Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangHà Nội: Lễ Cầu Siêu cho hương linh các anh hùng tại...

Hà Nội: Lễ Cầu Siêu cho hương linh các anh hùng tại nghĩa trang Thành Phố Hà Nội

-

Hòa chung không khí khắp mọi miền của Tổ Quốc cùng hướng về kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2016), sáng ngày 24/07/2016, Đạo tràng Phật Hạnh và CTNPTPQ HN đã tổ chức chương trình Lễ Cầu Siêu cho hương linh các anh hùng tại nghĩa trang Thành Phố Hà Nội và Lễ Tri Ân trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng tại chùa Đình Quán, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Đúng 7h30 Lễ Cầu Siêu cho hương linh các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Thành Phố được diễn ra với sự tham gia của hơn 250 huynh đệ trong đạo tràng Phật Hạnh và CTNPTPQ HN.

Nghĩa trang Thành Phố Hà Nội tọa lạc tại phường Tây Tựu – quận Bắc Từ Liêm là nơi quy tụ an nghỉ cuối cùng của hơn 2000 chiến sỹ, tiêu biểu là liệt sỹ Đặng Thùy Trâm, liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và anh hùng liệt sỹ Hoàng Lộc cùng các liệt sỹ đã hi sinh ở khắp các chiến trường mà quê hương là nội ngoại thành Hà Nội.

Chính bởi vậy mà ngay từ sớm buổi sáng cuối tuần, nghĩa trang đã đón tiếp rất nhiều đoàn tới thăm viếng, dọn dẹp những bia mộ. Đạo tràng Phật Hạnh và CTNPTPQ HN đã bày tỏ tấm lòng tri ân và thành kính tưởng nhớ hương linh của các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc bằng những vật phẩm hoa trái thơm ngon, bằng những lời kinh tiếng kệ thấm đẫm tấm chân tình để cầu mong cho các chiến sỹ sớm được siêu sinh về cõi an lành, biết đến Đạo Phật và tu hành trong Chánh Pháp.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với phần mở đầu cả đại chúng cùng hát vang ca khúc “Tổ Quốc Việt Nam” trên nền nhạc hào hùng. Những bài kinh tụng theo nghi thức cầu siêu lần lượt được đại chúng tụng với những câu từ mộc mạc mà sâu sắc, giản đơn mà ý nghĩa vô cùng.

Nếu như những giây phút đầu của đại lễ cả đại chúng cùng dâng trào niềm tự hào dân tộc khi hát vang ca khúc Tổ Quốc Việt Nam thì không khí dần trầm lắng xuống theo lời kinh tiếng kệ và niềm xúc động đã thực sự vỡ òa khi Thủ lĩnh Trí Bảo đọc bài Văn điếu hương linh Liệt Sỹ. Bài văn điếu súc tích ngợi ca người chiến sỹ hy sinh tuổi thanh xuân, “cất trên vai nặng gánh non sông, sáng trên đầu ngôi sao vàng Tổ Quốc” cho đến khi lịch sử sang trang thì cũng là lúc các anh về “bên ấy” và…..

“Chẳng thấy đâu nhà cao cửa rộng, chỉ đơn sơ một nấm cỏ xanh xanh

Chẳng thấy đâu quyền lực công danh, chỉ giản dị năm cánh sao vàng trên mộ”.

Một khoảng nền đất nghĩa trang đã thấm đẫm những giọt nước mắt nhạt nhòa của đại chúng từ khi nào không hay. Rất nhiều người đến viếng thăm nghĩa trang cũng hòa cùng vào không khí trang nghiêm của buổi lễ. Và dường như tấm chân tình, nỗi niềm biết ơn vô hạn và sự bày tỏ lòng tri ân của Đạo tràng Phật Hạnh, CTNPTPQ HN qua lời kinh tiếng kệ đã đi vào tiềm thức và lắng đọng trong lòng những người đến thăm viếng nghĩa trang khiến họ cũng trào dâng niềm xúc động nghẹn ngào.

Phần cuối khóa lễ cả đại chúng cùng hát vang bài “Ai biết” và trầm lắng trong bài hát “Khúc tưởng niệm” để thêm một lần tưởng nhớ về các anh hùng đã khuất, thêm một lần dâng lên lời nguyện trước hương linh các anh hùng rằng sẽ đem hết sức mình, bằng trái tim của những người con trung thành, giàu truyền thống cách mạng sẽ quyết tâm xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Nguyện xứng đáng với những hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh.

Kết thúc buổi lễ Cầu Siêu tại nghĩa trang là phần cúng chúng sinh và phóng sinh nguyện cầu thế giới hòa bình thoát khỏi đau thương, mưa nắng thuận hòa, chúng sinh an lạc. Ngay sau đó, cả đại chúng cùng di chuyển về Chùa Đình Quán quận Bắc Từ Liêm để tổ chức Lễ Tri Ân trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Phúc Diễn.

Được sự đồng ý của Thầy trụ trì Chùa Phúc Diễn, sự đồng nhất của chính quyền địa phương, Đạo tràng Phật Hạnh và CTNPTPQ HN đã trao 130 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Buổi Lễ Trao Quà có sự quang lâm chứng minh của Sư Bà Thích Nữ Liên Hoa – Chùa Pháp Vân Sài Gòn, Thầy Thích Nữ Tịnh Quán – trụ trì chùa Đình Quán; buổi lễ còn có sự tham dự của các vị đại biểu chính quyền địa phương đến từ các Phòng Ban chuyên môn Quận Bắc Từ Liêm; Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ phường Phúc Diễn.

Buổi lễ tặng quà bắt đầu vào lúc 9h45 với bài tụng “Cầu Nguyện cho Quê Hương” của đại chúng, đây chính là phần quà tinh thần quan trọng mà Đạo tràng Phật Hạnh và CTN muốn dành tặng cho gia đình thân nhân thương binh liệt sỹ, người có công với Đất Nước để cầu mong cho Đất Nước được thanh bình, người dân được an lành, hạnh phúc.

Kế tiếp là phần trao quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng.Những suất quà tuy nhỏ về vật chất nhưng chất chứa trong đó là những tình cảm chân thành, sự biết ơn sâu sắc và tấm lòng tri ân của những thế hệ sau nói chung và Đạo tràng Phật Hạnh, CTNPTPQ HN nói riêng đối với sự hy cao cả của các anh hùng liệt sỹ, những người con của quê hương Phúc Diễn trung dũng, kiên cường, bất khuất.

Thầy trụ trì đã ban bố đạo từ cho đại chúng về ý nghĩa của hoạt động tri ân, hướng về cội nguồn hương linh các anh hùng liệt sỹ trong ngày 27.7, Thầy nhấn mạnh việc ta tri ân những gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng chính là đang tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn tới các anh hùng đã khuất, bởi những người thân còn sống đang mang trong mình dòng máu của các anh hùng và các anh hùng vẫn đang hiện hữu quanh chúng ta…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thu Hà – Phó trưởng phòng Nội Vụ Quận Bắc Từ Liêm đã gửi lời tuyên dương tới hoạt động ý nghĩa thiết thực của chùa Đình Quán và Đạo tràng Phật Quang.

Buổi lễ tri ân trao quà kết thúc trong không khí hoan hỷ, thắm tình đạo vị của cả đại chúng.

BTT CTN HN

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất