Thứ Tư, Tháng Tư 17, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần...

Khóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại Nghĩa

-

Ngày 15/06/2014, tại Thiền Tôn Phật Quang có buổi giao lưu giữa  diễn viên hài Đại Nghĩa với các em Khóa sinh. Thông qua buổi giao lưu anh Đại Nghĩa đã giúp các em có định hướng sớm về sự lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai với phương châm “Hãy thích công việc mình làm chứ đừng làm công việc mình thích”. Nhiều học sinh tham gia khóa hè đang ở ngưỡng cửa bước vào đại học, các em cần được định hướng về lý tưởng, xác định rõ mục tiêu trước khi quyết định nộp hồ sơ thi vào trường đại học nào.

Khóa học hè không chỉ giáo dục đạo đức cho các em học sinh mà còn quan tâm tới việc định hướng lý tưởng sống. Mỗi người trong các em đều gánh trên vai trọng trách đối với đất nước, những điều các em cống hiến phụ thuộc vào những gì học và làm được trong ngày hôm nay, phụ thuộc rất nhiều vào việc các em quyết định lựa chọn và theo đuổi công việc như thế nào.

Để xóa đi khoảng cách và tạo nên sự đồng cảm với các em, mở đầu buổi giao lưu anh Đại Nghĩa đã chia sẻ câu chuyện bản thân.  Khi ở lứa tuổi các em, anh đam mê nghệ thuật nhưng gia đình không đồng ý cho anh đi theo con đường này. Anh đã không phản ứng một cách gay gắt, tiêu cực để trở thành một người con bất hiếu mà anh đã chứng minh để cha mẹ thấy quyết định của mình là đúng bằng các hoạt động cụ thể. Và rồi anh đã được học và theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật đến tận bây giờ.

Anh lao động nghệ thuật bằng cả trái tim mình, mỗi vai diễn là tâm huyết, là máu thịt anh dành cho cuộc đời. Anh khuyên các bạn khi làm việc nên đặt lợi ích của mọi người lên trên, hãy làm việc với mục tiêu giúp cuộc đời bớt khổ, giúp người ta biết yêu thương nhau nhiều hơn.

Ở lứa tuổi các em, nhiều bạn chưa biết mình thực sự muốn gì, trái lại thường có những ham muốn thất thường, nông nỗi, bị ảnh hưởng theo các bạn, theo trào lưu. Vì vậy, điều cần thiết trước tiên là mỗi bạn hãy tự nhìn lại chính bản thân mình xem thực sự mình muốn gì, điều đó có phù hợp với mình hay không, mình có khả năng để làm công việc đó hay không?

Tuy nhiên, do duyên nghiệp, không phải ai cũng có cơ hội làm những việc mình thích. Sẽ có những người phải làm những việc mình không thích nhưng không vì thế mà bất mãn, lơ là với công việc, hãy “thích những việc mình làm chứ đừng làm những việc mình thích” (Lời Sư phụ dạy). Nghĩa là dù làm bất cứ công việc gì miễn là công việc đó đem lại lợi ích cho người xung quanh thì hãy tận tụy, hết mình. Chỉ cần mình có cái tâm muốn đem điều tốt cho cuộc đời thì đời không phụ ta, những điều tốt đẹp sẽ đến với ta.

Ở vị trí của một người trong cuộc, anh Đại Nghĩa chia sẽ về hiện tượng ngày nay nhiều bạn trẻ chạy theo trào lưu, đam mê thần tượng mà bỏ bê học hành, quên ăn, quên ngủ, thậm chí có những hành động quá kích. Là một diễn viên hài có tiếng trong Nam ngoài Bắc, có một lượng lớn khán giả ái mộ nhưng anh rất sợ những Fan cuồng, chỉ thích những khán giả ái mộ ở một chừng mực nhất định: “Hãy biểu lộ sự ái mộ một cách văn minh, lịch sự, chỉ nên dừng lại ở những tràng pháo tay, những bó hoa là đủ,  không nên có thái độ cuồng nhiệt thái quá”. Theo anh thì đây cũng là tâm trạng của hầu hết nghệ sĩ.

Một phần trong buổi giao lưu anh dành thời gian chia sẻ với các bạn về Facebook. Bản thân anh là người dùng Facebook, trang Facebook của anh có khoảng 20 ngàn người tham gia, là một diễn viên anh cần Facebook như là nhịp cầu với quần chúng.  Nhưng anh chỉ chia sẻ những gì liên quan đến nghề nghiệp chứ không nói chuyện riêng tư, cũng không có thời gian để đăng những câu vô thưởng vô phạt. Với anh Facebook còn là một phương tiện để  truyền tải những vấn đề đạo lý. Nếu một người nào đó đọc được từ Facebook của anh những dòng giáo lý rồi suy ngẫm và thay đổi cách sống thì với anh đó là một niềm hạnh phúc. Còn ở lứa tuổi của các em, chưa đủ chín chắn, chưa đủ bản lĩnh để biết điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên nói, điều gì không nên nói.  Có những điều các em chia sẻ trên Facebook vô tình sẽ làm hại các em. Anh cũng đưa ra lời khuyên với các bạn trẻ đang chìm đắm trong thế giới ảo của Facebook mà quên đi cuộc sống hiện tại, thờ ơ với những người xung quanh: “các em hãy tìm những niềm vui có ý nghĩa hơn từ cuộc sống thực tế bên ngoài”.

Anh Đại Nghĩa là một diễn viên có tiếng nhưng anh sống rất giản dị, sau những giờ diễn về nhà anh tự mình làm công việc nhà như nấu ăn, lau nhà,…mỗi lần lên chùa anh lại khóac lên mình bộ áo nâu giản dị, cũng đi bổ củi, rửa chén, bê cơm phục vụ mọi người. Có được đều này cũng bởi anh đã nghe những bài pháp, anh học hỏi giáo lý và thực hành tu tập để hoàn thiện bản thân. Vì vậy mà  tuy lao động trong thế giới nghệ thuật đầy những toan tính hơn thua, tranh giành, anh vẫn giữ được mình, làm việc chỉ để phục vụ cuộc đời, đem niềm vui đến cho mọi người.

Diễn Viên Đại Nghĩa thực sự là một tấm gương đáng để các em noi theo, những chia sẻ thân tình của anh đã khiến các em học sinh suy nghĩ về con đường tương lại sắp tới và biết thận trọng hơn trước mỗi suy nghĩ và hành động của mình.

Lại nữa, ca sĩ Kỳ Phương – người có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật âm nhạc TP.HCM cũng có măt tại Thiền Tôn Phật Quang, anh đến thăm lớp sinh hoạt hè, dạy cho các em hát. Buổi giao lưu âm nhạc diễn ra trong không khí ấm cúng, chân tình.  Với tất cả hồn nhiên của tuổi thơ, nhiều em mạnh dạn bước lên sân khấu hát cho các bạn nghe. Bên dưới, các bạn hồ khởi reo vui và vỗ tay theo lời bài hát. Trước khi chia tay, ca sĩ Kỳ Phương đã trao cho tất cả các Khóa sinh những món quà nhỏ, nhằm động viên tinh thần cho các em./.

Ban biên tập khóa hè.

Một số hình ảnh trong buổi giao lưu của các em:

Khóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại NghĩaKhóa hè TT. Phật Quang: Giao lưu với diễn viên hài Trần Đại Nghĩa

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất