Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước...

Khóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại

-

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng xảy ra một cách nghiêm trọng, dưới nhiều hình thức khác nhau,không chỉ báo động ở Việt Nam mà cả trên thế giới và độ tuổi bị xâm hại không còn bị giới hạn nữa. Để tránh điều tác hại này cho trẻ,sáng ngày 24/06/2014, TT Thích Chân Quang đã mờinữ Thượng tá Dương Thị Kim Ngân – Viện kiểm sát Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh – cô có nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều tra xét xử các vụ trọng án liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục, để hướng dẫn các em biết được các kỹ năng cơ bản về an toàn cá nhân để có thể tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi..

Chuyện trẻ em bị lạm dụng tình dục không phải là chuyện mới mẻ nhưng luôn là hồi chuông cảnh tỉnh những bậc phụ huynh, gia đình và xã hội.Có những vụ án khiến ta vừa bàng hoàng khiếp sợ vừa xót xa thương cảm. Trẻ em đang là con mồi và cũng là thủ phạm của tình trạng này. Nhưng những gì chúng ta nghe và thấy trên các phương tiện thông tin chỉ là một phần rất nhỏ, bởi theo thống kê của chuyên gia thì cứ một ngàn vụ bị xâm phạm thì chỉ có một trăm vụ được phát hiện và xử lý. Đó là nguyên nhân mà tình trạng này ngày càng gia tăng nhanh chóng. Tất cả các em ở lứa tuổi học sinh đều có nguy cơ là nạn nhân của vấn nạn này.

Mở đầu buổi nói chuyện, TT Thích Chân Quang giới thiệu Thượng tá Dương Thị Kim Ngânvới học sinh và căn dặn các em: “Các con nhớ tập trung nghe, tiếp thu kỹ để học cho mình và về truyền đạt cho các bạn cùng tránh khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục để  xây dựng một Đất nước Việt Nam văn minh, giàu mạnh, đầy tính văn hóa, nhân văn. Đó là trách nhiệm của các con trong khóa sinh hoạt hè này”.

Đi vào nội dung, cô Kim Ngân đã kể cho các em nghe nhiều vụ án lạm dụng tình dục trẻ em nghiêm trọng mà cô là người trực tiếp phá án, đồng thời nêu rõ những hậu quả nặng nề khi trẻ bị xâm hại. Những người bị xâm hại tình dục luôn bị ảnh hưởng về thể chất, về tâm thần, đồng thời chấm dứt cả tương lai, và hoài bão. Qua đó, cô nhấn mạnh “Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, nhân phẩm và đạo đức của các em, mà nhất là các bé gái rất cần thiết phải có những kiến thức sơ đẳng để bảo vệ mình và các bạn trai cũng cần phải có kiến thức để không trở thành người vi phạm”. Ở đây cô muốn nói qua những vụ án điển hình như vậy để các em thấy cũng là một bài học cho bản thân mà ghi nhớ.

Để cung cấp những kiến thức cho các em có thể tự bảo vệ mình, cô đã dạy các em hiểu về giới tính, tình dục trẻ em là gì và giúp các em phân định được đâu là bản năng tình dục và đâu là tình cảm trong sáng, đâu là tình yêu đích thực để không tự biến mình thành con mồi cho kẻ xấu. Các nam sinh một phen giật mình khi biết mình cũng chính là đối tượng bị lạm dụng tình dục, các em có thể là con mồi của kẻ đồng tính.  

Độ tuổi bị xâm hại hiện nay thì ngày càng nhỏ, đối tượng xâm hại tình dục thì rất đa dạng, phức tạp, đủ mọi lứa tuổi, trình độ, văn hóa, địa vị xã hội khác nhau và mức độ phạm tội cũng khác nhau. Đó có thể là bạn, là anh em chú bác, là người quen thân cũng có thể là người không quen biết. Một khi ham muốn tình dục trỗi dậy thì đối tượng không biết gì đến nhân phẩm, danh dự, uy tín mà có những hành vi thú tính để thỏa mãn dục vọng.

Cô cũng nêu những chiêu lừa gạt, mà nếu các em không chuẩn mực, không cẩn thận, mất cảnh giác sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời chỉ cho các em cách tự bảo vệ mình là: Nếu thấy ai bỗng dưng thương yêu mình, cho mình của cải vật chất, rủ rê về nhà hay dẫn đi ăn uống thì dứt khoát không đi, hoặc họ có hành vi sờ mó đụng vào vùng kín thì phải kêu cứu và kể lại cho cha mẹ nghe việc đã xảy ra. Còn không phải biết tìm người giúp đỡ. Nói chung, cô chỉ rõ cho các em thấy những đối tượng nào có thể là người xấu.

Đa phần khi bị xâm hại các em thường sợ hãi, xấu hổ không dám nói với người lớn hoặc sợ bị trả thù. Thực tế có nhiều vụ nạn nhân phản kháng đã bị sát hại rất thảm thương. Hoặc chính cha mẹ cũng giấu kín vì sợ con mình bị mất danh dự, nhân phẩm. Vô tình thái độ của chúng ta đã tạo điều kiện để tội phạm xâm hại tình dục ngày càng gia tăng.

Việt Nam chúng ta là một trong những nước có sự đầu tư chăm sóc và bảo vệ đối với trẻ em. Và Việt Nam cũng là 1 trong  2 nước trên thế giới đã ký công ước quốc tế về quyền trẻ em. Mặt khác Đảng và nhà nước còn đang kiểm tra hàng loạt các dự án nhằm ổn định và chăm sóc như chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015. Hay Thủ tướng chính phủ cũng đã phê duyệt các chương trình hành động quốc gia vì trẻ em ở giai đoạn 2015 – 2020, và kế hoạch liên ngành phòng chống xâm hại tình dục trẻ em trong giai đoạn 2013 – 2015, v.v…

Bằng kiến thức, tình cảm của một người thầy, một người mẹ, chỉ trong buổi sáng cô đã truyền tải một cách sinh động cho các em nhiều kiến thức bổ ích. Không có cái sôi nổi, cũng không rưng rưng cảm động như những buổi học khác, mà suốt buổi học này các em học sinh đã trải qua nhiều suy tư, lo lắng và cả những thức tỉnh.

Lại nữa, cô còn cảnh tỉnh các em một cách nghiêm khắc trước tác hại của những phương tiện thông tin như điện thoại, Facebook, mạng internet. Chính những  phương tiện này mà các em đã dễ dãi làm quen rồi lại đi chơi với nhau… Việc dành nhiều thời gian cho tin nhắn, cho Facebook là điều không nên mà nên dành thời gian cho học tập, làm những việc có ích, giúp đỡ người xung quanh. Để tránh cho các em bị xâm hại tình dục, trách nhiệm lớn nhất thuộc về gia đình. Cô cảnh báo rằng các vụ án xâm hại tình dục trẻ em cho thấy đa số đối tượng có mối quen biết với gia đình nạn nhân.

Chính vì thiếu những cái nơi dành cho giải trí, dành cho nhu cầu sinh hoạt lành mạnh cho những thanh niên khi ở tuổi đang lớn và đã lớn bị hạn chế quá nhiều. Từ đó đã dẫn tới việc các em tiếp cận sách báo, phim ảnh, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phát tán phim sex diễn viên trong khi những cái tích cực, những cái tốt thì ít có môi trường để dụng. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới người phạm tội.

Do vậy, đối với các em được tham gia khóa sinh hoạt hè tại Thiền Tôn Phật Quang thì phải có bản lĩnh để tự vượt qua những cám dỗ, phải sống đúng đạo lý để tránh cho mình không trở thành nạn nhân và cũng không bao giờ là thủ phạm gây ra các hành vi xâm hại tình dục. Đồng thời phải tuyên truyền, khuyên răn bạn mình sống một cách chính đáng, có lý tưởng, để tránh xa những ham muốn tầm thường thấp hèn. Làm được như vậy thì các em chính là sứ giả của tình yêu thương và hạnh phúc.

Sau buổi nói chuyện, trước khi chia tay, các em còn luyến tiếc, bao quanh cô xin chữ ký. Có lẽ các em cảm nhân đây là người giống như mẹ đã cho mình những tri thức sống, dù chỉ trong thời gian rất ngắn nhưng với sự tận tâm của cô Dương Thị Kim Ngân đủ để các em thấy rõ mình hơn, thấy rõ những người xung quanh hơn và làm cho đời sống của các em có ý nghĩa hơn. Một thi hào người Tây phương có câu “Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Vâng! cái biết ấy nếu chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống hằng ngày thì mọi việc sẽ trở nên thông suốt tốt đẹp./.

Ban biên tập khóa hè.

Một số hình ảnh về buổi nói chuyện:

Khóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hạiKhóa hè TT. Phật Quang: Kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Cảnh báo: Các trang và group Facebook giả mạo

0
Kính thông báo đến toàn thể quý Phật tử! Hiện nay, trên Facebook đang xuất hiện các trang và group Facebook giả mạo Thượng tọa...

Tin mới nhất