Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcKhóa hè 2018: Thiền Tôn Phật Quang rộn ràng Hội chợ ẩm...

Khóa hè 2018: Thiền Tôn Phật Quang rộn ràng Hội chợ ẩm thực

-

Với mục tiêu làm phong phú, đa dạng, đem lại lợi ích thiết thực cho các em Khóa sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, sáng nay, ngày 24/06/2018, tại Thiền Tôn Phật Quang đã diễn ra “hội chợ ẩm thực”. Đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện giải trí, trải nghiệm những món ăn ngon, mà hội chợ ẩm thực diễn ra tại Thiền Tôn Phật Quang còn là cơ hội gắn kết cộng đồng, lan tỏa nguồn cảm hứng bảo vệ môi trường, dạy cho các em biết quý trọng những giá trị lao động do mình làm ra.

Hội chợ ẩm thực đã thu hút khoảng gần 2.000 người tham gia. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, các gian hàng đã hết sản phẩm để bán.

Các gian hàng của các Chánh đều do các em Khoá sinh thiết kế, trang trí, theo cách đặc trưng của đơn vị mình. Hầu hết những hoạt động ngoại khóa đều phát huy tinh thần làm việc nhóm. Kỹ năng làm việc theo nhóm sẽ giúp các em biết hoà hợp, yêu thương và tôn trọng mọi người, không thấy mình là quan trọng nữa, biết bỏ qua cái riêng để vì mục tiêu chung. Hoạt động này nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em trong dịp hè.

Đúng 10h00′ sáng, ĐĐ Thích Khải Tạng tuyên bố khai mạc “Hội chợ ẩm thực” 2018 diễn ra tại sân Chánh điện Thiền Tôn Phật Quang.

Trong khuôn viên hội chợ, các gian hàng ẩm thực của 10 Chánh được bày biện rất hấp dẫn bởi bàn tay khéo léo của các thầy, cô, huynh trưởng và các em khóa sinh.

Dịp này, các vị thực khách có cơ hội được thưởng thức rất nhiều món ăn, đồ uống, bánh, trái, chè các loại… do các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến công phu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Qua những hoạt động mang tính thực tế và đầy thú vị như thế này, các em có cơ hội được áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Điều này giúp các em nhớ được kiến thức một cách tự nhiên và hiệu quả.

Tại hội chợ ẩm thực, quý thầy, quý sư cô trong Ban giám khảo đã đến chấm điểm các gian hàng của từng Chánh.

Ngoài ra, việc chế biến, trưng bày, học cách làm người bán hàng ăn uống để mời chào khách và bưng bê món ăn cho khách… những hoạt động này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng lao động vừa sức và có thêm nhiều kỹ năng sống cho bản thân.

Đặc biệt, trong ngày hội này còn có sự hiện diện của Thượng tọa trụ trì. Đây là nguồn cảm hứng rất lớn cho mọi người tham dự. Ai cũng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc như có người Cha bên mình. Mọi người như được tham gia vào một buổi tiệc rộn ràng, ấm áp trong một gia đình tâm linh./.

Tuệ Đăng

Dưới đây là 1 số hình ảnh Hội chợ ẩm thực trong khóa sinh hoạt hè 2018:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất