Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủHội từ thiệnCác hoạt động từ thiệnLONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12...

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

-

Sáng ngày 13/01/2013 vừa qua, Hội Từ Thiện Phật Quang đã kết hợp cùng chính quyền xã Long Thành và xã Mỹ An – huyện Thủ Thừa –  tỉnh Long An,tổ chức lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cây cầu Kinh 12 (xã Long Thành) và cây cầu Xóm Miểu (xã Mỹ An), trong niềm vui lớn của địa phương và người dân.

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: anh Đinh Văn Sáu – Phó Chủ tịch UBND huyện, cô Hà Thị Trúc – Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thủ Thừa, và cô Lê Thị Hằng – Trưởng Ban Dân Vận, cùng một số Cán bộ nhân viên huyện Thủ Thừa.

Về phía Hội Từ Thiện Phật Quang có anh Nghiêm Tuệ – Hội phó HTT Phật Quang cùng các thành viên trong đoàn. Ngoài ra, tham dự buổi lễ còn có sự tham dự của bà con nhân dân trong xóm ấp.

Thủ Thừa là một huyện thuộc tỉnh Long An, hiện nay trên địa bàn huyện còn rất nhiều tuyến đường xã, thôn, xóm, bà con nhân dân lưu thông qua lại trên những chiếc cầu khỉ làm bằng cây tạm bợ, nguy hiểm. Qua tìm hiểu thực tế, Hội Từ Thiện Phật Quang (BRVT) đã quyết định tài trợ cho xã Mỹ An xây dựng cây cầu Xóm Miểu và hổ trợ xã Long Thành xây dựng cây cầu Kinh 12.

Trước đây, cầu Kinh 12 – xã Long Thành là một chiếc cầu cây siêu vẹo, chông chênh, lắc lẻo. Khi đi trên chiếc cầu này, người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với người già và trẻ em, đặc biệt là học sinh đến trường. Qua một thời gian xây dựng, với sự kiểm tra, đôn đốc của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thủ Thừa, cây cầu đã  hoàn thành với chiều dài 26m, chiều ngang 2,2 m, chân, đà, kiền, lang cang, mặt cầu đều bằng pêtông cốt thép, với tổng kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng, trong đó Hội Từ Thiện Phật Quang ủng hộ 90 triệu đồng và UBND xã Long Thành hổ trợ 10 triệu đồng.

Đúng 9h00”, các đại biểu cắt băng khánh thành và mở bảng tên cầu.

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

Đối với cầu Xóm Miểu, cũng là chiếc cầu cây nhỏ bắc ngang kênh, rất khó khăn trong việc vận chuyển, đi lại, đặc biệt là nhân dân vận chuyển lúa khi vào vụ mùa. Nay được sự ủng hộ của Hội Từ Thiện Phật Quang, sự quan tâm của Hội Chữ Thập Đỏ (huyện Thủ Thừa) và Hội Chữ Thập Đỏ  (xã Mỹ An), cùng với việc vận động bà con địa phương hổ trợ kinh phí cũng như ngày công xây dựng, đến nay đã xây dựng hoàn thành cây cầu với chiều dài 20m, 8 trụ, ngang 1,7m, 3 đà dọc, mặt cầu được tráng bằng phẳng. Tổng kinh phí xây dựng cây cầu Xóm Miểu là gần 50 triệu đồng. Trong đó, Hội Từ Thiện Phật Quang hổ trợ 40 triệu đồng, UBND xã Mỹ An hổ trợ 5 triệu đồng và phần còn lại do nhân dân địa phương đóng góp là 5 triệu đồng.

Việc sớm đưa hai cây cầu vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong giao thương đi lại của bà con, học sinh đến trườngnơi đây, góp phần tạo vẻ mỹ quan và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Hội Từ Thiện Phật Quang và chính quyền của hai xã đối với những vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Cô Hà Thị Thanh Trúc – Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thay mặt cho Hội gởi lời cảm ơn chân thành đến Hội Từ Thiện Phật Quang đã góp phần cùng chính quyền địa phương làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp cho việc lưu thông hàng hóa được thuận tiện, đời sống kinh tế, văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa được nâng cao. Cùng với lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác từ thiện nhân đạo.

Anh Nghiêm Tuệ thay mặt cho Hội Từ Thiện Phật Quang cảm ơn chính quyền địa phương đã hợp tác, cùng nhau chăm lo đời sống cho người dân còn nhiều khó khăn    và nhân đây anh chia sẻ với bà con “Hội ước muốn với những chiếc cầu này sẽ giúp bà con trong việc vận chuyển đi lại một cách thuận tiện. Đặc biệt là trẻ em có thể đến trường an toàn, người già qua lại dễ dàng hơn, bà con hanh thông trong việc buôn bán, làm kinh tế. Đời sống tinh thần, vật chất người dân được nâng cao. Từ đó, có thể góp một phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu.”

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, bác Lê Ngọc Hùng đại diện nhân dân đã bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc “Bà con chúng tôi rất hân hoan khi được đón nhận cây cầu pê tông được làm kiên cố. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hổ trợ của Hội Từ Thiện Phật Quang cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thủ Thừa. Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng cây cầu thật hiệu quả vào việc đi lại, vận chuyển, làm ăn phát triển kinh tế cũng như giữ gìn và bảo vệ cầu bền chắc. Mong Hội Từ Thiện Phật Quang có thể nhân rộng ra để ủng hộ nhân dân những nơi khác đời sống còn khó khăn phải đi trên những chiếc cầu khỉ  thô sơ.”

Mong rằng, những chiếc cầu này sẽ là món quà đem lại thật nhiều niềm vui cho bà con trong vùng cũng như bà con các xã lân cận, đón một năm mới thật bình an, may mắn và thịnh vượng.

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

 

LONG AN: HỘI TỪ THIỆN PHẬT QUANG BÀN GIAO CẦU KÊNH 12 VÀ CẦU XÓM MIỂU

                                                          ( Ban Phóng Sự – CTNPTPQ)

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất