Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang ChủTin tức Phật QuangLễ hội - Nghi lễHơn 54.000 người tham dự chương trình Đại lễ Phật đản PL.2566...

Hơn 54.000 người tham dự chương trình Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022 tại Thiền Tôn Phật Quang

-

Sáng ngày 15/05/2022 (15/4/ Nhâm Dần), Thiền Tôn Phật Quang đã long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản PL. 2566 – DL. 2022 vô cùng thiêng liêng.

Chương trình có sự quang lâm chứng minh của:

  1. Thượng tọa Thích Nhuận Trí – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BRVT;
  2. Thượng tọa Thích Minh Thiện – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh BRVT;
  3. Thượng tọa Thích Nguyên Pháp – Nguyên Trưởng Ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá;
  4. Thượng tọa Thích Huệ Thông – Phó Trưởng Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Phật Giáo Quốc tế Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
  5. Thượng tọa Thích Chân Mãn – Trụ trì Tịnh thất Vô Ưu ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai;
  6. Thượng tọa Thích Chơn Chánh – Trụ trì chùa Nhật Quang, Đồng Nai.

Và vinh dự được đón tiếp các vị khách quý:

  1. GS.TS Hoàng Chí Bảo – Giáo Sư – Tiến sĩ Triết Học Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia Cao Cấp, Nguyên Ủy Viên Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, Giám Đốc Trung Tâm Hồ Chí Minh Học, Viện trưởng Viện nghiên cứu Danh nhân;
  2. Đại Tá Nguyễn Tâm Hùng – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh BRVT;
  3. Ông Trương Thanh Phong – Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh BRVT;
  4. Thượng tá Vũ Nguyễn Văn Hiệu – Trưởng phòng PA02 Công An tỉnh BRVT;
  5. Ông Trần Thanh Dũng – Phó Bí Thư Thành Uỷ – Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa;
  6. Ông Nguyễn Văn Tấn – Phó Trưởng Phòng Quy Hoạch Kế Hoạch – Chi Cục Quản lý Đất đai Sở Tài Nguyên Môi Trường, tỉnh BRVT;
  7. Ông Trương Trọng Ngân – Trưởng Ban Dân Vận Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã Phú Mỹ;
  8. Bà Lương Thị Kiều Trang – Chủ Tịch UBMTTQVN TP. Bà Rịa;
  9. Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc – Phó Chủ Tịch UBMTTQVN TP. Bà Rịa;
  10. Ông Trần Thanh Tiến Đạt – Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành Ủy Bà Rịa;
  11. Lê Xuân Hồng – Phó Phòng Nội Vụ Phụ Trách Tôn Giáo TP. Bà Rịa;
  12. Ông Bùi Sỹ Xinh – Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Hải;
  13. Bà Trần Thị Diệp – Phó Trưởng Ban Dân Vận Thị xã Phú Mỹ;
  14. Ông Trần Đức Dụ – Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành;
  15. Ông Huỳnh Ngọc Thôi – Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN Thị xã Phú Mỹ;
  16. Ông Vũ Duy Gióng – Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Bà Rịa;
  17. Ông Thào A Sử – Phó Bí Thư thường trực Huyện Uỷ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La;
  18. Ông Lò Văn Sinh – Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã;
  19. Đại tá Lại Văn Sương – Nguyên đoàn trưởng đoàn 275 làm nhiệm vụ công tác an ninh và nghi lễ tại lăng chủ tịch Hồ Chí Minh;
  20. Đại tá Trần chí Hanh – Nguyên trưởng ban kỹ thuật đặc biệt làm nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác tại lăng chủ tịch Hồ Chí Minh;
  21. Ông Vũ Viết Hành – Đội trưởng đội y tế đặc biệt trực tiếp giữ gìn và bảo quản thi hài Bác tại lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.
  22. Ông Huỳnh Đức Thành – Trưởng phòng Quản Lý Điện TP. Bà Rịa.

Và hơn 54.000 Phật tử trên khắp mọi miền của Tổ quốc cùng về tham dự đại lễ.

Trong không khí linh thiêng tại nơi núi rừng Thiền Tôn Phật Quang, hơn 54.000 người đã cùng thành tâm dâng lên Đức Phật lòng tôn kính vô biên. Từng lời cảm niệm, từng câu kinh trong bài sám Phật Đản thật xúc động cũng chính là tấm lòng của mỗi người con Phật đang hiện diện nơi đây muốn bày tỏ đến vị Bổn Sư Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cao cả và vĩ đại.

Sau bài tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là buổi tuyên pháp của TT. TS. Thích Chân Quang – Phó trưởng ban Kinh tế – Tài chính TW GHPGVN, Viện Chủ Thiền Tôn Phật Quang.

Thượng tọa đã nhận định rằng, khi mỗi người có cố gắng tu tập, thay đổi bản thân mình thì phước của người đó sẽ tăng lên và nếu tất cả đều đồng lòng với nhau thì góp phần làm cho đất nước mình tốt đẹp. Nhưng hiện nay số lượng những người biết đạo lý, biết tu dưỡng nội tâm để trở thành con người hữu ích cho xã hội vẫn chưa đủ. Và vì vậy, số phận của quốc gia và số phận của thế giới chưa có thay đổi được nhiều. Nhìn như vậy, chúng ta phải nhận thấy trách nhiệm của chính mình, và ta không bao giờ được tu cho một mình mình mà phải tu cho tất cả mọi người. 

Và giây phút vỡ òa cảm xúc khi tiếng nhạc của lễ dâng hoa nổi lên. Hàng vạn người xếp hàng tuần tự dâng lên Phật những cành hoa tươi thắm, mỗi bước chân đi là khoảng cách đến với Phật được gần hơn, những cảm xúc cũng trào dâng nghẹn ngào hơn, và càng không thể nào ngăn được những giọt nước mắt rơi. Giây phút đó hạnh phúc vô cùng mà khó thể nào có một niềm hạnh phúc của đời sống thế gian so sánh được.

Kính chúc tất cả quý Phật tử, nếu ai đã một lần dự Đại lễ Phật Đản tại Thiền Tôn Phật Quang đều được kết duyên lành đậm sâu với Phật pháp đến mãi ngàn sau. Nguyện cho những ai tham dự đại lễ này đều dâng lên lòng Tôn kính Phật tuyệt đối, nguyện cho tất cả mọi người đều yêu thương nhau trong ánh đạo nhiệm màu và nguyện tinh cầu này sẽ ngập tràn Chánh Pháp của Thế Tôn, để những điều cao quý mà Đức Phật để lại cho vũ trụ này được mãi mãi trường tồn.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất