Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngĐạo tràng Phật QuangHải Phòng: Một ngày sinh hoạt đáng nhớ của huynh đệ Đạo...

Hải Phòng: Một ngày sinh hoạt đáng nhớ của huynh đệ Đạo tràng Phật Minh và Chúng Thanh niên

-

Chủ nhật ngày 7/4/2019 (3/3 AL) cũng là tròn 3 năm ngày Đạo tràng Phật Minh Hải Phòng mất đi một huynh đệ đã gắn bó và có những cống hiến vô cùng lớn lao cho Phật Pháp và cho huynh đệ Đạo tràng chúng con. Nhận lời thỉnh mời từ gia đình Phật tử Đỗ Văn Sen, quý Thầy từ Tổ đình Thiền Tôn Phật Quang đã về Chánh điện Đạo tràng Phật Minh – thôn Trung Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên cùng toàn thể huynh đệ Đạo tràng và Chúng Thanh Niên tổ chức lễ cầu siêu cho hương linh Phật tử Đỗ Văn Sen – Pháp danh Minh Trí Bảo.

Trước khi diễn ra buổi lễ chính thức, toàn thể Đạo tràng đã cùng thực hiện nghi thức phóng sinh bên bờ sông Giá với ước nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và đồng hồi hướng công đức cho hương linh huynh đệ Đỗ Văn Sen.Tiếp đó, thời khóa cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm tình Thầy trò, tình Huynh đệ đồng đạo.

Chú Đỗ Văn Sen – Pháp danh Minh Trí Bảo là người đã có công rất lớn giúp Đạo tràng Phật Minh nói chung và tổ Thủy Nguyên nói riêng có một nơi tu tập trang nghiêm và tiện nghi như ngày hôm nay. Cũng nhờ không gian này mà những huynh đệ có tâm tu tập, có nơi tới lui gặp gỡ, tụng kinh, tọa thiền, trao đổi đạo lý, những em học sinh khóa hè được ươm mầm đạo đức chắp cánh bay vào đời… Những điều đó đã tích lũy thành công đức lành cho chú đời này vànhững đời sau.

Sư Phụ trụ trì Thiền Tôn Phật Quang đã từng khai thị trước khi tiễn đưa chú Sen về Đài hóa thân: “Thầy – chùa Phật Quang – mãi mãi ghi nhớ tấm lòng của anh; tất cả huynh đệ Đạo tràng mãi mãi ghi nhớ sự tử tế, ân cần, tốt đẹp của anh; gia đình gia quyến mãi mãi yêu thương tưởng nhớ anh. Và như vậy, đời người không quá dài, không quá ngắn, nhưng anh đã làm được những điều tốt đẹp cho đạo Pháp, cho con người… như thế cũng tạm đủ. Bây giờ xây dựng tiếp cho những kiếp sau, nhớ một lòng quy y Tam Bảo, hướng về Phật Pháp và mãi mãi theo Phật, đi về với Phật. Nếu có tái sinh lại cõi này cũng chỉ một lòng theo Phật, rồi nghe Phật Pháp mà hóa độ cho mọi người, khiến mọi người cũng giống như anh là biết Phật Pháp – làm công đức lành – và thoát khỏi khổ đau.”

Chúng con cảm thấy tình Thầy trò của Sư Phụ thật bao la biết mấy. Chúng con có duyên lành và rất may mắn được làm đệ tử của Sư Phụ. Người độ cho chúng con lúc sống và cả khi vĩnh biệt cõi đời này. Nhờ những lời của Sư Phụ mà cả người sống và người mất đều an lành. Có thể người mất ra đi rất tự tại, nhẹ nhàng, không luyến tiếc điều gì và ý thức rằng mình đã sang một cõi khác, nên không bám lấy cõi trần; còn chúng con – những người còn sống – cũng có thêm động lực để cố gắng tinh tấn tu hành và cùng nhau gây tạo công đức để nghiệp dần mất đi và phước lành sẽ đến trong cuộc sống của mỗi người.

Buổi chiều là khoá lễ tụng kinh và sinh hoạt Đạo tràng. Đạo tràng Phật Minh cùng Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang Hải Phòng gặp nhiều khó khăn khi phải xa Sư Phụ, xa Quý Thầy Cô, nên mỗi dịp được Quý Thầy về sách tấnlà những giây phút vô cùng quý giá.

Chúng con mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều dịp được Quý Thầy về như thế này hơn nữa, để sách tấn Đạotràng Phật Minh cũng như Chúng thanh niên Phật Quang Hải Phòng tinh tấn tu hành, làm được nhiều công đức lành, cùng nhau gìn giữ và mang Chánh Pháp của Đức Phật ngày càng lan xa.

Tổ truyền thông CTN Hải Phòng

Dưới đây là hình ảnh 1 ngày sinh hoạt của huynh đệ đạo tràng Phật Minh:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất