Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangTP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ...

TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.

-

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2014), sáng Chủ nhật 20/07/2014, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh  thuộc Tổng Đạo tràng Phật Quang – Thiền Tôn Phật Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ cầu siêu cho anh linh các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì độc lập của dân tộc.

TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ trì nghi lễ cầu siêu có Cư sỹ Nhật Thiện Tâm – Tổng Thư ký Đạo tràng Phật Quang kiêm Chúng trưởng Đạo tràng Phật Thịnh cùng với Ban Điều hành Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh. Tham dự buổi lễ có khoảng 170 huynh đệ thuộc hai đạo tràng cùng cư ngụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi Lễ Cầu siêu diễn ra theo Nghi thức cầu siêu các Anh hùng Liệt sỹ do Thiền Tôn Phật Quang ban hành trong đó có xen vào các bài hát ý nghĩa do chính Sư phụ Thượng Chân Hạ Quang sáng tác. Với lòng biết ơn sâu sắc, các huynh đệ tham dự đã dâng một nén tâm hương, mở đầu phần nghi lễ bằng hình thức hát vang bài hát “ Tổ Quốc Việt Nam”, “Khúc Tán ca Tôn kính Phật”, sau đó các huynh đệ đã tụng các bài kinh Từ bi Sám hối, sám cầu siêu các Anh hung Liệt sỹ, Lời Cầu nguyện cho Quê Hương. Nghi lễ kết thúc với phút kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các anh linh các liệt sỹ trong tiếng nhạc lời ca réo rắc của bài hát “Khúc Tưởng niệm” bi hùng, da diết, xin trích ra đây vài lời ca tuyệt vời ấy:

“…

Ngày anh đi,

Giọt nắng rơi hàng cây,

Khói bay dáng gầy,

Thấp thoáng như làn mây.

 

Tình Quê hương,

Gởi gắm theo trùng dương,

Lá rơi cuối đường,

Người khuất xa màn sương.

….

 TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày anh đi,

Đành hát câu biệt ly,

Máu xương thấm vào,

Lòng đất ôm tình sâu.

 

Nguyện cho anh,

Tìm thấy nơi bình an,

Quên rồi ly tan,

Đời sáng tươi vẻ vang.

 

“…

Còn chăng đây,

Tình nghĩa muôn đời ghi,

Cũng xin đất Mẹ

Hồn núi song chở che.

 

Nguyện trên cao,

Dìu dắt anh nghìn sau,

Xa rời thương đau,

Về với muôn vì sao…”

TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ trang nghiêm, thành kính, trong niềm xúc động của các huynh đệ tham dự. Kết thúc buổi lễ nét mặt huynh đệ ai cũng vui mặc dù thời gian làm lễ khá dài dưới trời nắng gắt, tuy nhiên ai cũng mãn nguyện vì mới làm xong một công việc có ý nghĩa. Nguyện cầu anh linh các anh hùng liệt sỹ nương nhờ công đức lành này an vui, tự tại nơi thế giới an lành, ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì cho gia đình, thân nhân các liệt sỹ, được an vui, hạnh phúc, Tổ Quốc Việt Nam mãi thanh bình, ấm no, hạnh phúc như nguyện ước của cả dân tộc. 

TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ cầu siêu cho anh linh các liệt sỹ hôm nay chính là một trong những dịp để thế hệ sau của chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng, truyền thống vì nước quên thân của các thế hệ đi trước; cùng nhau thực hiện một truyền thống tốt đẹp “Đạo Phật đồng hành cùng Dân tộc”, về sự biết ơn và nhớ ơn đối với sự anh dũng hy sinh của các chiến sỹ – những thế hệ con cháu các vua Hùng, những người đã vĩnh viễn nằm xuống cho sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, hạnh phúc của đất nước Việt Nam thân yêu. Quá khứ hào hung của cha ông luôn là động lực, là sức mạnh để các thế hệ mai sau học tập và làm theo. 

TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức lễ cầu siêu là việc làm có ý nghĩa văn hoá truyền thống tâm linh, thể hiện mong muốn của những người con Phật nói riêng và thế hệ hôm nay nói chung tri ân và báo ân đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hy sinh và cống hiến của các anh hùng liệt sỹ sẽ mãi mãi được tôn vinh và trường tồn cùng non sông Việt Nam.
TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.TP. Hồ Chí Minh: Đạo tràng Phật Thịnh và Phật Vinh tổ chức lễ Cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.
Pháp Đồng

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 3 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 3 năm 2024 (update 26/3/2024): 1. Thứ 7 ngày 9/3/2024 (29/1 AL): 19h00 chia sẻ đạo lý tại...

Tin mới nhất