Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangHà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc...

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

-

Tối ngày18/10/2015 (nhằm ngày 06/09/Ất Mùi) Ban Hướng Dẫn Phật tử TW phối hợp cùng Học viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội và Chùa Phật Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) long trọng tổ chức Lễ bế mạc “Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử toàn quốc 2015” tại Học viện Sóc Sơn Hà Nội.

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Tham gia và chứng minh buổi Lễ có TT.Thích Thanh Điện – Phó tổng thư ký HĐTS GHPGVN  kiêm chánh văn phòng I – Phó trưởng Ban TT Ban HDPT TW – Trưởng Ban tổ chức Hội trại tập huấn; TT.Thích Chân Quang – Phó trưởng Ban kinh tế TW GHPGVN – Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội trại; TT Thích Nhuận Trí – Phó BTS Phật giáo tỉnh Vũng Tàu – Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Vũng Tàu; Cư sĩ Diệu Nhân – Xuân Loan – Ủy viên HĐTS GHPGVN – Phó thư ký Ban HDPT TW  cùng đông đảo Chư tôn đức tăng ni các tỉnh thành phía Bắc và hơn 2000 Thanh niên Phật tử trong toàn quốc cùng về tham dự.

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Tại buổi lễ ĐĐ Thích Nghiêm Giám báo cáo tổng kết Hội trại tập huấn Thanh niên phật tử toàn quốc 2015: Được sự chấp thuận của HĐTS GHPGVN, Ban HDPT TW phối hợp cùng Học viện PGVN tại Hà Nội và Chùa Phật Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) đã tổ chức Hội tại tập huấn Thanh niên Phật tử toàn quốc diễn ra trong 03 ngày 16 – 18/10/2015.

Hội trại với tổng số lượng tham dự khoảng 2500 trại sinh, thành phần gồm các Thanh niên Phật tử đến từ hơn 49 các Câu lạc bộ, chúng Thanh niên Phật tử các Tự viện ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, cũng có sự tham dự của các thanh niên thuộc Đoàn thanh niên từ các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp tại khu vực Tp. Hà Nội.

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Ngoài ra, hội trại còn nhận được sự hỗ trợ của các Cơ quan nhà nước trong các công tác An ninh trật tự, Y tế cấp cứu, Phòng cháy chữa cháy, Điện, An toàn thực phẩm, v.v…

Với một chương trình tập huấn trong 03 ngày, các em trại sinh đã được học 10 bài  giáo lý có nội dung hấp dẫn, thực tế, mang hơi thở hiện đại, đang được các bạn trẻ quan tâm. Đó là:

Thanh niên với các việc Học; Thanh niên với các việc Tu; Thanh niên với các việc Hoằng Pháp; Thanh niên với các việc Hộ Đạo; Thanh niên với các việc Hộ Quốc; Thanh niên với vấn đề mưu sinh lập nghiệp; Thanh niên với vấn đề tình yêu, hôn nhân, giới tính; Xuất gia và Tại gia; Chúng Thanh niên Phật tử: Tổ chức và phát triển.

Những bài giảng này được Giáo thọ là các Chư tôn đức có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, hoằng pháp. Mỗi vị với một phong cách, lối truyền đạt khác nhau đã rất thu hút các trại sinh.

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Có nhiều trại sinh đã là Phật tử, tham gia các câu lạc bộ, các chúng thanh niên của các tự viện, đã nắm bắt được những giáo lý cơ bản của đạo Phật. Đồng thời, cũng có nhiều bạn lần đầu tiên tham dự, lần đầu tiên được nghe giáo lý, nên cảm thấy thích thú với những điều rất quen thuộc nhưng qua góc nhìn khác từ phía đạo Phật. Nhiều bạn cảm thấy rất hứng thú và tham gia nhiệt tình với các nội dung chương trình hội trại lần này.

Sau mỗi buổi học tập giáo lý, các Trại sinh có thời gian để cùng nhau thảo luận, làm việc nhóm với tinh thần đoàn kết để đưa ra những phương án và kết quả vô cùng sáng tạo, ý nghĩa. Đến tối, trong buổi thuyết trình, mỗi đội lần lượt trình bày ý kiến của mình thông qua các câu hỏi do Ban Tổ Chức đặt ra. Không khí mỗi buổi thuyết trình luôn sôi nổi, dù kéo dài hơn 2h nhưng dường như vẫn không đủ để các bạn trình bày cách hiểu, cách nhìn nhận của mình về những vấn đề đã học.

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Và ngày thứ hai của hội trại với phần thi vượt địa hình đã thực sự để lại trong lòng các trại sinh cũng như Quý thầy cô cùng quý Phật tử quản lý trại sinh tham gia những ấn tượng sâu sắc và ý nghĩa. Với 8 thử thách ở các trạm mà các em đã hoàn thành gồm: leo núi, võ thuật, vượt rừng, trườn sấp, kiểm tra giáo lý, trạm trinh sát với tinh thần đồng đội, đoàn kết, yêu thương nhau, biết hy sinh. Dường như sự thắng thua không còn quan trọng khi tác em trại sinh đã sát cánh bên nhau để vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc thi cũng như trong chính bản thân mình.

Những đội về sau cùng không mang trên mình tư thế của đội thua cuộc, mà đằng sau mỗi sự muộn màng luôn có một câu chuyện đầy ý nghĩa về tình đồng đội, sự hỗ trợ giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau. Có em dù mới chỉ qua vài chặng đầu đã mỏi mệt, muốn ngất xỉu được các thành viên trong đội động viên nghỉ ngơi, cho dù toàn đội có bị trừ điểm, nhưng em vẫn quyết tâm nỗ lực vượt qua chính mình, hoàn thành hết 4 chặng còn lại để không ảnh hưởng đến mục tiêu của toàn đội, và em đã làm được. Có đội có thành viên bị thương phải dìu mới đi được, nhưng dù có phải về đích gần cuối cùng toàn đội cũng sẵn sàng chấp nhận hy sinh thành tích chứ không bỏ lại đồng đội của mình, dìu đồng đội suốt các chặng còn lại về tới đích an toàn.

 Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, phần thi vượt địa hình cũng còn tồn tại thiếu sót trong công tác tổ chức khi để một số đội về trễ hơn so với dự kiến. Ban tổ chức ghi nhận và sẽ làm tốt hơn trong các kỳ hội trại tiếp theo.

Về tài chính, kinh phí có vượt hơn so với dự kiến ban đầu. Chi phí mua sắm vật dụng cho hội trại có thể tính bằng con số, nhưng công sức phục vụ cho hội trại của các Phật tử là không thể cân đo đong đếm được.

Nhờ sự gia hộ của Mười phương Chư Phật và sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của GHPGVN và các cấp lãnh đạo nhà nước cùng chính quyền sở tại, Hội trại Thanh Niên Phật tử Toàn quốc 2015 đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn trong lòng tất cả mọi người về một chương trình hội trại với nhiều nội dung phong phú, sâu sắc. Dù rất vui và sôi nổi mà vẫn giữ được tinh thần nhất quán của Hội trại, đó là mục đích tu học chứ không nhằm mục đích vui chơi. Đây là nét khác biệt, độc đáo của Hội trại Thanh niên Phật tử so với các hội trại khác vẫn thường được tổ chức và hy vọng rằng những hội trại ở mọi miền đất nước sẽ được tổ chức với tinh thần này.

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Tại buổi lễ, em Huệ Ân Niệm thay mặt cho hơn 2000 trại sinh tham gia Hội trại bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc tới GHPGVN, Ban HDPT TW, Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Chư đại đức Tăng Ni đã tổ chức một Hội trại tập huấn thật bổ ích, đầy ý nghĩa và tính giáo dục. Quý Ngài đã thắp lên ngọn lửa của sự từ bi và trí tuệ soi rọi cho chúng con bước đi về một tương lai tươi sáng. Chúng con vô cùng phấn khởi khi được tham gia và trải nghiệm các nội dung của chương trình. Qua đó chúng con mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc mà BTC gửi tới trong tâm hồn và trong trái tim chúng con đó là tinh thần đoàn kết khi sống trong một tập thể, là sự yêu thương, giúp đỡ, nhường nhịn lẫn nhau, giảm cái tôi cá nhân để hòa với cái chung của tập thể.

Các bạn thanh niên phật tử trại sinh đồng lòng xin hứa ngày mai khi trở về sẽ nghiêm khắc hơn với bản thân trong việc tu học, tu sửa bản thân ngày một hoàn thiện hơn. Đem những bài học giáo lý trong Hội trại chia sẻ với tất cả mọi người, đồng thời ứng dụng những lời dạy bảo của quý thầy cô vào cuộc sống để trở thành một người có đạo đức có ích cho đạo pháp và dân tộc, xứng đáng trở thành người phật tử chân chính của Đức Phật.

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Trong buổi Lễ, Cư sĩ Diệu Nhân (Xuân Loan) – Phó thư ký Ban HDPT TW đọc danh sách khen thưởng các cá nhân và tập thể đã có nhiều thành tích trong Hội trại.
Kế đến, Chư tôn đức trong Ban tổ chức đã trao bằng khen thưởng tới các tập thể  và cá nhân đạt các thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia hội trại, các cá nhân đã đạt được “ Tư cách và đạo đức tốt nhất”, “Ngồi Thiền đẹp nhất” ,  “Thuyết trình xuất sắc nhất” và bằng khen cho các tập thể “Vượt địa hình xuất sắc nhất” và “Có tinh thần đồng đội nhất”.

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Nhân dịp này, trong lời ban đạo từ, TT.Thích Thanh Điện – Trưởng Ban tổ chức Hội trại đã nhấn mạnh “Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử toàn quốc lần I đã để lại dấu ấn là một mô hình giáo dục phong phú, giúp các em thanh niên được rèn luyện và tham gia các hoạt động đầy ý nghĩa. Đặc biệt mục đích của việc tổ chức Hội trại không có vui chơi chủ yếu nhấn mạnh tới tính giáo dục, định hướng cho các em sống có lý tưởng cao đẹp, nêu cao tinh thần yêu nước, phụng sự, cống hiến cho xã hội, đồng thời  xây dựng đạo đức, bản lĩnh để khi về các em có thể tổ chức chúng Thanh niên Phật tử tại địa phương trên tinh thần làm việc là: Vâng lời – xin phép – báo cáo – linh động và phối hợp cùng với Ban HDPT TW GHPGVN trong mọi hoạt động.”

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Ban HDPT T.Ư hứa hẹn sẽ tổ chức Hội trại với nhiều chương trình ý nghĩa như thế này dành cho tuổi trẻ ở những năm sau như lời dạy của HT.Thích Thiện Duyên – Thành viên HĐCM – Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN kiêm trưởng Ban HDPT TW nhân lễ khai mạc vừa qua.

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

Hội trại tập huấn Thanh niên Phật tử toàn quốc 2015 đã khép lại thành công viên mãn. Qua chương trình BTC mong muốn những điều tốt đẹp từ hội trại được lan tỏa đến mọi miền đất nước và tất cả mọi người trong tình thương góp phần xây dựng phát triển Giáo hội ngày càng trang nghiêm và phát triển trong lòng dân tộc.

Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015Hà Nội: Bế mạc Hội trại Thanh niên Phật tử Toàn quốc 2015

 Cuối buổi Lễ, toàn thể Trại sinh tham gia nghi thức cầu Quốc thái dân an thật gọn nhẹ, nhưng có nhiều ý nghĩa thiết thực, trong đó nhắc nhở các em TNPT rằng: Khi chúng ta đi theo đạo Phật, không được phép quên quê hương, đất nước, đồng bào, nghĩa là cái tự tình với đạo Phật gắn liền với cái tự tình đối với quê hương, đất nước của mình. Và điều này khẳng định tinh thần đạo Pháp đang đồng hành cùng dân tộc, khi ta lấy cái uy linh của của đạo Pháp để cầu nguyện cho đất nước là vậy./.

Tuệ Đăng

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất