Thứ Ba, Tháng Năm 7, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangTin tức Phật QuangTP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh...

TP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

-

Nhận lời mời của ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình, sáng ngày 31/03/2014 (nhằm ngày mùng 1/03/Giáp Ngọ), TT Thích Chân Quang (BRVT) đã viếng thăm và có buổi trò chuyện với tập thể Lãnh đạo của công ty về ý nghĩa làm sao để phát triển bền vững trong kinh doanh, trong đó nhấn mạnh về ngành địa ốc.

TP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa BìnhTP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Đây không phải là lần đầu TT Thích Chân Quang đặc biệt được các giới Doanh nhân tin tưởng mời đến công ty để chia sẻ, tư vấn thêm, giúp cho công việc kinh doanh của các công ty dẫn đến bền vững cho sự phát triển của các Doanh nghiệp nói chung, mà đã có rất nhiều lần khung cảnh này diễn ra tại ngân hàng Úc – ANZ; ngân hàng thế giới tại Việt Nam – World Bank (Hà Nội); tập đoàn Haco (Hà Nội); công ty FPT (Hà Nội); công ty FPT (TP HCM); Cty khoáng sản luyện kim Thăng Long (tỉnh Phú Thọ); nhà hàng chay Manala và Công ty truyền thông Mani Media; v.v…

Sự thật, giáo lý đạo Phật có thể lý giải, ứng dụng, bao hàm tất cả các lĩnh vực trong mọi sinh hoạt của đời sống con người, làm cho mọi người có hướng đi đúng đắn để tránh được sự thất bại. Cho nên, đứng trên góc độ của một nhà thuyết giảng về tôn giáo, TT Thích Chân Quang xoáy sâu vào yếu tố tâm linh, đạo đức, nhân quả mà gợi mở hướng đi để người làm kinh doanh ứng dụng trong ngành nghề của mình, sao cho phát đạt, bền vững và có lợi cho xã hội.

TP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa BìnhTP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí nhẹ nhàng vui vẻ, chỉ bởi cách nói chuyện của Thượng tọa hết sức thân tình, gần gũi.   

Đi vào buổi nói chuyện, những lời nói của TT Thích Chân Quang thể hiện quan điểm tư tưởng rất vững chắc, đã thuyết phục người nghe hiểu được: Sự thành công hay thất bại nếu nhìn theo mặt xã hội học hay khoa học nhân văn hay khoa học kinh tế hay những cái nhìn về chính trị, v.v… thì ta hiểu khác. Nhưng với cái nhìn của tôn giáo thì tất cả tùy thuộc vào “Nhân quả”, tức là chỉ số phước nó quyết định sự thành công, hay thất bại của ta. Nếu phước ta nhiều thì sẽ còn cơ hội để phát triển, ngược lại phước ta đã giảm thì cơ hội thành công đó sẽ thu hẹp dần. Và nếu phước ta hết thì chấm dứt, có ngày phải tuyên bố phá sản. Do đó, chính chỉ số về phước sẽ quyết định sự thành công hay thất bại. Đó là cái nhìn của Nhân Quả.

TP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa BìnhTP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Tuy nhiên, với cái nhìn về chỉ số phước này, thoạt nghĩ như rất xa lạ với những hoạt động khác của ta. Ví dụ chúng ta phải hoạt động trên lĩnh vực tài năng, tài chánh, tính toán, liên hệ, tìm đối tác hay săn tìm những công trình, mở rộng các mối quan hệ, hoặc cân đối thu chi thế nào để ta phát triển thành công. Nhưng có một bí mật chi phối hết tất cả những điều đó là “Phước”. Nên ta đừng vội nghĩ rằng, đừng ỷ rằng: nhờ tài năng của tôi mà tôi thành công. Không! đằng sau cái tài năng đó còn cái bí ẩn thuộc về tâm linh, cái đó mới là quan trọng.

Mà cái bí ẩn đằng sau tâm linh lại không phải là chuyện gì mơ hồ, nó tách rời khỏi các hoạt động của ta. Đó chính là cuộc sống của ta, tức là cách sống và cách làm việc của ta mà nó tạo thành chỉ số phước cho ta. Nghe đến đây, mọi người mới vỡ lẽ: “Tâm linh” chính là những hoạt động của họ. Cái phước của họ nhiều hay ít cũng chính nằm nơi những hoạt động này mà họ đã lầm tưởng hoạt động này riêng và tâm linh riêng.

TP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa BìnhTP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Nói về Tâm linh và Nhân quả – tội phước, Thượng tọa tạm chia làm hai giai đoạn:

1/ Hôm nay ngồi đây, làm những việc này là ta mang theo cái Nhân quả ở những kiếp trước. Không phải ngẫu nhiên mà ta chọn ngành này, nghề này.

2/ Khi ta được nghiệp nhân của quá khứ để thực hiện ngành nghề này thì bắt đầu ta tạo cái phước cho chính hoạt động của ta ngay bây giờ, để có thể bền vững được hay không.

Nhân đây, Thượng tọa chứng minh có nhiều Doanh nhân hiện đang thành công, nổi danh, giàu có nhưng lâu sau thì nghe tin họ bị phá sản hoặc đổi chủ, không phát triển tới tương lai được nữa. Đó là do những hoạt động giải trí, hưởng thụ của người này đã phá mất cái phước quá khứ. Vì vậy, đời sống hoạt động doanh nhân của họ trở nên ngắn ngủi. Đó là lý do tại sao nói “Nhân quả” nó điều phối âm thầm theo từng bước đi của mỗi người chúng ta trong cuộc sống này.

Và không phải ngẫu nhiên mà ta chọn cái ngành nghề đang làm. Tất cả đều có cái duyên, tức đời xưa ta làm phước về lĩnh vực nào thì đời này ta làm nghề trong lĩnh vực đó, vì nghề là nghiệp. Ví như có người thành công trong ngành xây dựng địa ốc, có người thì thành công trong ngành nhà hàng – khách sạn.

TP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Lại nữa, trong một ngành nghề, tại sao có người làm chủ, làm quản lí, có tài khoản ngân hàng, còn có người chỉ làm công, làm phục vụ thôi. Hoặc có người công việc tìm đến họ, chứ họ không cần đi tìm việc, vậy nhân quả nằm chỗ nào. Hoặc có những người làm ngành nghề không thuộc chuyên môn, sở trường của mình. Điều này cho thấy cái ước muốn và cơ hội nó khác đi nhiều. Và rồi tất cả những tình huống trên được Thượng tọa chỉ điểm rành mạch nguyên nhân của nó. Trên đây là nói cái nhân duyên (cái nghiệp) của quá khứ đưa đến cái nghề của hiện tại.

Bây giờ cách ta sống, cách ta điều hành kinh doanh trong hiện tại có bảo đảm sự thành công lâu dài hay không? Để giải thích điều này Thượng tọa chứng minh cái nghiệp của hiện tại nó vẫn can thiệp vào cái đường đi của nghiệp từ quá khứ, nó sẽ giúp cho ta thành công thêm hay là rút ngắn đi.  

TP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa BìnhTP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Như vậy, yếu tố nào làm cho ta có được sự phát triển bền vững lâu dài? – Chính là phước. Trên căn bản “Phước” là cái gì mà khi ta làm lợi được cho cuộc đời thì ta có phước. Mà để làm lợi cho cuộc đời thì thường ta thiệt thòi nhiều, nhưng hãy tin nếu điều ta làm là chính đáng, không tính thiệt hơn thì luôn luôn có những cái may mắn bù lại. Thượng tọa nhắc nhở, trong kinh doanh cái vốn lớn – cái vốn thực sự chính là cái phước của ta, còn những cái vốn mà ta liệt kê được, cái đó là vốn hữu hình, vốn tạm, vốn vô thường, mau biến đổi, nay có mai không, chính cái phước mới chắc. Cái vốn phước vô hình đó nó là của tất cả mọi người đều đóng góp, có cùng một đời sống tốt lành, cùng đời sống hy sinh phụng sự.

Ý nghĩa của đời sống hy sinh phụng sự là gì. Dựa vào đâu để đánh giá công ty đó sẽ phát triển bền vững. Khi một người có nhiều tiền thì khuynh hướng gì xuất hiện và hậu quả ra sao. Tại sao nói tiền lớn chừng nào thì trí tuệ và đạo đức phải lớn theo, ta mới quản lý được nó. Những thứ mà ta lảng phí (tiền bạc, đất đai, thời gian,…), sẽ có tai họa gì…thì những mảng vấn đề hấp dẫn này đã được Thượng tọa lý giải. Qua đó để nhắc nhở mọi người mà nhất là giới Doanh nhân phải lưu tâm đến những lĩnh vực nghiêm trọng nhưng ít được quan tâm này. Nhân đây, Thượng tọa nhấn mạnh “Giàu không phải để hưởng thụ, mà giàu là dấu hiệu cho biết ta đã đúng trong quá khứ và bây giờ làm sao để đúng tiếp tục trong tương lai”, đó mới là chuyện khó. Bởi vì nhận định được cái tội phước trong tài sản mà mình đang có, lại là một lĩnh vực mới mẻ, phải dựa vào trí tuệ và đạo đức của người đó.

TP. Hồ Chí Minh: TT Thích Chân Quang trò chuyện với lãnh đạo công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Nói về tài sản khi mà ta sử dụng đúng, thì trong nhiều cái đúng đó có một cái mà Thượng tọa mong mọi người hãy biến nó trở thành khuynh hướng tự nhiên trong tâm mình là hay giúp đỡ người một cách hợp lý. Thì hãy tin rằng trời đất sẽ cho lại ta những phần thưởng khác một cách tự nhiên. Mà đã hợp lý rồi là phước của mình sẽ tăng lên. Theo đó, sự nghiệp của ta sẽ bền vững mãi. Đó là nhân quả trong kinh doanh, bí quyết nằm ở chỗ này.

Theo đó, Thượng tọa đã đưa ra một số gợi ý hữu ích để các Doanh nghiệp biết nuôi dưỡng cho sự thành công lâu dài của công ty mình. Buổi chia sẻ này thật ấn tượng, đã đem đến cho các Doanh nhân nhiều ý tưởng hữu ích. Những ý tưởng tích cực đó có thể làm thay đổi tâm thế  –  thay đổi vân mệnh của công ty.

Sau cùng, anh Lê Đức Hải – Tổng Giám Đốc công ty, thay mặt cho Ban Lãnh Đạo đã bày tỏ lòng biết ơn đối với TT Thích Chân Quang. Anh nhận định những quan điểm Thượng tọa vừa trình bày đều xuất phát từ trái tim và trải nghiệm của bản thân. Chính vì vậy mà nó làm cho người nghe nhận ra nhiều giá trị rất bổ ích cho cuộc sống và công việc kinh doanh của họ./.

TUỆ ĐĂNG

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 5 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 5 năm 2024 (update 24/4/2024): 1. Chủ nhật ngày 5/5/2024 (27/3 AL): 9h00 thuyết giảng tại chùa Từ...

Tin mới nhất