Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024

CÂU CHUYỆN CẢNH GIÁC

-

Câu chuyện được kể lại từ 1 Phật tử tên Hằng, sống tại Long Xuyên – An Giang.

Cô Hằng có 1 người em trai đang phụ trách xây dựng 1 ngôi chùa của sư thầy Huyền Diệu tại Ấn Độ. Người em trai đang tiếp chuyện cùng thầy thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến, người này xưng là thầy Khải Định – thị giả thân cận trước đó của Sư Phụ, nhưng hiện tại đã bỏ chùa ra đi vì bất mãn.

Thầy Huyền Diệu hỏi: Thế thầy bất mãn chuyện gì, tại sao phải rời chúng đi? Tại sao lại bỏ thầy Chân Quang đi, trong khi thầy là 1 vị giảng sư nổi tiếng và có uy tín?

Thầy Khải Đinh: Chuyện là thế này, hiện tại Sư Phụ của con (TT. Thích Chân Quang) đã xây cốc và ở riêng với 1 vị sư cô trong chùa như là vợ chồng, theo phong trào của Nhật Bản là Tăng có vợ. Vấn đề rất phức tạp, làm con bất mãn vô cùng. Mặc dù, con rất muốn ở lại với Đại Chúng, nhưng thấy chướng tai gai mắt quá nên con quyết định ra đi.

Thầy Huyền Diệu: Thôi có gì viết qua mail mọi việc cụ thể nhé.

Người em của cô Hằng nghe được câu chuyện 2 người, mới ngỡ ngàng gọi điện ngay gọi cô Hằng hỏi sự việc. Sau khi nhận được thông tin, lập tức cô Hằng liên hệ với Quý thầy cô tại chùa Phật Quang để xác minh thông tin trên. Thì được biết tất cả đều là sự bịa đặt ác ý và có mưu đồ phá hoại làm mất uy tín của Sư Phụ trụ trì, làm mất niềm tin của Phật tử.

Sau đó cô Hằng gọi điện lại xác minh lại thông tin cho người em trai của mình, cũng như đính chính lại thông tin với thầy Huyền Diệu tại Ấn Độ.

Đây là một thủ đoạn của giặc là cài người vào chùa, tìm cách thân cận với Sư Phụ để sau này đi ra nói bậy dễ được mọi người tin nhất là khi chùa còn ít chúng. Có 1 lần khi Khải Định muốn móc nối với 1 đối tượng, để củng cố thêm niềm tin thì Khải Định đã khoe rằng người cùng tổ chức với Khải Định rất nhiều ở trong chùa.

Có thể nói đây là một trong những âm mưu hiểm độc của giặc trong việc bôi nhọ uy tín của TT.Thích Chân Quang. Chúng ta là những người đệ tử Phật cần phải hết sức cảnh giác trước những thông tin phá hoại uy tín của các vị chân tu như thế. Vì đây là những thông tin làm mất đi tài sản quý giá nhất của chúng ta đó chính là đạo tâm. Chúng ta có thể mất đi tất cả, gia tài, sự nghiệp, người thân, thậm chí cả tính mạng của mình nhưng nhất quyết không bao giờ mất đi niềm tin đối với chánh pháp, đối với các vị chân tu.

Nguyện cầu mười phương Chư Phật từ bi gia hộ cho chúng con luôn kiên cường hộ đạo. Nguyện cầu mười phương Chư Phật gia hộ cho ai đang gieo rắc những tà kiến phá hoại đạo Phật sớm biết quay đầu hối cải để không tạo ác nghiệp.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Chùa Phật Quang

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất