Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu Long

Hà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu Long

-

Sáng ngày 15/02/năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 15/03/2014), TT Thích Chân Quang – Phó Ban Kinh Tế Tài Chánh TW GHPGVN nhận lời mời của ĐĐ.Thích Tâm Phương – UV thường trực Trưởng Ban Nghi Lễ BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Hương Sơn – Trụ trì chùa Nhiễu Long, đã quang lâm thăm viếng đạo tràng và thuyết Pháp nhân khóa tu Một Ngày An Lạc.

Gần đây, huyện Hương Sơn có nhiều ngôi chùa được trùng tu sữa chữa thật khang trang với cơ sở được trang bị đầy đủ và thông thoáng hơn. Đặc biệt có một lượng Phật tử theo tu học ngày càng đông. Có thể nói Phật giáo huyện Hương Sơn đang từng ngày thay da đổi thịt. Đó là sự nỗ lực rất lớn của BTS GHPGVN huyện Hương Sơn và ĐĐ Thích Tâm Phương.

Theo đó, toàn thể Chư Tăng và Phật tử chùa Nhiễu Long (thuộc TT Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã không ngừng nỗ lực phấn đấu tu học và cố gắng hoàn thành các công tác Phật sự đã đề ra. Đại đức Trụ trì là một vị Tăng trẻ có nhiều ấp ủ, dự định đối với quần chúng Phật tử đến chùa trong việc phát triển tâm linh. Cho nên, ĐĐ Thích Tâm Phương rất có tâm huyết trong việc kiến tạo đạo tràng hướng dẫn Phật tử tu học, thực hiện tốt nhiều chương trình từ thiện xã hội “Tốt đời đẹp đạo”, đồng thời Đại đức còn hướng tới mở lớp giáo lý – khóa tu cho giới trẻ, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức cho thanh thiếu niên hiện nay.

Với nghĩa cử chất keo sơn trong tình Tăng Lữ, TT Thích Chân Quang đã chấp nhận lời thỉnh cầu của Đại đức Trụ trì đến chùa Nhiễu Long để trợ duyên cho Phật tử tu tập, mà sau những phút giây vất vả mưu sinh, các Phật tử cần một nơi hướng về để nương tựa tinh thần.

Đúng 8h00” Khóa tu bắt đầu bằng thời khóa Sám hối do ĐĐ Thích Nghiêm Giám  (Chúng Tăng Thiền Tôn Phật Quang) làm chủ sám.

Kế đến, TT Thích Chân Quang đã chia sẻ bài Pháp thoại với chủ đề MUỐN LÀM SỨ GIẢ NHƯ LAI, đã chỉ ra cho người Phật tử có nguyện lớn, có chí lớn với những phương pháp tu tập và ứng dụng trong đời sống một cách linh hoạt, sống động, để góp phần truyền bá chánh Pháp, làm sao cho nhiều người biết đến chùa tu tập, mong muốncho mọi người bớt khổ, mọi người được an vui hạnh phúc, và sau khi chết có được cảnh giới tốt đẹp, với y báu, chánh báu thù thắng.

Mở đầu, Thượng tọa trình bày điều gì sẽ xãy ra cho một người sau khi chết, đó là một phần ít sinh lên cõi trời; một số ít thì xuống địa ngục; một số đọa làm loài súc sinh, rất ít người được tái sinh, thường hơn 90% chúng sinh chết đọa làm loài ngạ quỷ, luôn luôn bị cảm giác đói, thèm ăn bức bách nên rất khổ sở mặc dù cảm giác đó là ảo. Chỉ trừ một ít người tuy chưa đủ phước để lên cõi trời hay tái sinh, nhưng linh vị được đưa vào thờ trong nhà linh của chùa, nên mỗi ngày chùa đều cúng cơm là đỡ khổ nhất.

Qua đó, chúng ta thấy sau khi chết rất ít người được tái sinh sớm, đa phần phải chờ đợi mà trong khoản chờ đợi đó mới là khủng khiếp, có khi vì đói quá đã mang hình hài súc sanh mất rồi. Tại sao đa phần chúng sinh sau khi chết đều mắc nghiệp đói, hiện tượng này đã được Thượng tọa giải thích rõ ràng, chúng ta hãy tìm hiểu trong phần nội dung bài Pháp thoại. Nhân đây Thượng tọa cũng lý giải có những cái nghiệp vô tình vô ý nhưng tạo phước mà chúng ta không ngờ tới hoặc gây tội mà ta không hay biết và nêu về ý nghĩa của Pháp tu phát nguyện sám hối có diệu dụng như thế nào. Đồng thời khuyến tấn các Phật tử từ đây về sau cố gắng tinh tấn tu hành song song với việc tạo phúc để khi chết đừng bị lặp lại cái vòng quay khốn khổ của con người; đừng có tái sinh bừa bãi, tái sinh bất ngờ, tái sinh đột ngột mà không biết trước. Còn nếu có tái sinh làm người thì ta chọn được đường đi của mình rồi hãy tái sinh.

Ví dụ, đa phần chúng ta khi tái sinh làm người điều do nghiệp đẩy đi mà không tự chủ được mấy, còn những người có tu tập, có phước lành, họ chọn được cái gia đình để tới và Thượng tọa khẳng định “Người phải thừa phúc của đời trước mới được chọn đường đi”, tức người dư phước muốn cái gì thì lấy cái đó, được nhiều chọn lựa hơn. Còn người mà ít phước thì không được chọn lựa, người ta cho cái gì thì hưởng cái đó. Và Thượng tọa liệt kê ra có những cái phước thù thắng của một người khi đến chùa tu tập mà ngoài thế gian không có được. Tuy nhiên, khi được phước ta đừng chấp, đừng hưởng. 

Trong nhân quả điều gì tốt mà ta làm một mình hay giữ lại cho riêng mình thì không suôn sẻ, không thành tựu lớn, ngược lại dễ thất bại vì nó ẩn chứa sự ích kỷ trong tâm. Cho nên điều gì tốt đẹp ta phải chia sẻ cho nhiều người cùng biết; đường đến chùa chật nhưng ta phải rủ nhiều người cùng đi; đường tu hành khó khăn nhưng ta phải rủ nhiều người cùng tu; con đường thiền định là cô đơn quạnh quẽ nhưng ta phải rủ nhiều người thực hành; và con đường địa ngục rộng thênh thang thì cản đừng cho ai bước vào. Đó là tinh thần của người được gọi là Sứ giả Như lai.

Lại nữa, Thượng tọa chia sẻ có những biểu hiện được xem là thước đo để nhận biết một người đạo tâm mạnh hay là yếu và cách tu làm sao để tâm lực, tâm linh dầy lên, chất Thánh cao lên. Trong bài giảng sẽ có một số gợi ý cho chúng ta thực hành tu tập mà bước đi trên con đường của Thánh đạo.

Cuối bài giảng Thượng tọa đúc kết lại ý chánh và đặt những câu hỏi đáp được lập lại nhiều lần để các Phật tử nhớ lâu, có một trải nghiệm sâu sắc với điều đã học. Sau đó, Thượng tọa trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật Thiền căn bản cho các Phật tử.

Phải chăng, thực tậpPhật pháp là sự an lạc, thảnh thơi và lòng từ bi rộng mở. Bằng cách giảng dạy dễ hiểu, Thượng toạ đã dẫn dắt mọi người dễ dàng nắm bắt và ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày, để rồi thâm nhập dần dần vào biển giác ngộ tâm linh trở thành một Sứ giả của Như lai trong thời hiện đại, lấy sự tu tập hoằng hóa làm hướng đi cho mình.

TÂM DIỆU

Dưới đây là một số hình ảnh về toàn cảnh buổi thuyết giảng của TT Thích Chân Quang tại khóa tu Một Ngày An Lạc chùa Nhiễu Long – Hà Tĩnh:

Hà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu LongHà Tĩnh: TT Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Nhiễu Long

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 8/5/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất