Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang ChủTin tức và sự kiệnTin tức Phật GiáoThường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông

-

 Nhằm triển khai Nghị quyết kỳ 3 khóa VII của HĐTS GHPGVN, chiều nay, 1-4, lần đầu tiên chư tôn đức Văn phòng Ban Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam tổ chức họp giao ban bàn Phật sự với 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành miền Đông: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu tại Hội trường của Ban Thường trực – thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM.

HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Chủ tọa phiên họp giao ban cùng sự tham dự của HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, quý tôn đức Văn phòng II TƯGH; ông Nguyễn Thanh Xuân, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ (Văn phòng phía Nam) cùng chư tôn đức 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành miền Đông Nam bộ.

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông
Chư tôn đức 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành miền Đông họp giao ban

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thiện Tánh khẳng định đây là cuộc họp giao ban cần thiết giữa Thường trực HĐTS GHPGVN, Văn phòng II TƯGH với chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, thành nhằm lắng nghe những phát biểu về hoạt động Phật sự cả những thuận lợi và khó khăn tại các địa phương. 

Qua đó, Thường trực HĐTS GHPGVN sẽ lắng nghe những đề xuất, tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vấn đề mà địa phương còn vướng mắc trong các hoạt động Phật sự…

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông
HT.Thích Thiện Tánh chủ tọa buổi họp

Tại buổi họp giao ban, đại diện 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành miền Đông: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa – Vũng Tàu lần lượt trình bày sơ nét đặc điểm riêng biệt của Phật giáo địa phương, đồng thời nêu cụ thể một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý Tăng Ni, tự viện.

Theo đó, vấn đề phát sinh liên quan đến Tăng sự, kiểm soát, pháp chế như: quản lý Tăng Ni, tự viện, tạm trú của Tăng Ni, bổ nhiệm trụ trì; Khiếu kiện vượt cấp, khiếu tố, tranh chấp đất tôn giáo; Vấn đề đền bù giải tỏa, giáo sản; Vấn đề quản lý con dấu, thiếu xót trong nghiệp vụ hành chánh Giáo hội; 

Hồ sơ giới tử không nên đưa chính quyền can thiệp; Vấn đề thông tin truyền thông thiếu kiểm chứng liên quan đến Phật giáo; Mở trường Cao đẳng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa tiến triển; Nâng cấp tịnh thất thành chùa, nạn giả danh tu sĩ Phật giáo khất thực ảnh hưởng đến Giáo hội, Tăng Ni cất am thất tự phát… 

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông
HT.Thích Minh Chánh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai 
phát biểu 7 huyện của tỉnh không tổ chức được an cư kiết hạ tập trung

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông
HT.Thích Huệ Trí tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp chế

Một số vấn đề  liên quan đến quản lý Tăng Ni, tự viện, giải quyết tranh chấp đất đai tôn giáo, am thất, giả danh tu sĩ khất thực… không chỉ riêng ở một BTS GHPGVN nào mà hầu hết 5 BTS GHPGVN tham gia buổi họp đều có vướng mắc chung.

Sau gần hai tiếng đồng hồ lắng nghe các khó khăn, vướng mắc trong Phật sự của 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành miền Đông, HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đã phát biểu với tư cách là người tư vấn. Theo đó, Hòa thượng thẳng thắn cho rằng một số vấn đề phát sinh là do một số vị lãnh đạo BTS phối hợp giải quyết vấn đề chưa đồng bộ, làm việc còn bất nhất. 

Hòa thượng đề nghị, những vấn đề liên quan đến Tăng sự của tỉnh, thành cần có cuộc họp bàn thảo, chia sẻ cụ thể hơn giữa BTS, Ban Kiểm soát T.Ư, Ban Pháp chế T.Ư, Ban Tăng sự T.Ư để giải quyết rốt ráo, kịp thời.

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông
Ông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại buổi họp

Tại buổi họp, ông Nguyễn Thanh Xuân cũng đã ghi nhận những phát biểu, đề xuất, những khó khăn liên quan đến chính quyền và Phật giáo các địa phương để báo cáo lên cấp trên có hướng giải quyết. Ông cũng giải trình, giải đáp cụ thể từng vấn đề khó khăn của Phật giáo các địa phương có liên quan. 

Ông cũng bày tỏ mong muốn kỳ họp giao ban sắp tới sẽ rút kinh nghiệm, nêu những vấn đề trọng tâm cần giải quyết nhằm giải tỏa sớm các vướng mắc trong hoạt động Phật sự của Phật giáo các địa phương.

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông
TT.Thích Thiện Thống đúc kết buổi họp

Đúc kết buổi họp, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cảm ơn chư tôn đức 5 BTS GHPGVN tỉnh, thành miền Đông về dự họp giao ban lần đầu tiên được Văn phòng Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam tổ chức.

Thượng tọa đã lần lượt giải đáp, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc, khó  khăn của Phật giáo Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu trong khả năng của mình. 

Một số vấn đề chưa thể giải quyết ngay, Thượng tọa cho biết sẽ tiếp thu và báo cáo lên Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN và Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư để có văn bản hướng dẫn, cố gắng giải quyết trong thời gian sớm nhất. Một số vấn đề khác có liên quan với các ban, ngành, chư tôn đức HĐTS sẽ cùng BTS GHPGVN địa phương, các ban, ngành T.Ư phối hợp giải quyết.

Thượng tọa cũng cho biết, họp giao ban giữa Thường trực HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh, thành sẽ tổ chức định kỳ 3 tháng một kỳ. 

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông
HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR – VT

Đây là lần đầu tiên Văn phòng Thường trực HĐTS GHPGVN phía Nam tổ chức họp giao ban với BTS GHPGVN các địa phương nhưng nhìn chung là đạt kết quả rất tốt. 

Phật giáo các địa phương rất hoan hỷ có cơ hội rất dân chủ nêu được các vấn đề khó khăn phát sinh từ thực tế địa phương của mình để Thường trực HĐTS GHPGVN kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ cùng BTS GHPGVN tỉnh, thành điều chỉnh kịp thời nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác Phật sự, phát triển các hoạt động của Giáo hội thêm vững mạnh.

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông
TT.Thích Huệ Thông đọc lời dẫn chương trình buổi họp

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông
ĐĐ.Thích Thiện Thức nêu một số khó khăn tại tỉnh Tây Ninh

Thường trực HĐTS họp giao ban với 5 BTS PG miền Đông
Đại diện Phật giáo tỉnh Bình Phước nêu một số đề nghị đến Thường trực HĐTS

 

Theo giác ngộ online

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất