

Tại buổi lễ, những em học sinh xuất sắc thuộc 8 Chánh cùng các Giáo thọ và huynh trưởng xuất sắc được nhận các phần quà khen thưởng của BTC.

Kế đến, em Phùng Trần Hồng Nhật đại diện cho các bạn học sinh có đôi lời cảm tưởng sau thời gian 6 tuần trải nghiệm tu – học – rèn luyện nơi mái chùa với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Các em xem chùa Phật Quang như ngôi nhà thứ hai của mình, và trong khóa học này các em ngộ ra rất nhiều điều mà kiến thức sách vở không nói tới. Thời gian 6 tuần chưa phải là dài so với đời người nhưng những gì các em học được từ giáo lý của Phật, những lời dạy của Sư phụ Trụ trì và quý thầy, quý sư cô cũng như sự chăm sóc ân cần của các anh chị huynh trưởng sẽ là hành trang cho các em bước đi trên con đường hướng thiện từ bây giờ và mãi về sau. Cho dù bây giờ các em sắp chia tay, mai này không đi chung trên một con đường nhưng các em vẫn là anh chị em, bạn bè trong “Mái chùa chung”.

Những bậc cha mẹ nhìn thấy con mình chửng chạc hơn, ngoan hơn chỉ sau thời gian gửi con đến chùa tu học. Lòng mừng khấp khởi, cô Lê Thị Bích Khuê – đại diện cho các phụ huynh bày tỏ lòng biết ân sâu dầy đối với Thượng tọa Trụ trì cùng chư Tăng Ni Phật tử trong Ban Giáo Thọ, cô trình bày “Sáu tuần thật ngắn ngủi nhưng đã chuyển biến rõ rệt tâm hồn của các cháu. Gặp lại con em mình chỉ một lát trò chuyện thôi, chúng con đã cảm thấy vô cùng xúc động và vui mừng khi các cháu khuyên cha mẹ mình thường xuyên ăn chay, tập nấu những món ăn chay ngon như ở chùa, khuyên chúng con siêng năng lễ Phật, tọa thiền và nói được những lời nói thể hiện tình yêu thương, vi tha. Với tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ, chúng con không mong gì hơn con mình chăm ngoan đạo đức, đủ bản lãnh sống giữa cuộc đời đầy cám dỗ này. Lớn lên trở thành người công dân có ích cho xã hội. Chúng con thấy trong lòng tràn đầy hy vọng và vô cùng cảm kích Thượng tọa Trụ trì cùng Chư Tăng Ni chùa Phật Quang. Qua đó, chúng con cảm nhận được sự lợi ích của đạo Phật trong đời sống của mình.

Trong buổi lễ, ông Nguyễn Văn Ngon – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ – kiêm Trưởng BTG tỉnh phát biểu, ông rất vui và tin tưởng ở mô hình sinh hoạt hè của Thiền Tôn Phật Quang. Trong suốt khóa hè, chương trình học rất phong phú, bao gồm nhiều nội dung. Có thể nói nhà chùa đã giúp cho các cháu có một nhân sinh quan, cái lẽ sống “Mình vì mọi người”, để rồi hiểu hơn mình phải làm gì đối với cuộc sống này. Đây chính là sự định hướng cho các cháu bước vào đời. Chúng tôi mong rằng khi trở về địa phương các cháu sẽ trở thành những hạt giống tốt để rồi sau này Thượng tọa Trụ trì cũng như Chư Tăng Ni Phật tử ở đây sẽ thấy được quả ngọt từ các cháu đem lại.

Nhân đây, HT Thích Giác Cầu – Thành viên Hội đồng CM GHPGVN – kiêm Phó BTS PG tỉnh chúc mừng Khóa hè 2013 tại Thiền Tôn Phật Quang đã thành tựu viên mãn. Hòa thượng tán dương việc làm của Thượng tọa Trụ  trì đã nói lên được tinh thần từ bi, trách nhiệm đối với con người, đối với xã hội. Điều này Giáo hội cũng như mọi người đều trân trọng và biết ân đối với Thượng tọa.

Sau cùng là lời huấn từ của TT Thích Chân Quang, Thượng tọa chỉ mong sao sự đóng góp của nhà chùa sẽ giúp các em học sinh trong khóa hè này vừa học, vừa rèn luyện và tu tậpmột cách thiết thực hữu ích. Quan trọng hơn là giúp các em có lý tưởng sống, có cái nhìn chuẩn mực về tương lai, hướng đến đời sống người Phật tử tròn đầy đạo đức, biết yêu quý con người, biết yêu quý môi trường sống, biết yêu nước, yêu nhân loại, biết dấn thân và hết mình phụng sự cho đất nước giàu mạnh mai sau. Nếu trong trái tim các em không có những tình yêu lớn thì sẽ trở thành người rất tầm thường, dễ hư hỏng. Có thể các em không làm được những điều vĩ đại nhưng bản thân phải là người tốt. Thượng tọa mong rằng cái ngọn lửa lý tưởng mà bao nhiêu người thắp lên cho các em trong khóa hè đã qua sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tắt. Chẳng những không tắt mà các em còn thắp cho những thế hệ sau nữa, đó là sự kỳ vọng ở Thượng tọa đối với các em Khóa Sinh Hoạt Hè 2013 tại Thiền Tôn Phật Quang.

Một khóa sinh hoạt hè dành cho thanh thiếu niên với bao trách nhiệm vừa khép lại thì ngay chiều hôm đó một khóa chuyên tu dành cho Chư Tăng Ni Thiền Tôn Phật Quang lại diễn ra. Trong thời gian này mọi thứ diễn ra trong chánh niệm, không một tiếng nói chuyện, cười đùa mà dành trọn thời gian cho việc tu và học. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chư Tăng Ni tấn tu đạo nghiệp.

Dưới đây là hình ảnh về toàn cảnh lễ Bế Giảng Khóa Sinh Hoạt Hè 2013 tại Thiền Tôn Phật Quang:

BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.BRVT: LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2013 TẠI THIỀN TÔN PHẬT QUANG.

TUỆ ĐĂNG  

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất