Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức Phật GiáoNghỉ lễ, hành hương núi Cấm viếng chùa, lễ Phật

Nghỉ lễ, hành hương núi Cấm viếng chùa, lễ Phật

-

Do thời gian của đợt nghỉ lễ kéo dài (5 ngày, từ 30-4 tới 3-5) nên nhiều người đã tranh thủ thời gian về quê, đến các điểm du lịch, hành hương… 

Một trong những địa chỉ quen thuộc của nhiều người và cũng là địa chỉ thu hút chính là Núi Cấm (Tịnh Biên, An Giang) – nơi có chùa Vạn Linh (do cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chủ tịch HĐTS làm viện chủ) với tượng Phật Di Lặc cao nhất châu Á (được công bố xác lập kỷ lục châu Á vào ngày 29-5-2013).

Nghỉ lễ, hành hương núi Cấm viếng chùa, lễ Phật

Tôn tượng Phật Di Lặc trên Núi Cấm

Nghỉ lễ, hành hương núi Cấm viếng chùa, lễ Phật

Những ngày này, Phật tử lên chùa Vạn Linh còn để đảnh lễ Giác linh cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh tân viên tịch.

Theo các bác tài xế xe ôm chuyên đưa đón khách lên thăm chùa Vạn Linh, viếng và đảnh lễ tôn tượng Phật Di Lặc ở Núi Cấm thì những ngày qua lượng khách tham quan, hành hương ở đây tăng lên nhiều, minh chứng là số lượng các chuyến xe lên xuống của các anh nhiều hơn thường ngày, gần gấp đôi.

Nghỉ lễ, hành hương núi Cấm viếng chùa, lễ PhậtNghỉ lễ, hành hương núi Cấm viếng chùa, lễ Phật

Nếu bạn muốn lên núi bằng cách đi bộ thì không phải tốn tiền di chuyển (ngoài tiền vào cổng khu du lịch Núi Cấm, 15.000 đồng/vé). Nếu bạn muốn đi xe ôm lên xuống thì có giá 80.000 đồng/người, được các anh xe ôm hướng dẫn chu đáo, sẵn sàng chờ bạn đi tham quan hàng giờ để đưa xuống núi. Đi ôtô lên thì rẻ hơn, 70.000 đồng cho hai vòng lên xuống nhưng ngày lễ, khách đông nên phải chờ đôi khi một hai tiếng mới đi được.

Giác Ngộ Online

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất