Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủHội từ thiệnCác hoạt động từ thiệnTP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang...

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

-

Sáng ngày 11/10/2015, Hội từ thiện Phật Quang (BRVT) do anh Nghiêm Tuệ – Hội phó Hội Từ Thiện Phật Quang làm Trưởng đoàn, cùng với quý thầy Thiền thất Bảo Quang (đường tỉnh lộ 8 – ấp 3A – xã Tân Thạnh Tây – huyện Củ Chi – TP.HCM) đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành trao tặng 2 căn Nhà tình thương cho gia đình bà Trần Thị Khen (ngụ tại ấp 3, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) và bà Trần Thị Cúc (ngụ tại ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) với tổng số tiền là 80 triệu đồng.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Đúng 8h00”, Hội Từ Thiện Phật Quang đã phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân cùng các cấp Chính quyền xã Tân Thạnh Tây, tổ chức buổi lễ trao quyết định bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình bà Trần Thị Khen.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Tham dự buổi Lễ, về phía lãnh đạo Giáo hội địa phương có sự chứng minh, tham dự của: ĐĐ Thích Tắc Hiếu – Phó Ban Trị Sự GHPGVN huyện Củ Chi.

Về phía Thiền thất Bảo Quang có sự chứng minh, tham dự của: ĐĐ Thích Khải Long, ĐĐ Thích Toàn Xán.

Về phía Hội Từ Thiện có anh Nghiêm Tuệ – Hội phó Hội Từ Thiện Phật Quang; cùng các thành viên của Hội.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Về phía Chính quyền địa phương có sự tham gia của: ông Bùi Xuân Điều – Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; Bà Nguyễn Thị Liêm – Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Minh Hoàng – Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi; Ông Nguyễn Huỳnh Quang – Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; cùng với sự tham gia của các cấp Chính quyền sở tại và nhân dân địa phương.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Bà Trần Thị Khen, với tuổi đời đã cao, sức đã dần già yếu với thời gian, thể hiện qua dáng bà lụm cụm, bước từng bước chậm rãi, với ánh mắt luôn đượm buồn xa xăm, bởi bao nỗi lo về cuộc sống mưu sinh. Bà sống cùng những người con xung quanh, nhưng với đồng lương công nhân ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống, nên các con không đủ sức xây cho bà một mái nhà ấm cúng để che mưa, che nắng. Được biết, căn nhà trước kia của bà chỉ là một căn nhà nhỏ đơn sơ với mái lá và vách được lợp chỉ bằng tre nứa đan lại, thật là xót xa biết dường nào.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Sau 1 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành có diện tích 28 m2 với chiều ngang 4 mét, chiều dài 7 mét, kinh phí xây dựng là 40 triệu đồng do hội từ thiện Phật Quang tài trợ. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau của người dân Việt Nam, cùng sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ của các cấp Chính quyền sở tại, ngôi nhà kín đáo đã hình thành. Đây là nguồn động viên lớn lao và cũng là niềm an ủi vô bờ dành cho gia đình của bà Trần Thị Khen.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ ChiTP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Ông Bùi Xuân Điều – Đại diện chính quyền địa phương cùng ĐĐ Thích Toàn Xán – Thay mặt Hội từ thiện đã có phần quà trao tặng đến gia đình bà Trần Thị Khen.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Bà Nguyễn Thị Liêm – Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy xã cũng có đôi lời phát biểu, Bà gửi lời cảm ơn đến UBMTTQ huyện Củ Chi, Giáo Hội Phật Giáo huyện Củ Chi đã là cầu nối giữa những tâm lòng hướng thiện tới những hoàn cảnh khó khăn, và Hội Từ Thiện Phật Quang đã xây tặng cho gia đình bà Trần Thị Khen một căn nhà để có nơi ăn ở ổn định lâu dài. Theo đó, Bà gửi lời cảm ơn đến Hội từ thiện Phật Quang, bà nói: “Số tiền tuy không lớn, nhưng đó là tất cả tấm lòng của tất cả các anh, chị, em và của các Tăng, Ni, Phật tử của Hội từ thiện đã mang đến hổ trợ cho địa phương xóa dần hộ nghèo đặc biệt khó khăn, mong rằng gia đình bà Khen cố gắng gìn giữ, tu bổ căn nhà ngày càng khang trang hơn”. Ngoài ra, Bà hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang đối với toàn bộ nhân dân trong xã nói chung và những hộ gia đình không may gặp khó khăn về nhà ở nói riêng, nhằm nâng cao đời sống người dân của xã, góp phần xây dựng cuộc sống của bà con ngày một no ấm và hạnh phúc hơn.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Hy vọng căn nhà sẽ phần nào làm vơi đi nỗi lo trong lòng của người bà đã bao tháng năm hao gầy cùng sương gió, giúp bà có niềm tin và động lực để sống thật tốt, thật vui cùng con cháu và ra sức phụng sự cho cuộc đời ngày càng tốt đẹp hơn.

Cùng ngày, tại Ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Hội từ thiện Phật Quang (BRVT)  cũng đã phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân xã, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc huyện, xã và các cấp chính quyền địa phương sở tại tiến hành buổi lễ trao quyết định tặng căn nhà tình thương cho gia đình bà Trần Thị Cúc.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Tham dự buổi lễ, về phía Lãnh đạo Giáo Hội địa phương có sự chứng minh, tham dự của ĐĐ Thích Tắc Hiếu – Phó Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Củ Chi.

Về phía Thiền thất Bảo Quang có sự chứng minh, tham dự của ĐĐ Thích Khải Long, ĐĐ Thích Toàn Xán.

Về phía Hội từ thiện có anh Nghiêm Tuệ – Hội phó Hội từ thiện Phật Quang cùng các thành viên trong Đoàn.

Về phía chính quyền địa phương có sự tham gia của ông Bùi Xuân Điều – Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Tấn Trung – Phó Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Bà Trương Thị Mỹ Hạnh – Ủy Viên thường vụ Đảng Ủy – Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Về phía đại diện ấp có ông Nguyễn Văn Nhũm – Phó trưởng ấp Bình Thượng 1, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, cùng với sự tham gia của các Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhân dân và bà con nhân dân địa phương.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Gia đình bà Trần Thị Cúc hiện có con trai, con dâu cùng 2 đứa cháu nhỏ. Với đồng lương ít ỏi chỉ vọn vẹn 5 triệu đồng/ tháng, phải gánh vác 5 nhân khẩu, lại phải lo cho 2 con nhỏ đang trong tuổi ăn, tuổi học, điều đó là quá nặng đối với chàng thanh niên trẻ tuổi, và có phải chăng là nỗi lo lớn lao đối với bà Trần Thị Cúc khi tuổi đời đã dần cao theo năm tháng. Với dáng người gầy guộc, đen đúa, toát lên sự khắc khổ, vật lộn với cuộc đời để nuôi con, nuôi cháu, những nếp nhăn hằn sâu trên trán, trên gương mặt rám nắng điểm thêm những nét chân chim đã phần nào thể hiện những nỗi lo oằn nặng trong tâm trí người phụ nữ, lúc nào cũng bận lòng vì cuộc sống mưu sinh, vì tương lai của những người cháu nhỏ. Không những thế, bà con thường xuyên bệnh tật, có những khi cơn đau hành hạ đến mức bà đi không nổi, chỉ có thể lê lếch dưới đất từng chút nặng nề, khổ sở. Trước kia, địa phương với sự hỗ trợ của một công ty cũng đã có cấp cho bà một căn nhà tình thương, nhưng nay đã xuống cấp trầm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào, điều đó càng làm cho lòng bà ưu tư và thêm nặng trĩu.

Nay, với sự hỗ trợ của Hội từ thiện, cùng sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các cấp Chính quyền và nhân dân địa phương, căn nhà mới khang trang, vững chắc đã hoàn thành với diện tích 32 mét vuông, với chiều dài 8 mét, chiều ngang 4 mét, tổng kinh phí xây dựng là 40 triệu đồng do Hội từ thiện Phật Quang (BRVT) tài trợ. Hy vọng căn nhà mới này sẽ là nguồn động lực và sự khích lệ to lớn cho gia đình bà Trần Thị Cúc. Sự vững chắc của căn nhà dường như cũng phần nào góp thêm sự vững chắc cho tương lai của các cháu nhỏ – niềm hy vọng lớn lao của cả gia đình, để từ nơi mái ấm này, các em có thể vươn cao, vươn xa hơn nữa, trở thành những người có ích cho gia đình, cho đất nước.  

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Đại diện cho địa phương, Ông Nguyễn Văn Nhũm – Phó trưởng ấp Bình Thượng 1 báo cáo quá trình thi công căn nhà và có đôi lời cảm tạ, ông phát biểu: “ Thay mặt Chi bộ ban nhân dân ấp Bình Thượng 1, các chi tổ hội đoàn thể cùng với bà con thân nhân của bà Trần Thị Cúc sẽ ghi nhớ mãi những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng vàng đã nhường cơm sẻ áo đến cho gia đình bà có chỗ ở ổn định, đây không chỉ là niềm vui của gia đình, mà là niềm vui chung của Chi bộ ban dân ấp Bình Thượng 1 cùng bà con thân nhân, họ hàng, thân tộc của bà Cúc, để trong ấp cũng giảm bớt nhiều hộ khó khăn về nhà ở”.

Bà Trương Thị Mỹ Hạnh – Ủy Viên Thường Vụ Đảng Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh đại diện thông qua quyết định trao tặng nhà tình thương cho hộ gia đình bà Trần Thị Cúc.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Anh Nghiêm Tuệ – Hội phó Hội từ thiện Phật Quang trao quyết định bàn giao căn nhà tình thương cho bà Trần Thị Cúc và có đôi lời chia sẻ. Anh nói: “ Có An cư mới lạc nghiệp, việc có được một căn nhà là rất cần thiết, nhưng cũng là điều không thể đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh thật khó khăn. Chính vì lẽ đó mà hôm nay, Hội từ thiện chúng tôi có cơ hội được chia sẻ một chút tình thương yêu đối với gia đình của bà. Được nhìn thấy căn nhà khá khang trang đã hoàn tất sau thời gian khởi công xây dựng, chúng tôi rất là vui, mừng cho bà có được căn nhà như mơ ước. Hôm nay, chúng tôi không chỉ trao cho bà căn nhà mới mà ý nghĩa hơn là trao cho bà sự cảm thông, sẻ chia hơi ấm tình người. Món quà này xem ra là hữu hạn nhưng tình thương yêu giữa con người dành cho nhau là vô bờ bến. Điều này phù hợp với tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, và không khác với tâm nguyện từ bi độ sanh không mệt mỏi của những người con Phật. Nhân đây, chúng tôi cũng mong gia đình, khi nhận căn nhà mới rồi hãy cố gắng giữ gìn, quản lý cho thật tốt để có cuộc sống an lành hơn và góp phần cùng với địa phương làm cho bộ mặt của địa bàn dân cư ngày càng đổi mới.”

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Đại diện Hội từ thiện cũng có món quà trao tặng, động viên gia đình bà Trần Thị Cúc.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Ông Nguyễn Văn Bình – Phó bí thư thường trực Đảng Ủy xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh cũng có đôi lời phát biểu, ông động viên gia đình bà Trần Thị Cúc, cũng như cảm ơn Hội từ thiện cùng các cấp chính quyền sở tại, ông kính chúc Hội từ thiện ngày càng có nhiều cá nhân, đơn vị ủng hộ, đồng hành để tiếp tục chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới. Đồng thời, ông cũng đại diện cho địa phương trao thư cảm ơn cho anh Nghiêm Tuệ – Đại diện Hội từ thiện Phật Quang.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Cuối cùng đại diện địa phương cùng đại diện Hội từ thiện Phật Quang tiến hành gỡ bảng trao tặng và tham quan nhà.

Vậy là hai ngôi nhà khang trang, kiên cố đã được hoàn thành và bàn giao trong niềm vui và trông chờ của gia đình, cũng như của nhà tài trợ, của địa phương. Hy vọng với ngôi nhà mới này, các thanh niên có thể yên tâm làm ăn, các cụ già vơi đi phần nào những nỗi lo toan mà yên tâm vui sống và quan trọng là các em thơ có điều kiện sống tốt hơn, không sa đà vào những tệ nạn, mong các em ngày ngày hồn nhiên cắp sách đến trường, cố gắng học thật giỏi để cống hiến cho đất nước này, thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn.

TP. HCM: Thiền thất Bảo Quang và Hội từ thiện Phật Quang trao tặng nhà tình thương cho hai hộ gia đình khó khăn tại huyện Củ Chi

Thiện Hòa Phúc

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất