Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức Phật GiáoKiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành...

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

-

Nhân dịp hội thảo khoa học “Phật giáo Nam Tông Khmer đồng hành cùng dân tộc” được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang. Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2014 tại nhà Văn hóa Trung tâm thành phố Kiên Giang. GHPGVN Tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang và Ban văn hóa Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã long trọng tổ chức Triển lãm những hình ảnh lịch sử Phật giáo tỉnh Kiên Giang và những bức tranh mỹ thuật Phật giáo đương đại do các Họa sĩ từ Tp. HCM sáng tác.

Đây cũng là một dịp chào mừng hội thảo và nhân dịp đó Triển lãm tranh Không  chỉ mang ý nghĩa to lớn về mặt tâm linh tín ngưỡng, giới thiệu văn hóa xã hội và Phật giáo Việt Nam, mà còn có ý nghĩa quan trọng về phương diện khoa học và học thuật, đề cao những đóng góp của Phật giáo vào kho tàng tri thức nhân loại.

Về tham dự triển lãm có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp – Phó pháp chủ hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng HVPG Khmer; HT. Thích Viên Minh – thành viên Hội đồng Chứng minh Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu –  Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT. Thích Gia Quang, HT. TS. Thích Giác Toàn – Đồng phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; cùng tất cả cách chư Tôn đức giáo phẩm PGVN và các Ban ngành trong GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã long trọng cắt băng khánh thành.

Có thể nói hơn 60 bức tranh hội họa về phong cảnh, con người, đất nước và đức Phật đã mang đến cho phòng triển lãm một luồng sinh khí mới. Với 18 Họa sĩ hơn 60 bức tranh được thể hiện trên các chất liệu sơn dầu, sơn mài, giấy lụa và tranh lụa. Với những mầu sắc tinh tế, đã làm cho người xem thấy yêu con người, quê hương, đất nước, thiên nhiên được hòa quyện lồng ghép với tinh thần Từ bi và Trí tuệ của đức Phật, đã đánh dấu sự mở đầu của Hội họa Phật Giáo Việt Nam ngày nay càng đ­ược phát triển cả về số l­ượng và nội dung.

Chúng ta hãy thử để ít phút lắng nghe những họa sĩ nói về cảm xúc của mình, những người đã góp phần tạo lập kỷ lục bức tranh Bồ Tất Thích Quảng Đức tại Bái Đính.

Nữ HS. Đàm Thủy là một Phật tử thuần thành với tâm huyết “Mặc dù Phật giáo du nhập vào Việt Nam đã có mặt trước Phật giáo Trung Quốc 250 năm, nhưng Trung Quốc đã định hình một phong cách về tranh Phật giáo và đã trở thành tâm điểm của cả châu Á. Trong khi đó, Việt Nam với hội họa mỹ thuật về Phật giáo đương đại thì lại bị bỏ quên quá xa so với Trung Quốc. Với tâm huyết của một người Phật tử vừa là một Họa sĩ đã có rất nhiều tranh triển lãm ở ngoài nước. Được sự khích lệ và cũng là tâm huyết của TT. Thích Nhật Từ cùng với nguyện vọng của tôi đã vận động các họa sĩ khác tổ chức triền lãm tại TP. HCM. Bái Đính nhân dịp đại lễ Vesak LHQ 2014 được tổ chức tại Việt Nam. Và hôm nay được tham dự buổi triển lãm có ý nghĩa này, nhằm mục đích khơi dậy một định hướng hội họa mỹ thuật đương đại mang sắc thái riêng Việt Nam...Với tôi hội họa là một cơ duyên lưu dấu hành trình cõi tạm của chính mình” . Chị là người bao giờ cũng có số tranh tham dự nhiều nhất (22 bức).

HS. Nguyễn Minh Phương chia sẽ: ” Phật ở mọi nơi, Phật là niềm hy vọng, Phật  ở trong tâm mọi người, Phật là mầu xanh viên mãn”  có lẽ vì vậy mà tranh của HS rất khác lạ trên chất liệu Acrylic với các chủ đề:Phật xanh; Phật Thích Ca; Phật và chiều quê; Phật và Bái Đính; Phật và sông quê; Phật và lũy tre làng; sen; Phật là niềm hy vọng.”

Còn HS.Lê Ngọc Linh bộc bạch: ” Hội họa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nó là tâm tư, tình cảm gắn liền với đời sống thực tại. Trong hội họa, quan niệm đẹp xấu là tùy mỗi người, miễn sao nó định vị phong cách riêng của từng họa sĩ” với chất liệu sơn mài, sơn dầu, họa sĩ đã khắc họa tranh với các chủ đề: : La hán; Những đôi mắt; Nhà sư; Trên cánh đồng lúa vàng; Chợ quê…

Hơn 60 bức tranh với những tâm huyết, tình cảm của các tác giả, mỗi người một phong các riêng được khắc họa trên nhiều chất liệu khác nhau nhưng cùng với những bàn tay tài hoa tinh tế và một cái tâm đầy cảm xúc một niềm say mê, đam mê bất tận họ đã bay bổng, thăng hoa hòa lẫn mình trong những khoảng khắc về phong cảnh thiên nhiên, con người trong cuộc sống thường nhật và đất nước đến bất tận. Đặc biệt với một tấm lòng kính trọng đức Phật, các tác giả đã khắc họa đức Phật với đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, cùng với tư tưởng, chân lý của Người … bao chùm hầu hết các chủ đề của các họa sĩ. Tất cả đã tạo ra cho người xem với những cung bậc cảm xúc, rung cảm khác nhau: Khi nghiêm trang, lúc hân hoan, khi trầm lắng suy tư, khi bay bổng, có khi lại bất chợt lặng đi trước một bức tranh nào đó mà người xem cùng cảm nhận hết được ý tưởng của tác giả…

Sau lễ cắt băng khánh thành Triển lãm, Chư Tôn Giáo phẩm Phật giáo cùng với các cấp chính quyền địa phương tỉnh Kiên Giang về Huyện Châu Thành để dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày bốn nhà Sư : Lâm Hùng; Danh Hom; Danh Hoi và Danh Tấp đã hy sinh ngày 10/6/ 1974 để phản đối chính quyền đương thời lúc bấy giờ bắt các nhà Sư đi lính và đàn áp Sư sãi. Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm của hàng ngàn các nhà Sư và Phật tử tỉnh Kiên Giang và các tỉnh bạn.

Sau đây là một số hình ảnh tại Triển lãm tranh ở Kiên Giang:

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 

 

Kiên Giang: Tưng bừng triển lãm mỹ thuật Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

 daophatngaynay.com

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất