Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạc

Sóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạc

-

Sáng ngày 27/03/2014 (nhằm ngày 27/02/năm Giáp Ngọ), Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Thiện Tường tiếp đón trên 800 Giới tử tham gia thọ giới, đã vân tập về 2 Giới trường: Giới tử Tăng tập trung tại Giới trường Chùa Khánh Sơn – số 30 – Ngô Gia Tự – P.6 – TP Sóc Trăng và Giới tử Ni tập trung tại Chùa Đại Giác – Nguyễn Huệ – phường 9 – TP Sóc Trăng.

Về số lượng các Giới tử đăng ký thọ giới tại Đại Giới Đàn Thiện Tường là 801 vị, trong đó có 140 Giới tử Tỳ kheo; 183 Giới tử Sa di; 163 Giới tử Tỳ kheo Ni; 190 Giới tử Sa di Ni và 125 Giới tử Thức xoa Ma na. 

Được biết, đúng 7h00” sáng, chùa Khánh Sơn và chùa Đại Giác lần lượt tiến hành làm thủ tục nhập Giới trường. Ban Tổ Chức Giới trường cũng tập trung cao để giải quyết nhanh và chính xác các thủ tục cần thiết, nhằm tạo điều kiện cho Giới tử nhập Giới trường nhanh nhất. Đồng thời Ban quản giới tử đã hướng dẫn, sắp xếp phòng, phát thẻ đeo cho các Giới tử trong thời gian lưu trú tại Giới trường.

Song song đó, các Tiểu ban đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị của mình. Tất cả đã sẵn sàng cho sự thành công của buổi Lễ Khai Mạc. 

Đúng 14h00”, Ban Tổ Chức Kiết giới tràng để Giới tử được thanh tịnh thân tâm, tam nghiệp thuần hòa, chuẩn bị thật tốt cho giờ phút thiêng liêng đăng đàn thọ giới sắp đến. 

Theo đó, vào lúc 16h00”, tất cả các Giới tử đều vân tập đông đủ trước Giới trường chùa Hương Sơn để đượcBan quản giới tử hướng dẫn các nội qui sinh hoạt, tu tập, cũng như chỉ dẫn thực tập lễ lạy, đắp y, cung nghinh, v.v… Đặc biệt là các Giới tử được tham dự buổi thuyết Pháp có tựa đề TRƯỚC GIỜ THỌ GIỚI do TT Thích Chân Quang – Phó Ban Kinh Tế Tài Chánh TW GHPGVN – Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang (BRVT) đảm trách. 

Qua bài Pháp thoại này, Thượng tọa đã trình bày về vai trò của Giới luật Phật giáo, đồng thời chia sẻ một số quan điểm về việc nghiêm trì giới luật xưa và nay, nhằm giúp các Giới tử có một sự hiểu biết sâu sắc về con đường tu và gióa hóa vô cùng vất vả mà chuẩn bị cái tâm thế đầy đủ cho hướng đi sắp tới của mình. Trong đó Thượng tọa nhấn mạnh “Giới pháp mà các Giới tử thọ nhận hôm nay chính là một trong những điều công đức để đưa một người xuất gia đi đến tận cùng của lộ trình giải thoát”. Sau cùng, Thượng tọa tán thán công đức của Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường – đã mở Đàn để truyền giới cho đàn hậu tấn, nối tiếp bản hoài của chư Phật, chư Tổ, thực hiện chí nguyện độ sanh, góp phần làm cho Phật pháp luôn hưng thịnh.

Và sáng ngày 28/03/2014, tại Giới trường chùaHương Sơn sẽ diễn ra buổi khảo hạch kiến thức Phật pháp của các Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na, Sa di; Sa di Ni.

TUỆ ĐĂNG

Dưới đây là một số hình ảnh về toàn cảnh Đại giới đàn Thiện Tường trước ngày khai mạc: 

Sóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạcSóc Trăng: Đại Giới Đàn Thiện Tường trước ngày khai mạc

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất