Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủTổng Đạo TràngChúng Thanh niên Phật QuangTp.HCM: Tiến sĩ vật lý Nguyễn Đông Hải giao lưu với Chúng...

Tp.HCM: Tiến sĩ vật lý Nguyễn Đông Hải giao lưu với Chúng thanh niên

-

Vừa qua, vào tối ngày 12/12/2018 đáp lại lời mời của Chùa và Chúng Thanh Niên, Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Đông Hải đã có một buổi giao lưu đầy ý nghĩa với các bạn thanh niên, sinh viên tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, Tp.HCM). Buổi giao lưu đã diễn ra với không khí vô cùng sôi động và ấm cúng.

Về tham dự và chứng minh cho buổi giao lưu có Đại Đức Thích Ngộ Trí và Đại Đức Thích Khải Tông đại diện Thiền Tôn Phật Quang, chú Nhật Thiện Tâm – Thư ký tổng Đạo Tràng Phật Quang và hơn 700 các bạn thanh niên, sinh viên cùng cô chú Phật tử, Đạo tràng.

Được biết, Tiến sĩ Nguyễn Đông Hải đã từng về Thiền Tôn Phật Quang để giao lưu cùng các em học sinh trong khóa sinh hoạt hè 2018. Bên cạnh đó, vào dịp Đại Lễ Phật Đản 2018 vừa qua, Tiến sĩ cũng đã có buổi nói chuyện với các bạn thanh niên về sự tương quan giữa khoa học và đạo Phật và việc giảng dạy đạo đức thông qua Vật lý. Buổi giao lưu đã mang lại góc nhìn mới mẻ về đạo Phật và nhận được rất nhiều tình cảm của giới trẻ.

Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, Tiến sĩ đã dành thời gian quý báu của mình để chia sẻ với thanh niên, sinh viên về vấn đề học tiếng anh và góc nhìn về đạo Phật. Buổi giao lưu đã được rất nhiều sự quan tâm từ các bạn thanh niên, sinh viên. Từ rất sớm, mọi người đã vân tập về mái chùa Xá Lợi và đông hơn hẳn mọi ngày. Ai ai cũng háo hức chào đón Tiến sĩ bằng những tràn vỗ tay kéo dài không ngớt.

Tiến sĩ đã chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết của mình với tâm thế vô cùng khiêm tốn. Thầy chia sẻ rằng mỗi một người chúng ta gặp trong đời cũng có điều giỏi hơn mình. Đối với thầy đạo Phật luôn gắn liền với cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất, luôn phù hợp với khoa học, những giáo lý của Đức Phật không hề lạc hậu mà còn dẫn trước cả khoa học.

Bằng những ví dụ hết sức gần gũi và sinh động, thầy đã cho cả đại chúng thấy được rõ hơn về mối liên hệ giữa khoa học và đạo Phật. Chẳng hạn, thầy có ví dụ rằng khi ta thả một viên bị trong một cái chén, nó sẽ chuyển động qua lại và chắc chắn sẽ đứng yên ở vị trí thấp nhất là đáy chén. Từ đó ta thấy rằng mọi vật trong vũ trụ này đều vận động đến trạng thái thấp nhất, ít năng lượng nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu tu hành vô ngã (không còn cái ta) của đạo Phật.

Thầy cũng khuyên các bạn thanh niên cần trang bị cho mình nhiều kiến thức về cuộc sống và giáo lý Phật dạy. Hai điều này song hành như đôi cánh chim để chúng ta luôn có sự nhận định sâu sắc và chính xác.

Về việc học tiếng anh, Tiến sĩ chia sẻ chỉ vài năm nữa thôi Nhà nước ta sẽ ban hành quy định tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Nên việc học tiếng Anh là rất cần thiết. Tiếng Anh mở ra cho chúng ta cơ hội tiếp cận được nền tri thức của nhân loại. Dù ở độ tuổi nào cũng đều có thể đạt được kết quả tốt nếu đầu tư đủ thời gian cho việc học tiếng Anh.

Chúng ta cần tránh hai cực đoan, thứ nhất là việc học quá nhiều ngữ pháp mà không thực hành nói, dẫn đến việc ngại nói vì sợ sai. Thứ hai là không biết ngữ pháp, nói đại, nói tiếng bồi. Chúng ta cần trung đạo, phát triển đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Bắt đầu từ việc học ngữ pháp, viết câu đúng, rồi đọc lên thành tiếng câu vừa viết và cuối cùng là tập nói lại câu đó.

Mỗi người chúng ta chính là người thầy, người bạn đồng hành của chính mình trong việc học tiếng Anh. Chúng ta phải tập diễn giải suy nghĩ của mình, những điều xung quanh bằng tiếng Anh để làm bước nền cho sự tiến bộ về sau. Để học từ vựng có hiệu quả thì cần biến điều đó thành niềm đam mê, học từ vựng để phục vụ nhu cầu nói, viết trong công việc và cuộc sống của mình. Bộ não của chúng ta luôn có cơ chế tự đào thải nên bắt buộc chúng ta phải sử dụng những từ vựng đã học để biến nó trở thành của mình.

Nhân đây, Đại Đức Thích Khải Tông đại diện Thiền Tôn Phật Quang cũng có đôi lời nhắn nhủ đến các bạn thanh niên sinh viên. Vật lý là một môn khoa học vô cùng lý thú và hữu ích. Vật lý giải thích được gần hết các hiện tượng trong cuộc sống từ những điều cơ bản nhất đến những điều sâu xa trong vũ trụ này. Nhờ vào đó, chúng ta không còn bị mù quáng, không tin vào những điều mê tín, nhìn ra được đạo lý.  Nhưng có một điều cần lưu ý là đôi khi chúng ta mắc bệnh chủ quan, thiếu đi cái thấu hiểu về tình cảm con người mà chỉ khăng khăng trên phương diện tri thức. Đại Đức khẳng định, Tiến Sĩ Nguyễn Đông Hải lại là một người hội đủ cả sự hiểu biết tri thức lẫn đạo lý. Thật may mắn cho tất cả chúng ta được ngồi nghe Tiến sĩ chia sẻ, chúng ta cũng nguyện lòng sẽ cố gắng trau dồi, học tập và cống hiến nhiều hơn nữa.

Cuối buổi chia sẻ, Đại Đức Thích Ngộ Trí đã đại diện Thiền Tôn Phật Quang và Chúng Thanh niên gửi tặng Tiến sĩ Nguyễn Đông Hải một phần quà để thể hiện sự biết ơn và niềm cảm kích sâu sắc.

Buổi giao lưu đã để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng mọi người. Thiết nghĩ rằng mỗi chúng ta cần học tập sự tư duy thông minh, thực tiễn giống như Tiến sĩ. Đồng thời luôn khát khao trong lòng sẽ mang điều thiện lành, đạo đức lan tỏa đi khắp nơi. Nếu mỗi người Viêt Nam ai cũng như Tiến sĩ Nguyễn Đông Hải đây thì đất nước Việt Nam sẽ bay lên.

Tổ truyền thông CTN TP.HCM

Dưới đây là 1 số hình ảnh buổi giao lưu:

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất