Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChùa Viên Quang - Nghệ AnGần 12.000 người tham dự Đại Lễ Cầu Quốc Thái Dân An...

Gần 12.000 người tham dự Đại Lễ Cầu Quốc Thái Dân An năm 2023 tại Chùa Viên QUang – Nghệ An

-

Được sự đồng thuận của các cấp chính quyền, sáng ngày 02/02/2023 (12/01/Quý Mão), chùa Viên Quang (Nam Đàn, Nghệ An) đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu Quốc Thái Dân An dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Chân Quang – Giảng sư Phật học, Tiến sĩ Luật học, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang.

Đúng 8h00, ngày 02/02/2023, Đại lễ cầu Quốc Thái dân an đã chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, lòng người hoan hỉ, hạnh phúc. Quốc thái Dân an – Thế giới hòa bình – Chúng sinh an lạc là ước mơ của toàn nhân loại, đó cũng là thông điệp mà chùa Viên Quang muốn truyền tải đến cộng đồng.

Buổi lễ rất vinh dự khi có sự quang lâm chứng minh của:

– Đại Đức Thích Thiện Tuệ – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, Trưởng BTS GHPGVN huyện Nam Đàn;

– Đại đức Thích Nhuận Hiển – Ủy viên Thường trực, Phó ban pháp chế BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An.

– Đại Đức Minh Cảnh – Trụ trì chùa Bát Nhã, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

– Đại Đức Thích Khải Tạng – Chúng trưởng Chúng Tăng Thiền Tôn Phật Quang;

– Đại Đức Thích Nghiêm Giám – Chúng phó Chúng Tăng, Tổng thủ lĩnh Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang;

– Sư Cô Thích Nữ Tường Phổ – Chúng trưởng Chúng Ni, Phụ trách Tổng Đạo tràng Thiền Tôn Phật Quang;

– Quý Chư Tôn Đức đến từ Tổ Đình Thiền Tôn Phật Quang.

 

Và vui mừng đón tiếp đại biểu chính quyền các cấp:

– Ông Phan Anh Đoài – Phó Ban Dân Vận tỉnh Ủy tỉnh Nghệ An;

– Ông Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An;

– Ông Lê Văn Thái – Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An;

– Ông Trần Văn Vinh – Phó Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An;

– Ông Nguyễn Hồng Tuyến – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Nghệ An;

– Đại diện các Ban phòng ban ngành, cơ quan cấp tỉnh, Công an Tỉnh Nghệ An.

– Ông Vương Hồng Thái – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Nam Đàn;

– Ông Tăng Văn Tĩnh – Phó Trưởng Công an huyện Nam Đàn;

– Ông Tăng Văn Tịnh – Phó Công An Huyện Nam Đàn;

– Bà Trịnh Thị Quỳnh Nga – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nam Thanh;

– Ông Trần Đăng Khoa – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Thanh;

– Các ông, bà trong Ban Chấp hành Huyện ủy, Trưởng các phòng, ban, đoàn thể huyện Nam Đàn và xã Nam Thanh.

Cùng gần 12.000 nghìn cô bác và huynh đệ Ban Điều Hành Đạo tràng và Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang các tỉnh Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn sinh viên và nhân dân, Phật tử khắp gần xa đã cùng về tham dự.

Trước đó, chương trình văn nghệ kính mừng đại lễ đã diễn ra vào 19h00, ngày 01/02/2023, với các tiết mục biểu diễn vô cùng đặc sắc. 

Trong buổi lễ ý nghĩa này, Thượng tọa Thích Chân Quang – Giảng sư Phật học, Tiến sĩ Luật học, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang đã có thời thuyết giảng với chủ đề “Ý Nghĩa Của Cuộc Đua Giữa Tôn Giáo Và Khoa Học”, như một món quà đầu xuân gửi đến quý Phật tử về tham dự đại lễ.

Trong cuộc đua giữa tôn giáo và khoa học, luôn cần có một yếu tố chính là đạo đức. Đó là mẫu số chung để chúng ta sống hạnh phúc, an vui với nhau, cùng nhau xây dựng tinh cầu giác ngộ.

Và việc mà đầu năm đến chùa dâng niềm tôn kính lên Đức Phật, niềm yêu kính lên Quốc Tổ, các vị lãnh đạo qua các triều đại cho đến ngày hôm nay là đạo đức cần thiết để xây dựng tâm hồn chúng ta. Nghi thức Cầu Quốc thái dân an này sẽ giúp mọi người biết trải tấm lòng ra để yêu thương hết nhân dân và cả Tổ quốc thân yêu này. Đây cũng là lời nguyện hứa vĩ đại để dựng xây đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng hòa bình, hạnh phúc, đạo đức cho cả thế giới này.

Tiếp đó, quý Phật tử rất háo hức khi được đón nhận những phong bao lì xì và Lộc Bình An. Hy vọng mọi người trong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, cũng như thuận duyên trên bước đường tu tập.

Trong dịp lễ này, có hơn 200 người đăng ký và tham dự lễ Quy Y Tam Bảo tại Chánh Điện chùa Viên Quang.

Đại lễ Cầu Quốc thái dân an đã diễn ra thành công viên mãn trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Ngưỡng nguyện trên Mười phương Chư Phật gia hộ cho đất nước hưng thịnh, nhân dân no ấm và ai ai cũng sớm có duyên lành về với Chánh Pháp nhiệm màu.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất