Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAK

NINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAK

-

“Đại lễ vesak đến gần ngày cuối đã thành công được 70%. Để làm nên thành công này, có sự đóng góp công sức rất to lớn của các em tình nguyện viên trong tất cả các tiểu ban”. Đó là lời khẳng định trong cuộc họp Ban hậu cần tối ngày 9/5 của TT Thích Đức Thiện – Tổng thư kí Đại lễ vesak LHQ 2014 tại Hội trường khách sạn.

Đại lễ Vesak đã đi đến ngày cuối. Lượng người đông đúc cộng với cái nắng tháng 5 càng làm cho không khí thêm oi bức ngay từ sáng sớm. Vào thời khắc ấy các Phật tử phần lớn tìm chỗ có bóng mát để tránh nắng. Nhưng trên khắp không gian của Bái Đính, bóng các tình nguyện viên (TNV) vẫn đổ dài chạy đi chạy lại khu vực điện Thích Ca, điện Quan Âm, và khu hội chợ, dù mồ hôi thấm ướt cả áo nhưng các em vẫn cố gắng chịu khó vui vẻ khắc phục để cùng nhau lo cho đại lễ chu toàn, vì danh dự của quốc gia và của PGVN. Trông thấy hình ảnh ấy không ai không cảm động. Cho nên, tại buổi hợp tổng kết đánh giá tiểu ban hậu cần Vesak, TT Thích Đức Thiện và các vị trong BTC đã tán thán tinh thần phục vụ của các em đến độ ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Cô Lan xúc động nói: Cô không ngờ có một lực lượng TNV từ già đến trẻ rất nhiệt tình. Để đáp lại tấm lòng hy sinh của những người tham gia phục vụ Lễ, cô phát tâm tài trợ cho tất cả TNV đi tham quan Tràng An miễn phí.

Sư Minh Thông nhận định các TNV có tinh thần phục vụ tốt, khi gặp quý thầy, quý sư cô đều tôn kính chấp tay xá chào. Ngoài ra các em làm việc gọn gàng, sạch sẽ, có trách nhiệm, biết tiết kiệm.

Thật ra, ngày đầu ra quân, các Tiểu ban trong Ban hậu cần còn rụt rè, chỉ phục vụ tại không gian được phân công. Sau khi quen với công việc, quen các lối đi lại ở Bái Đính, các em không chỉ làm công việc được giao, mà còn giúp các Tiểu ban khác. Nhờ vậy, các tình nguyện viên trong tiểu ban hậu cần quen nhau rất nhanh, dù không có một buổi giao lưu chính thức nào. Họ gọi nhau là huynh, đệ, tỉ, muội. Gặp nhau chỉ kịp cười rồi lại vội đi làm nhiệm vụ của mình.

Không chỉ tạo được ấn tượng tốt với mọi người trong Tiểu ban, trong Ban, các TNV còn nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ các vị đại biểu, khách thập phương trong và ngoài nước. Rất nhiều món quà lưu niệm được đại biểu và khách thập phương trao tặng cho các tình nguyện viên khi mà bản thân họ đang sử dụng và rất thích như: tràng hạt, tượng Phật, nón, v.v…

Đại biểu Pichler Carina đến từ Úc chia sẻ rằng: Cô rất ấn tượng về Đại lễ Vesak LHQ 2014 lần này từ việc tổ chức đến thực hiện. Đặc biệt, cô có ấn tượng mạnh với các tình nguyện viên vì cử chỉ thân thiện, tốt bụng và nhiệt tình. Do không cùng chung ngôn ngữ nên đôi lúc các TNV không thể hiểu hết ý mà các đại biểu muốn nói. Tuy nhiên, các em luôn lắng nghe và cố gắng giúp đỡ với thái độ nhẹ nhàng, vui vẻ.

Nơi Điện Thích Ca, tình nguyện viên của Tiểu ban Bồi dưỡng đứng kín hai bên cổng ra vào để phát cơm miễn phí. Những suất cơm hộp dành cho các Phật tử và các tình nguyện viên được xếp gọn gàng trên những chiếc bàn lớn. Mọi người đến nhận cơm rất đông khiến các tình nguyện viên làm việc luôn tay. Công việc tưởng nhàn nhưng thực ra rất vất vả. Các em phải đứng làm việc ngoài trời, vài chiếc ô không đủ che nắng cho tất cả mọi người. Thậm chí, khi có người đến nhận cơm, các tình nguyện viên lại nhường luôn chỗ có ô che cho các Phật tử ăn cơm. Các Phật tử nói với nhau “Đi chùa này sướng quá, vì được ăn cơm, uống nước chai miễn phí”. 

Lại nữa, không làm việc tập trung một chỗ như Tiểu ban Bồi dưỡng, các thành viên của Tiểu ban Vệ sinh môi trường phải tỏa ra làm việc khắp nơi, nhất là quanh các khu vực có Phật tử ngồi ăn cơm. Tuy thùng rác được đặt khắp nơi dọc các lối đường đi và trong khu vực các Đại điện, nhưng các Phật tử và khách tham quan vẫn vứt rác ngay dưới chân các thùng rác, thay vì bỏ vào thùng. Nhiều khách nước ngoài ngạc nhiên khi thấy các tình nguyện viên cầm cái bao xốp to đi đi lại lại để nhặt rác. Khi thấy hành động đẹp và ý nghĩa của các tình nguyện viên, họ không chỉ cười động viên mà còn chắp tay chào thân thiện. Không chỉ nhặt rác, các tình nguyện viên trong Tiểu ban Vệ sinh môi trường còn thu gom những phần cơm thừa, để cho người dân quanh khu vực tận dụng làm thức ăn cho lợn, bò. Hay những chiếc chai đã hết nước, được để riêng cho những em nhỏ đi lượm ve chai. Và chỉ trong buổi sáng 10/5, dù khách đã vãng hơn so với những ngày trước, nhưng đã có gần 100 bao rác được thu gom và tập kết tại nhiều điểm trong khuôn viên Bái Đính.

Nói về những vui buồn, những kỉ niệm trong công việc thiện nguyện của mình, bạn Ngọc Tú vừa làm việc vừa chia sẻ: “ Đây là lần đầu tiên mình tham gia tình nguyện, lại là làm cho một Đại lễ lớn mang tầm cỡ quốc tế. Lúc đầu mọi người còn xa lạ, e dè nhưng sau đó lại rất gần gũi. Tất cả coi nhau như một đại gia đình, biết nhường nhịn, chia sẻ với nhau mọi thứ. Tuy công việc có vất vả, áp lực lớn nhưng thực sự mình thấy rất vui. Có lẽ mình sẽ rất nhớ những ngày này. Lần sau Việt Nam có đăng cai thì chúng em sẽ nhiệt tình tham gia”.

Riêng khu vực Điện Tam Thế trong suốt những ngày diễn ra Đại lễ là khu vực bị hạn chế ra vào. Các tình nguyện viên trong này chỉ là đội phục vụ cho khách VIP. Các bạn tình nguyện viên ít làm việc ngoài trời, nhưng công việc của họ cũng không kém vất vả. Nó không chỉ đòi hỏi sức lực, mà còn yêu cầu phải khéo léo, tỉ mỉ, cẩn thận. Đây là khu vực tập trung nhiều Đại biểu nước ngoài nhất, nên mỗi hành động của TNV sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự đánh giá của các vị khách quốc tế đối với đất nước, con người Việt Nam.

Do các em TNV được TT Thích Chân Quang tập huấn kỹ năng phục vụ rất kỹ lưỡng, nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Thượng tọa luôn căn dặn TNV phải bảo vệ khu vực nấu ăn và nền sàn nhà ăn luôn luôn sạch sẽ, khô ráo.

Dù bận rộn, nhưng các TNV phải cố gắng tranh thủ lên Chánh điện lễ Phật, tìm chỗ ngồi thiền cho tĩnh tâm để không bị phiền não khi công việc căng thẳng. Cho nên cách làm việc của các em trông nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, lịch thiệp. Mỗi một vị Đại biểu vào ăn buffet đều nhận được sự phục vụ nhiệt tình chu đáo của các tình nguyện viên. Thái độ phục vụ này giúp cho các vị Đại biểu cảm thấy hài lòng và thoải mái.

Tiểu ban có lực lượng đông đảo nhất là Trai soạn. Tiểu ban trai soạn chia thành 2 bếp chính: Bếp phục vụ cho các Phật tử và tình nguyện viên tại khách sạn Hoa Lư đồng thời bếp phục vụ cho các vị Đại biểu, khách VIP của TT Thích Trung Sơn ở chùa Bái Đính. Khâu ẩm thực huy động một lực lượng 600 đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực đẳng cấp quốc gia và quốc tế đến từ Cộng hòa Liên Bang Đức và Tp.HCM với 80 món ăn khô, 40 món nước, thức ăn tráng miệng cho 4.000 đại biểu và 40.000 khách thập phương có mặt, với hơn 2000 tình nguyện viên phục vụ ẩm thực và Hành đường. Đó là một lực lượng hùng hậu  nhất so với Vesak 2008.

Do khối lượng Đại biểu, Phật tử, khách thập phương quá lớn nên số lượng cơm và đồ ăn cũng phải chuẩn bị nhiều. Công việc của những tình nguyện viên ở đây vì thế mà không hề nhẹ nhàng và rảnh rỗi. Thái độ và trách nhiệm làm việc của họ thể hiện qua chất lượng của mỗi món ăn họ làm.

Ngoài trời nóng bức nhưng các tình nguyện viên của Tiểu ban Trai soạn vẫn miệt mài làm việc dưới bếp. Các Bác đứng bếp thì dầu mỡ, mồ hôi quyện lẫn vào nhau khiến mặt và tay luôn bóng nhẫy, nhưng mọi người vẫn không nghỉ tay.

Vậy nên khi nghĩ về các tình nguyện viên, TT Thích Trung Sơn trìu mến nói: “ Đại lễ lần này đòi hỏi rất nhiều tâm lực, nhân lực và Phật lực. Đó là lực lượng TNV hùng hậu, góp nhặt như những viên gạch vững chắc, xây dựng nên thành công của Đại lễ Vesak năm nay. Dù thời tiết nóng bức, hoặc có em còn bận học nhưng tất cả không ngần ngại rời xa gia đình, đi lên chốn núi rừng, nơi Cố đô xưa, tậm tâm tận lực vì Đại lễ lần này. Đây là công việc mà các Bậc hiền thánh trước đây đã làm, và hôm nay, các em tiếp tục nối tiếp làm việc đó. Phải chăng một năm khởi đầu cho mùa xuân. Cuộc đời khởi đầu cho tuổi trẻ. Làm được gì cho xã hội, cho gia đình thì đó sẽ là động lực lưu chảy mãi trong tâm khảm của mọi người trên thế gian này.”

Thế là một mùa Vesak thành công nữa lại kết thúc. Trong tâm trí của những vị Đại biểu sẽ ấn tượng mãi về một Việt Nam hiếu khách với những con người thân thiện, nhiệt tình. Còn với các bạn tình nguyện viên đã hết lòng phục vụ cho Đại lễ, họ sẽ có những kỉ niệm, những trải nghiệm của riêng mình. Hơn hết, họ sẽ có thêm những người anh em ở khắp mọi miền Tổ quốc và cả thế giới.

Cũng tại buổi hợp mặt này, TT Thích Chân Quang bổ nhiệm Phật tử Nguyễn Hải Quân – Pháp danh Nghiêm Nhân là Phó Tổng Đạo Tràng Phật Quang phụ trách khu vực phía Bắc. Đồng thời bổ nhiệm Phật tử Trần Hưng – Pháp danh Trí Bảo là Thủ lĩnh thanh niên miền Bắc – kiêm Chúng phó đạo tràng Phật Hạnh và Phật tử Nguyễn Nam Thái – Pháp danh Trí Thánh là Phó thủ lĩnh thanh niên miền Bắc trước sự chứng minh của TT Thích Đức Thiện. Tất cả Phật tử mới được bổ nhiệm đều đảnh lễ và ngưỡng vọng về Chư tôn thiền đức với tấm lòng hoan hỷ khi được góp công sức vào công tác Phật sự của Giáo hội./.

 

Những hình ảnh đẹp về một mùa Vesak thành công:

 NINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAKNINH BÌNH: THEO CHÂN NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VESAK

Tin, ảnh: Tâm Trụ

 

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất