Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngThiền thất Bảo Quang - Củ ChiTổng kết lớp Tâm Lý Đạo Đức Phật Vinh 2016 Ươm mầm...

Tổng kết lớp Tâm Lý Đạo Đức Phật Vinh 2016 Ươm mầm tuổi trẻ

-

Tháng 12 đến rồi, dẹp hết những lo toan, muộn phiền để đón chào những ngày cuối năm với tinh thần thoải mái cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Là tháng mang hương vị Tết, mùi khô hanh của cơn gió nhẹ buổi sớm mai, mùi tươi mát của mầm chồi non, của bánh tét quê nhà, đầy ắp những yêu thương, làm trong lòng ta dâng trào nỗi nhớ về quê hương, gia đình, nơi có tình yêu của ông bà và cha mẹ.

4_27-12-2016

Nhìn lại sau một năm, không quá dài nhưng cũng không ngắn, vừa đủ để mỗi người thực hiện những kế hoạch, ước mơ và hoài bão. Đây cũng là khoảnh khắc chương trình tổng kết cuối năm 2016 được thực hiện với các em lớp Tâm lý đạo đức ở Đạo Tràng Phật Vinh.

Và sáng chủ nhật này Thiền Thất Bảo Quang vui mừng đón chào hơn 100 em học sinh về tham dự chương trình tổng kết, gồm các em ở Phật Vinh – Gò Vấp, ở Củ Chi, Tây Ninh và cả ở Bình Dương nữa. Hình ảnh ngây thơ, vô tư của các em khiến tâm hồn mỗi huynh trưởng như trẻ lại: “Nhìn giống ngày tựu trường huynh đệ nhỉ?” Thật vậy, tâm hồn các em như những tờ giấy trắng không nhiễm bẩn, nên phải gieo gì để mỗi điều các em học sẽ trở thành những điều thiện, điều tốt, những lý tưởng cao đẹp trong cuộc đời. Chính vì vậy, giáo dục cho các em rất quan trọng, nhất là về phương diện đạo đức và mong rằng từ một mầm xanh này, chương trình sẽ được nhân rộng ở khắp nơi. Như Thầy Khải Thành chia sẻ: “Như ta có một cái ly rỗng, và hai loại nước khác nhau: đục và trong, thì ta hãy cố gắng làm sao đổ đầy vào đó những giọt nước trong lành.” Gieo trong lòng các em những đạo lý sâu dày, về lòng biết ơn, về nếp sống đạo đức tốt đẹp, lẽ phải, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, hướng các em đến với cuộc sống cao cả, phụng sự mọi người. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đạo đức của chính huynh đệ thanh niên mình.

7_27-12-2016

Bắt đầu chương trình buổi sáng là thời khóa tụng kinh, ngồi thiền. Nếu như các em ở Phật Vinh, Củ Chi đã quen với những bài kinh tụng phổ nhạc của Sư Phụ cũng như biết cách ngồi thiền thì đối với các em ở Tây Ninh, Bình Dương, đây là một thử thách mới. Một trong những lợi ích của Thiền là giúp ta biết lỗi chính mình, can đảm nhận lỗi và sửa lỗi đểhoàn thiện hơn về nhân cách, đó cũng là nội dung huynh đệ nhắc nhở các em trong giờ sinh hoạt giáo lý sau thời Thiền. Xã hội ngày một phát triển, mạng xã hội ưu việt, kỹ thuật công nghệ tăng cao giúp nâng cao đời sống con người, nhưng ngược lại, không khó để bắt gặp các em cú mê mẩn với chiếc smart –phone, ipad. Ngược thời gian trở lại mười mấy năm về trước, khi trẻ em chạy tung tăng trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát cùng thả diều, nhảy dây… thì hiện nay tất cả được thay thế bằng game. Game có sức cuốn hút lớn đến mức không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn, càng chơi game lâu càng rất dễ trở nên lệ thuộc rồi nghiện nặng. Kiểm soát được thì đó mới là người văn minh. Huynh đệ cũng đưa ra những tiêu chí để trở thành một người văn minh là: đạo đức, trí tuệ và sức khỏe. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã làm cho đạo tâm các em tăng trưởng. Thật hoan hỷ biết bao!

10_27-12-2016

Tình yêu thương là cái mà cuộc đời này cần phải có. Nó xóa bỏ hận thù, xóa đi mọi khoảng cách xã hội, mang những trái tim xích lại gần nhau, chữa lành mọi vết thương, giúp vượt qua thử thách để sống tốt và cống hiến cho đời. Thời gian một ngày không đủ để làm trọn vẹn mọi thứ, nhưng những tình cảm của Cô Chú, huynh đệ là không thể thiếu. Buổi chiều, các em được chơi những trò chơi vượt trạm rất bổ ích, hấp dẫn, lôi cuốn và hồi hộp mà anh chị huynh trưởng đã chuẩn bị sẵn. Không gian xung quan tràn ngập tiếng cười nói, vui đùa và niềm hạnh phúc.

15_27-12-2016

Sau một ngày sinh hoạt, tất cả những gì mà Sư Phụ, Quý Thầy Cô, các cô chú Đạo Tràng, quý phụ huynh học sinh và huynh đệ mong mỏi là tạo cho các em một môi trường lành mạnh, là tấm gương đạo đức, là kim chỉ nam, là con đò, là cầu nối đồng hành cùng các em trong bước đường tương lai phía trước. Buổi tổng kết cuối ngày là những lời chia sẻ đầy cảm xúc của các em học sinh, lời cảm ơn của PHHS, tâm nguyện đáng quý của cô chú Đạo Tràng và là lời nhắn nhủ đầy yêu thương của Quý Thầy. Những chuyến xe rời đi, mỗi người một nẻo nhưng mong rằng sẽ đọng lại trong lòng mỗi em những kỹ niệm khó quên, những bài học sâu sắc, những tình cảm cao đep đến suốt cuộc đời!

23_27-12-2016

“Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi 
Lợi danh như bóng mây chìm nổi 
Chỉ có tình thương để lại đời.”

                                                        -Tôn Nữ Hỷ Khương –

Ban truyền thông CTN Củ Chi

Hình ảnh của buổi tổng kết lớp tâm lý đạo đức Phật Vinh tại thiền thất Bảo Quang:

1_27-12-2016 2_27-12-2016 3_27-12-2016 4_27-12-2016 5_27-12-2016 6_27-12-2016 7_27-12-2016 8_27-12-2016 9_27-12-2016 10_27-12-2016 11_27-12-2016 12_27-12-2016 13_27-12-2016 14_27-12-2016 15_27-12-2016 16_27-12-2016 17_27-12-2016 18_27-12-2016 19_27-12-2016 20_27-12-2016 21_27-12-2016 22_27-12-2016 23_27-12-2016 24_27-12-2016 25_27-12-2016 26_27-12-2016 27_27-12-2016 28_27-12-2016 29_27-12-2016 30_27-12-2016 31_27-12-2016 32_27-12-2016 33_27-12-2016 34_27-12-2016 35_27-12-2016 36_27-12-2016 37_27-12-2016 38_27-12-2016 39_27-12-2016 40_27-12-2016 41_27-12-2016 42_27-12-2016 43_27-12-2016 44_27-12-2016 45_27-12-2016 46_27-12-2016 47_27-12-2016 48_27-12-2016 49_27-12-2016 50_27-12-2016 52_27-12-2016 53_27-12-2016 54_27-12-2016 55_27-12-2016 56_27-12-2016 57_27-12-2016 58_27-12-2016 59_27-12-2016 60_27-12-2016 61_27-12-2016 62_27-12-2016 63_27-12-2016 64_27-12-2016 65_27-12-2016 66_27-12-2016 67_27-12-2016 68_27-12-2016 69_27-12-2016 70_27-12-2016 71_27-12-2016 72_27-12-2016 73_27-12-2016 74_27-12-2016

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất