Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcKhoá hè 2022: Bế giảng khoá sinh hoạt hè 2022 tại Thiền...

Khoá hè 2022: Bế giảng khoá sinh hoạt hè 2022 tại Thiền Tôn Phật Quang

-

Sáng ngày 08/7/2022 (nhằm ngày 10/6/Nhâm Dần), tại Thiền Tôn Phật Quang (Núi Dinh, ấp Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu) đã diễn ra LỄ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2022 trong không khí ấm tình đạo vị. Khóa hè diễn ra trong 4 tuần lễ, từ ngày 12/6/2022 đến ngày 08/7/2022, dưới sự hướng dẫn về lý thuyết và thực hành của các Giáo thọ là Chư tôn đức Tăng Ni tại Bổn tự, cùng các Chuyên viên có nhiều kinh nghiệm.

 Đến chứng minh và tham dự Lễ có: HT. Thích Viên Giác – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP HCM, Trụ trì Chùa Từ Tân; HT. Thích Nhuận Trí – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT; TT. Thích Minh Thiện – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BRVT; TT.  Thích Tâm Phát – Nguyên Phó Trưởng BTS GHPGVN thị xã Phú Mỹ, Trụ Trì Chùa Bửu Thiên; TT. Thích Giác Minh – Trụ trì chùa Phong Hòa (Đồng Tháp); TT. Thích Thông Ngộ – Trụ trì Thiền thất Thanh Lương tỉnh BRVT; TT. TS. Thích Chân Quang – Phó Trưởng ban Kinh tế – Tài chính TƯ GHPGVN, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang, Trưởng BTC Khóa sinh hoạt hè; ĐĐ. Thích Khải Tạng – Chúng trưởng Chúng Tăng, Phó BTC Khóa sinh hoạt hè; ĐĐ. Thích Nghiêm Giám – Chúng Phó Chúng Tăng, Tổng thủ lĩnh CTNPTPQ toàn quốc, Chưởng môn Võ phái PQQ, Phó BTC Khóa sinh hoạt hè; ĐĐ. Thích Khải Bảo, Chúng Phó Chúng Tăng, Chánh Văn phòng TTPQ; Sư Cô Thích Nữ Tường Phổ – Chúng Phó Chúng Ni TTPQ, Trưởng Tổng Đạo tràng Phật Quang, Phó BTC Khóa sinh hoạt hè; Sư Cô Thích Nữ Tâm Long – Chúng Phó Chúng Ni TTPQ.  

– Về phía Ban Chủ nhiệm Khóa sinh hoạt hè có: ĐĐ. Thích Toàn Ngộ; ĐĐ. Thích Toàn Hảo; ĐĐ. Thích Toàn Nghĩa; Sư Cô Thích Nữ Thành Tiến – Chúng phó Chúng Ni, Phó Ban Tổ chức Khóa Sinh Hoạt Hè; Sư Cô Thích Nữ Thành Khai – Chúng Phó Chúng Ni, Phó Ban Tổ chức Khóa Sinh Hoạt Hè; cùng Chư tôn đức Tăng Ni bổn tự.

– Về phía Tổng Đạo Tràng có: Sư Cô Thích Nữ Tường Phổ – Trưởng Tổng Đạo tràng Phật Quang toàn quốc, Chúng trưởng Chúng Ni; Cư sĩ Nhật Thiện Tâm – Nguyên Tổng Thư kí Tổng Đạo Tràng TTPQ, Chúng trưởng Đạo tràng Phật Thịnh (TP. HCM); Cư sĩ Trí Thành – Phó Tổng Đạo Tràng Phật Quang, kiêm Hội trưởng Hội Từ Thiện TTPQ, Chúng trưởng Đạo tràng Phật Hiển (Tiền Giang); Cư sĩ Khải Phương Nhất, Tổng Thư ký Tổng Đạo Tràng TTPQ, Chúng trưởng Đạo tràng Phật Phúc (Bình Phước); Cư sĩ Tuệ Đức Quy – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Đắc (Đắc Lắc); Cư sĩ Thiện Huy Minh – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Dương II (Bình Dương); Cư sĩ Trí Quán Nguyện – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Dương I (Bình Dương); Cư sĩ Đoan Diệu Ân – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Đăng (TP. HCM), Hội phó Hội Từ Thiện TTPQ; Cư sĩ Đoan Huệ Nguyên – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Vinh (TP. HCM), Cư sĩ Phúc Ân Niệm – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Định (Đà Lạt); Cư sĩ Thanh Tiến Bình – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Tiến (Bình Dương); Cư sĩ Tâm Trụ – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Hóa (Tiền Giang); Cư sĩ Thanh Chung Chuẩn – Chúng trưởng Đạo tràng Phật Huy (Long An).

Ngoài ra còn có sự hiện diện của các Ban Điều hành Đạo tràng Phật Quang; Hội Từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang, Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang ba miền, quý vị khách quý, quý mạnh thường quân, các Phụ huynh học sinh và hơn 600 em học sinh tham gia Khóa sinh hoạt hè.

– Về phía Ban Tôn Giáo tỉnh BRVT có: ông Nguyễn Thái Bình – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy BRVT; bà Phạm Thị Quyết – Phó Trưởng phòng Phật giáo tỉnh BRVT.

 – Về phía BCH Quân sự tỉnh BRVT có: Đại tá Phạm Văn Tuấn – Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh BRVT; Thượng tá Nguyễn Xuân Công – Phó chủ nhiệm Chính trị BCH Quân sự tỉnh BRVT.  

– Về phía phòng PA02 Công an tỉnh BRVT có: Thượng tá Vũ Nguyễn Văn Hiệu – Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh BRVT; ông Trần Quốc Nam – Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh BRVT; ông Vũ Trọng Quý – Đội Tôn giáo phòng PA02 Công an tỉnh BRVT; ông Đỗ Văn Khánh – Đội phó Đội Tôn giáo PA02 Công an tỉnh BRVT.

 – Về phía Ban Dân vận thị ủy Phú Mỹ có: Ông Trương Trọng Ngân, Trưởng Ban Dân vận thị ủy, Chủ tịch UB MTTQVN thị xã Phú Mỹ; ông Trần Văn Cư – Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ.   

 – Về phía Công an thị xã Phú Mỹ có: ông Trần Quang Huy – Đội trưởng Đội An ninh Công an thị xã Phú Mỹ; bà Nguyễn Thị Bích Hường – Phó Đội trưởng Đội An ninh Công an thị xã Phú Mỹ.  

– Về phía chính quyền xã Tân Hải có: ông Nguyễn Văn Duy – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hải; ông Bùi Sỹ Xinh – Chủ tịch UB MTTQVN xã Tân Hải.  

– Về phía chính quyền phường Kim Dinh có: ông Nguyễn Hoàng Mặc Huy – Phó Chủ tịch UBND phường Kim Dinh.

Đúng 8h30’ sáng, chương trình Lễ bế giảng bắt đầu, ĐĐ. Thích Toàn Khai điều khiển chương trình.

Mở đầu là chương trình văn nghệ, biểu diễn võ thuật do học các em học sinh khoá hè và võ sinh Phật Quang Quyền thể hiện. Các em Khóa sinh rất hào hứng với chương trình khai mạc này.

Tiếp đến là nghi thức niệm Phật cầu gia bị.

Tiếp theo, bài hát Tổ quốc Việt Nam được các em Khóa sinh cất lên đầy trang nghiêm, chứa chan niềm biết ơn sâu sắc đối với cha ông Tổ tiên đã có công đắp xâу bờ cõi. Qua đó giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ ngày nay.

Sau phần giới thiệu thành phần tham dự, BTC trình chiếu Clip báo cáo tổng kết Khóa sinh hoạt đạo đức hè 2022.

Xuất phát từ thực trạng đạo đức đáng báo động hiện nay mà Thượng tọa Trụ trì đã dày công tổ chức Khóa hè tại Thiền Tôn Phật Quang hơn 20 năm qua, với mong muốn uốn nắn đạo đức cho giới trẻ.

Suốt khóa hè, các em được lao tác, rèn luyện thể lực, võ thuật và kỹ năng sống song song với các hoạt động tu tập như tụng kinh, lễ Phật, tọa thiền. Môi trường sống tập thể với tinh thần kỷ luật cao cũng là một yếu tố hun đúc thêm ý chí, nghị lực cho các em.

Về mặt tổ chức: nhằm phục vụ tốt cho Khóa hè, các Ban và công tác tổ chức được thành lập như: Ban Giáo Thọ (do Quý thầy, quý Sư Cô trong chùa phụ trách giảng dạy giáo lý, và các kỹ năng cần thiết); Ban Huynh Trưởng (do các em Chúng thanh niên Phật tử Phật Quang phụ trách. Nhiệm vụ của Huynh trưởng là quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ, chăm sóc, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt, giờ giấc, gần gũi, san sẻ việc học, tâm tình dạy dỗ các em, cũng như theo dõi bảo vệ an toàn cho các em ngay cả khi các em say giấc ngủ).

Ngoài ra, Quý Thầy Cô tại Bổn tự cũng được phân công nhiệm vụ vào vai trò quản lý, theo sát các hoạt động của các em như một một giáo viên chủ nhiệm, và như là một người anh, người chị trong gia đình.

Trước khi Khóa hè diễn ra, Ban Tổ Chức đã lên kế hoạch cẩn trọng, chu đáo. Với hơn 600 Khóa sinh được chia thành 10 Chánh (5 Chánh nam, 5 Chánh nữ), ở hai khu vực riêng biệt, mỗi khu vực có các Huynh trưởng túc trực 24/24. Trong suốt Khóa học, quý Thầy, quý Sư Cô luôn theo sát nhắc nhở, động viên, và giải quyết kịp thời những tình huống không hay có thể xảy ra.

– Về chăm sóc sức khỏe: việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho các em được các Bác sĩ luân phiên nhau trực ngay từ những ngày đầu cho đến cuối khoá học. Mỗi buổi sáng, các em đều được uống thuốc để tăng sức đề kháng và phòng bệnh, những hôm trời lạnh các em ho nhiều thì buổi sáng uống thêm nước gừng. Còn những buổi chiều mưa se lạnh các em sẽ được tắm bằng nước nóng nấu với sả, lá tre. Chùa có bố trí phòng y tế và phòng dưỡng bệnh dành cho học sinh nam nữ riêng biệt để thuận lợi trong việc điều trị. Có các Huynh Trưởng phụ trách về y tế chăm lo cho các em tận tình.

-Về dinh dưỡng, thực đơn hàng ngày cũng đã lên kế hoạch sẵn cho 4 tuần lễ. Các món ăn được tính toán rất hợp lý và đa dạng mỗi ngày để các em thay đổi khẩu vị và giúp các em làm quen, yêu thích với thức ăn chay.

Về học tập: Bắt đầu vào Khoá sinh hoạt hè, các em đã được hướng dẫn cách ngồi thiền, tham gia vào các thời khoá tu học chung như tụng kinh, lễ Phật, toạ thiền, sám hối, nghe giảng Pháp… Các em toạ thiền ngày hai thời sáng, tối, thời gian 20 – 30 phút. Ngoài ra, các em còn có chương trình riêng của mình như tụng kinh “Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng trước khi ra sân tập khí công, hoặc tụng kinh nhạc “Lòng Biết Ơn” sau khi dùng cơm trưa v.v..

Mỗi ngày các em học một bài giáo lý vào buổi sáng, thời gian là 90 phút. Nội dung giảng dạy phần giáo lý với những đề tài cụ thể như: Lợi ích của Thiền, Hướng dẫn Thiền, Luật Nhân Quả, Lòng Tôn Kính Phật.

Ngoài ra, các em còn được trang bị những quan điểm đạo đức thông qua các bài học: Hiếu Kính Cha Mẹ; Yêu nước, yêu chế độ, yêu Đảng, yêu đường lối xã hội chủ nghĩa; Yêu đạo Phật, quyết lòng tu hành có kinh nghiệm để chia sẻ giới thiệu đạo Phật cho nhiều người, đưa người về quy y, tham gia Chúng thanh niên hay Đạo tràng để tu tập với huynh đệ; Yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và hội thảo về rác, thích nhặt rác trồng cây; Tôn trọng thầy cô, tử tế cảm hóa bạn bè, siêng học, bí quyết học giỏi; Tin hiểu sâu Luật nhân quả, thích làm phước, thích lao động giúp đời, thích phục vụ giúp đỡ mọi người, đắp sửa đường, thăm nom người già neo đơn; Nói không với game, thái độ đối với mạng xã hội; Tình cảm nam nữ; Vâng lời, xin phép, báo cáo; Nhận lỗi về mình; Tâm lý đua đòi.

Mỗi bài giảng đều có minh họa bằng hình ảnh, clip, câu chuyện thực tế sống động, và các Giáo thọ thường đặt câu hỏi gợi mở, khuyến khích các em chủ động tư duy, cũng như sau mỗi tuần học đều có buổi kiểm tra lại những kiến thức đã học. 

Đặc biệt hơn, dù bận rộn với công việc Phật sự, Thượng tọa Trụ trì vẫn dành thời gian giảng cho các em về đề tài “Trách nhiệm của giới trẻ với thế giới tương lai”, nhằm chỉ ra hướng đi và những nguy cơ của thế giới trước sự phát triển thiếu cân bằng giữa đạo đức và khoa học. Đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của các em học sinh trong việc bảo vệ thế giới, đưa đạo đức tiến kịp với khoa học. Nhờ đó, các em hiểu được tầm quan trọng của việc tu hành, biết hướng về mục tiêu vô ngã giác ngộ, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Do vậy, ngay từ bây giờ các em không chỉ cố gắng học tập mà còn phải huân tập thêm nhiều điều như hiểu về Luật nhân quả, tình yêu thương bao la, tình yêu đất nước, thiền định và đặc biệt là lòng tôn kính Phật để mang đến cho thế giới mai sau.

Riêng các môn học kỹ năng được dạy vào buổi chiều, do quý Thầy, quý Sư Cô và các Chuyên viên có nhiều kinh nghiệm phụ trách như: Học các thế võ Phật Quang Quyền; làm quen với các thế khí công, hít đất, nhảy cao gối, tập cơ bụng, ép dẻo, các thế đấm, đá, các thế tấn căn bản; học kỹ năng điện, nước dân dụng, kỹ năng PCCC, sơ cấp cứu, chăm sóc răng miệng, kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng tránh nguy hiểm cho mình và mọi người chung quanh, cẩn thận đoán trước điều có thể gây tai nạn, khúc đường có nguy cơ bị tấn công, mối quan hệ lừa đảo, khách xấu, lửa, điện, nước, xe, giao thông, kỹ năng trồng và chăm sóc cây cối v.v..

Bên cạnh đó, Ban Tổ Chức còn mời giảng viên Luật học dạy cho các em về những kiến thức Pháp luật và kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em; Công an thị xã Phú Mỹ trực tiếp hướng dẫn các em kỹ năng Phòng Cháy Chữa Cháy; kỹ năng An toàn giao thông; và Công an TP. HCM dạy cho các em kỹ năng tự bảo vệ mình và phòng chống các tệ nạn xã hội trong đó có bạo lực học đường.

Ngoài ra, chùa còn tổ chức giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài cũng như giao lưu với nhân vật nổi tiếng trong xã hội như diễn viên Angela Phương Trinh về lợi ích của Phật Pháp.

Đặc biệt, các em còn được tham gia: Diễn Kịch Lịch Sử; Cuộc thi “Vượt Chướng Ngại Vật”; Cuộc thi “Rung chuông chùa”, “Thám hiểm Sigiriya”; Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng”; Hội chợ ẩm thực và chương trình lên rừng xuống biển… tất cả đã góp phần làm nên một Khóa hè phong phú, chất lượng.

Không chỉ tu học, rèn luyện, các em còn được lao tác, công quả. Theo lịch phân công, mỗi ngày các em thay phiên nhau làm các công việc như: hành đường, dọn cơm, rửa chén, vệ sinh quanh khuôn viên nơi ở. Những việc lao động tay chân này nhằm tập cho các em quen dần với công việc lao động, biết giúp đỡ bạn bè, biết phụ giúp việc nhà, đỡ đần cho cha mẹ.

Có thể thấy, từng khía cạnh từ: đạo đức, trí tuệ, thể lực, tâm linh đến dinh dưỡng, sự an toàn của các Khóa sinh đều được nhà chùa chăm lo rất kỹ lưỡng.

Cuối Khóa, BTC có nhận xét: trong tổng số hơn 600 em, đa phần các em đều tích cực tham gia làm bài kiểm tra giáo lý, nội dung bài làm còn thiếu ý nhưng không có ý nào sai lệch đáng kể. Các em có tư duy tinh tế, nhạy bén; Các em biết nhận lỗi và biết sửa sai mỗi khi được nhắc nhở hoặc bị phạt; Các em rất thông minh, tài năng và sáng tạo, thể hiện qua các cuộc Hội thảo, cuộc thi diễn kịch lịch sử, thi vượt chướng ngại vật, thi tìm kiếm tài năng v.v…

Nhưng bên cạnh đó, năm nay có rất nhiều em ở độ tuổi còn nhỏ, rất hiếu động, thích nói chuyện, nô đùa mọi lúc mọi nơi nếu không có sự nhắc nhở. Đa số các em còn viết sai lỗi chính tả, chữ còn viết xấu cần rèn luyện thêm.

Kết quả học tập: tại buổi Lễ, Ban Tổ Chức Khoá hè năm 2022 và Hội từ Thiện Thiền Tôn Phật Quang đã khen thưởng 30 em đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc” của 10 Chánh, cùng tất cả Huynh trưởng và hậu cần.

Tiếp đó, ông Khải Phương Nhất – đại diện cho hơn 600 phụ huynh có đôi lời phát biểu. Ông cho rằng: “Là bậc cha mẹ, ai cũng mong con mình trở thành người đạo đức, có ích cho cuộc đời. Tuy nhiên, biết bao nguy hiểm ngoài xã hội đang rình rập, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của các con. Nguyên nhân của sự việc này bắt nguồn chính từ tình trạng suy đồi đạo đức. Thế nên, làm sao tìm được một môi trường giáo dục đạo đức cho con – đó luôn là nỗi suy tư nặng trĩu của những người làm cha làm mẹ, đặc biệt trong thời buổi hiện nay khi cái xấu ác, những cạm bẫy dường như có mặt khắp mọi nơi, từ cuộc sống thực tế cho đến cuộc sống ảo trên mạng.

Và bao năm qua, chúng con không quản ngại xa xôi, khó khăn đưa con em đến tham gia Khoá hè tại Thiền Tôn Phật Quang với trọn lòng tin tưởng. Có đến đây mới nhận biết tấm lòng của Sư Phụ Trụ trì đối với tương lai của lớp trẻ vẫn luôn là điều khiến bao người xúc động ngưỡng trông.

Sau hai tuần được gặp lại con, chỉ một lát trò chuyện thôi, chúng con đã cảm thấy vô cùng xúc động và vui mừng khi các con có chuyển biến tốt lên rõ rệt. Chúng con thấy trong lòng tràn đầy hy vọng và vô cùng cảm kích Thượng tọa Trụ trì cùng Chư Tăng Ni Thiền Tôn Phật Quang. Chính điều này đã cho chúng con cảm nhận được sự lợi ích của đạo Phật trong đời sống của mình.”

Cứ nhìn thấy con mình trưởng thành hơn sau mỗi Khóa hè, bậc phụ huynh nào cũng vui mừng, xúc động. Họ hy vọng một nền tảng đạo đức, kỹ năng, đạo lý mà các con học được hôm nay sẽ giúp chúng trở thành người tốt, sống có trách nhiệm, biết yêu thương, phụng sự mọi người. Và họ nguyện tiếp tục có trách nhiệm nuôi dưỡng, phát huy kết quả học tập, rèn luyện mà con mình đã học được từ Khóa tu. Bản thân mỗi bậc phụ huynh cũng tự hứa là sẽ làm gương cho các con trong việc giữ gìn nếp sống đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc. Đó là cách thể hiện lòng tri ân thiết thực nhất đối với Thượng tọa Trụ trì và Quý Thầy Cô Thiền Tôn Phật Quang.

Đại diện cho hơn 600 Khóa sinh, Em Nguyễn Thị Thanh Thảo (Chánh Nguyện) đã bày tỏ: sau một tháng tham gia Khóa hè tại chùa, chúng con xem Thiền Tôn Phật Quang như ngôi nhà thứ hai của mình, và trong Khóa học này, chúng con ngộ ra rất nhiều điều mà kiến thức sách vở không nói tới. Thời gian 4 tuần chưa phải là dài so với đời người, nhưng những gì chúng con học được từ giáo lý của Phật, những lời dạy của Sư Ông Trụ trì và Quý Thầy, Quý Sư Cô cũng như sự chăm sóc ân cần của các anh chị Huynh trưởng sẽ là hành trang cho chúng con bước đi trên con đường hướng thiện từ bây giờ và mãi về sau.

Giờ đây, chúng con chỉ mong được ở lại chùa để nghe tiếng còi lệnh mỗi ngày, để lại có được những giờ tụng kinh thiêng liêng dưới chân Phật đài, được sống trong tình người, tình thầy trò, tình huynh đệ và tình bạn quý giá. Nhưng chúng con biết đây chỉ là suy nghĩ ích kỉ của bản thân mình thôi. Chúng con vẫn phải trở về với cuộc sống hiện tại để học tập, trau dồi bản thân, thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội.

Để xứng đáng với bao ân nghĩa đã nhận được nơi đây, chúng con nguyện lòng sẽ cùng nhau tu dưỡng, sống thật tốt với lý tưởng hi sinh, phụng sự. Đem những kỹ năng, đạo đức mình học được lan tỏa ra cộng đồng để ai ai cũng nhận được lợi ích từ những điều cao đẹp này.

Trong buổi lễ, ông Trương Trọng Ngân – Trưởng Ban Dân vận thị ủy, Chủ tịch UB MTTQVN thị xã Phú Mỹ xúc động chia sẻ rằng: Khóa sinh hoạt hè được tổ chức hết sức công phu bài bản, chúng tôi hết sức cảm kích và trân trọng ghi nhận nỗ lực của BTC Khóa hè đạo đức này, đặc biệt là cá nhân TT. TS. Thích Chân Quang, Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang – Người đã chú trọng đến việc giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên, góp phần đáp ứng nguyện vọng của các bậc cha mẹ học sinh, của cộng đồng xã hội. Qua Khóa hè, các em được giáo dục đạo đức, lối sống, được trải nghiệm tu hành chốn Thiền môn, được nghe các bài giảng giáo lý phù hợp với lứa tuổi để rồi đủ hành trang trở thành những công dân tốt của đất nước mai sau. Ông hy vọng chùa tiếp tục duy trì hoạt động này để giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ, cùng nhau đưa đất nước ngày càng phát triển.

Dịp này, HT. Thích Viên Giác – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam; Phó trưởng Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP HCM cho rằng: Giáo hội đã có những văn kiện để khích lệ cho các chùa tổ chức Khóa tu mùa hè hằng năm. Sau hai năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19, những giá trị về văn hóa, giáo dục đã bị tổn thương và chưa thể phục hồi ngay. Đạo Phật cũng đang góp phần phục hồi các giá trị đó, đặc biệt thông qua các Khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên. Hòa thượng bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự phục hồi của Khóa hè đạo đức tại Thiền Tôn Phật Quang. Sau 2 năm dịch bệnh, nay Khóa hè được tổ chức lại vẫn đảm bảo cả số lượng học sinh, số lượng Huynh trưởng lẫn chất lượng chương trình.

Đặc biệt, Thượng tọa Trụ trì rất chú trọng đến xây dựng nền tảng đạo đức cùng kỹ năng thiền định cho các em. Nhờ đó các em biết kiểm soát thân tâm, có sự bình an nội tại.

Theo Hòa Thượng, giới trẻ hiện nay có thể tài giỏi nhưng thiếu đạo đức vẫn là thiếu tất cả. Hòa Thượng hi vọng những năm sắp tới càng có nhiều Khóa hè như mô hình tại Thiền Tôn Phật Quang được mở ở khắp các chùa trên cả nước.

Cuối cùng, TT. TS. Thích Chân Quang – Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, Trưởng BTC Khóa hè gửi lời tri ân đến Chư tôn đức cùng các vị lãnh đạo chính quyền, các bậc phụ huynh đã tin tưởng, hỗ trợ, đồng hành, gửi gắm con em mình đến chùa. Nhờ những sự hỗ trợ, ủng hộ quý báu ấy mà Khóa hè năm 2022 đã kết thúc viên mãn. Với tấm chân tình đó, Thượng tọa cho rằng nó luôn là niềm động viên lớn lao cho Bổn tự khi tổ chức hoạt động này.

Trước khi chia tay, Thượng tọa nhắc nhở các em Khóa sinh hãy mang những giá trị đạo đức tốt đẹp từ Khóa hè này đi theo mình suốt cuộc đời, hơn nữa còn lan tỏa đến bạn bè chung quanh. Điều này đòi hỏi các em phải có nỗ lực tự rèn dũa mình, phải tiếp tục tu tập, bằng không các giá trị lĩnh hội được qua Khóa hè này cũng rất dễ mai một. Nhiệm vụ của các em khi về nhà là cần duy trì việc lễ Phật, ngồi thiền và hướng dẫn bạn bè cùng tu dưỡng đạo đức.

Được biết, trong đêm trước (ngày 07/7/2022), BTC Khóa hè đã tổ chức buổi tri ân về chủ đề TRĨU NẶNG ƠN ĐỜI. Tại buổi Lễ, nhiều em Khóa sinh đã nghẹn ngào gửi tới Thượng tọa Trụ trì thượng Chân hạ Quang, cùng quý Thầy, quý Sư Cô, các Phật tử công quả trong tất cả các Ban phục vụ Khóa hè, các anh chị Huynh trưởng, các nhà hảo tâm những lời tri ân thật cảm động.

Một mùa sen nở đã qua đi, một tháng tu học và rèn luyện đã kết thúc, các em cũng đã lớn lên rất nhiều. Có thể bây giờ các em vẫn phải dựa dẫm vào cha mẹ, chưa tự lo cái ăn, cái mặc được cho bản thân. Nhưng trong trái tim, khối óc của mình, các em đã sớm hình thành được những suy nghĩ tích cực, biết được con đường mình phải đi trong tương lai. Từ đó, sống có trách nhiệm, có ý nghĩa hơn, chung tay cùng nhau xây dựng thế giới ngày một hạnh phúc, tốt đẹp.

Khóa hè tại Thiền Tôn Phật Quang đã khép lại. Buổi Lễ bế giảng đã để lại bao cảm xúc dâng trào, những giọt nước mắt tràn mi xuất phát từ đáy lòng của quý vị Phụ huynh và các em Khóa sinh đã thay cho lời cảm ơn đối với nhà Chùa./. 

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất