Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang ChủThiền Tôn Phật QuangKhóa hè đạo đứcBRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo...

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

-

Sáng ngày 11/07/2015 (nhằm ngày 26/05/năm Ất Mùi), tại Thiền Tôn Phật Quang đã diễn ra Lễ BẾ GIẢNG KHÓA SINH HOẠT HÈ 2015 trong không khí thật long trọng. Khoá học đã kéo dài từ ngày 09/06/2015 – 11/07/2015 với sự hướng dẫn và truyền đạt kiến thức về lý thuyết cũng như thực hành của các Giáo thọ là Chư tôn đức tăng ni tại Bổn tự và các Chuyên viên cấp cao có nhiều kinh nghiệm trong nghề.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Đến chứng minh và tham dự Lễ có: HT. Thích Giác Cầu  – thành viên HĐCM TW GHPGVN  –  Phó BTS PG tỉnh BRVT; HT Thích Giải Thiện – Phó BTS Phật giáo tỉnh BRVT – Trưởng BTS PG huyện Tân Thành; TT Thích Huệ Trí – Phó BTS PG tỉnh BRVT – Trưởng ban PG quốc tế tỉnh BRVT; TT Thích Chân Quang – Phó ban Kinh tế Tài chánh T.Ư GHPGVN, cùng Chư tôn đức tăng ni Thiền Tôn Phật Quang.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Về phía Chính quyền có: Ông Trần Tấn Hùng – Phó BTG Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Xuân – Chuyên viên phụ trách PG VP phía nam BTG Chính phủ; ông Nguyễn Văn Ngon – Phó Giám Đốc Sở Nội Vụ tỉnh – kiêm Trưởng BTG tỉnh BRVT; ông Phạm Thế Mỹ – Phó chủ tịch UB MQTQVN tỉnh BRVT; bà Bùi Thị Thảo – Trưởng phòng PG tỉnh; Đại diện phòng PA 88 tỉnh BRVT; ông Bùi Xuân Hưng – Đội trưởng đội Phật giáo công an tỉnh BRVT; ông Nguyễn Danh Bảy – Đội phó đội Phật giáo tỉnh BRVT; ông Huỳnh Ngọc Thôi – Chủ tịch MTTQVN huyện Tân Thành; ông Đặng Văn Lượng – Phó chủ tịch MTTQVN huyện Tân Thành; ông Nguyễn Tấn Lộc – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Thành; ông Đoàn Nguyễn Quân – Đội trưởng đội an ninh huyện; ông Trần Thanh Minh – Phó chủ tịch UBND xã Tân Hải; ông Nguyễn Duy Tiên – Phó CT MTTQVN xã Tân Hải.  Ngoài ra còn có sự hiện diện của các Đạo tràng Phật Quang; Hội Từ Thiện Phật Quang, các Phụ huynh học sinh và hơn 400 em học sinh tham dự khóa sinh hoạt hè.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Trong buổi Lễ, ĐĐ Thích Khải Đạo điều khiển chương trình.

Bài hát “TỔ QUỐC VIỆT NAM” do các em Khóa sinh trình bày đã mở đầu chương trình Lễ Bế giảng trong không khí thật trang nghiêm.

Tiếp theo, Đại đức Thích Khải Bảo đã đọc báo cáo tổng kết về ý nghĩa, hoạt động của Khóa sinh hoạt hè, trong đó nhấn mạnh“Mục đích của khóa sinh hoạt hè là dạy cho các em những giáo lí căn bản của Phật giáo và tập trung nhiều vào việc dạy đạo đức trong đời sống, đây là mục tiêu chính. Ngoài ra, khóa học còn dạy cho các em rèn luyện thể lực, các kỹ năng sống, giúp các em củng cố kiến thức về văn hóa, sức khỏe và tu dưỡng nhân cách để ngày càng hoàn thiện hơn”.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Báo cáo nêu rõ quá trình học tập, rèn luyện của các em trong suốt 4 tuần tu tập. Nhằm phục vụ tốt cho khóa học, Thượng tọa Trụ trì cùng Chư tăng ni, phật tử, Chúng thanh niên phật tử Phật Quang, và các Ban phục vụ cho Khóa hè đã ngày đêm chuẩn bị, lên kế hoạch và thực hiện rất cẩn trọng, nhiệt tình và chu đáo. Các em nam nữ được chia khu vực riêng biệt. Mỗi khu vực có người túc trực 24/24 để chăm sóc các em, không để các em vì ham chơi mà bỏ giấc ngủ. Trong suốt khóa học, quý thầy cô luôn theo sát để nhắc nhở, căn dặn các em, đồng thời để giải quyết kịp thời những tình huống không hay có thể xãy ra.

Ngoài học tập, rèn luyện, các em còn được tham gia các buổi ngoại khóa để thực hành những kiến thức đã học; được học tập với những Chuyên viên mời có uy tín và thâm niên lâu năm trong nghề; được học các môn học văn hóa và cả các môn học kỹ năng. Thông qua đó, nhằm trang bị thêm kiến thức toàn diện cho các em học sinh.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Kết quả cuối khóa, BTC nhận thấy: 100%  học sinh tích cực tham gia làm bài kiểm tra giáo lý, nội dung bài làm còn thiếu ý nhưng không có ý nào sai lệch đáng kể. Các em Chánh nữ làm bài kết quả điểm cao hơn bên Chánh nam.

– Các em biết nhận lỗi và biết sửa sai mỗi khi được nhắc nhở hoặc bị phạt. Tuy nhiên, có 2 trường hợp học sinh nam vi phạm nghiêm trọng nội quy buộc phải trả về cho gia đình.

– Các em rất thông minh, nhạy bén và sáng tạo, thể hiện qua các cuộc hội thảo, cuộc thi diễn kịch lịch sử, thi vượt chướng ngại vật, v.v…

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Tuy nhiên, năm nay độ tuổi lớp 6, lớp 7 rất nhiều nên các em rất hiếu động, tinh thần tự  giác chưa cao. Đa số các em còn viết sai lỗi chính tả, chữ viết xấu, chấm và viết hoa tuỳ tiện.

–  Một số em còn lười biếng công quả, vi phạm nội quy khoá học, lúc tụng kinh, ngồi thiền còn chưa nghiêm, nói chuyện ồn ào, cãi nhau, đánh bạn v.v…Ban Tổ Chức phải thường xuyên nhắc nhở, dạy dỗ, phạt quỳ nhang hay hít đất và cho sám hối.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Nói về quá trình học tập tại chủa Phật Quang, em Nguyễn Phương Thảo – Chánh Tín đã thay mặt cho hơn 400 bạn học sinh nói lên cảm tưởng của mình. Nhân đây, em kể lại những kỉ niệm có được trong suốt 4 tuần tu tập dưới mái chùa, trong đó nhấn mạnh sự quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo của Sư phụ, quý thầy cô cùng các huynh trưởng. Em chia sẻ: “Chúng con xin thành kính tri ân Sư phụ, vì tình thương đối với thế hệ trẻ, Sư phụ đã tổ chức một môi trường sinh hoạt lành mạnh cho chúng con trong dịp hè này. Đến với Khóa hè chùa Phật Quang, với chúng con như một phép mầu trong câu chuyện cổ tích vậy. Nhớ những ngày đầu mới bước chân vào chùa, chính nơi đây đã cho chúng con cảm giác chùa là nhà, quý thầy, cô đã dạy cho chúng con biết bao điều hay, những đạo lí sâu sắc có thể ứng dụng trong đời sống, nhưng chúng con đã vô tâm, hững hờ để rồi khi những bài giáo lý thấm dần trong tâm, chúng con mới nhận ra mình đang thọ ân quá nhiều mà chưa làm gì để xứng đáng với sự hy sinh, với tình yêu thương đó”.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Khi chúng con hiểu ra thì giờ chia tay đã đến, trong giờ phút này mỗi chúng con đều dâng đầy niềm ân hận, tiếc nuối, lưu luyến. Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, nếu trước khi vào đây con sợ không được sống trong sự sung túc, không được chăn êm nệm ấm, sợ không được thoải mái, sợ phải dậy sớm… tất cả những điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Bây giờ nếu được con xin đánh đổi để được sống tiếp với những ngày ở đây, để được nghe tiếng còi hiệu lệnh mỗi ngày, để có được những giờ phút tụng kinh thiêng liêng dưới chân Phật đài.

Thế nhưng, đã đến lúc chúng con không được sống riêng cho mình nữa, chúng con hiểu đó là sự ích kỹ. Nơi mái chùa này đã cho chúng con quá nhiều thứ mà khó có thể tìm thấy được nơi cuộc sống ngoài kia. Ngay giây phút này đây nghĩ tới những người không có được hạnh phúc như chúng con, chúng con nguyện lòng sẽ đem đạo lý được học, đem yêu thương đến với cộng đồng để nhiều người hơn nữa cảm nhận được sự ấm áp của tình thương, để đạo đức được lan toả trong cộng đồng, để loài người biết yêu thương nhau như mong ước của Sư phụ.

Sau cùng, em còn nhắn nhủ đến bạn bè của mình rằng: “Các bạn thân mến, dù Khoá hè đã đang đi dần vào hồi kết, nhưng những gì thầy cô mang lại cho chúng ta thì sẽ còn mãi với thời gian. Vì vậy hãy nhớ, dù đi đâu hay về đâu thì Thiền Tôn Phật Quang sẽ vẫn mãi là nhà, là nơi chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta, là nơi quý thầy cô vẫn luôn giang vòng tay đón chờ, là nơi chúng ta có thể trở về bất cứ lúc nào”.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Kế đến, trong buổi lễ Bế giảng, anh Nguyễn Nam Thái – đại diện cho các bậc phụ huynh đã nói lên lời tri ân Thượng tọa Trụ trì cùng Chư tăng ni, phật tử công quả và các em huynh trưởng. Qua đó, anh cảm nhận được lợi ích của Phật giáo trong đời sống của mình. Anh chia sẻ “Chúng con rất tin tưởng và đặt trọn niềm tin với Sư phụ, bởi vì con em chúng con đã có được những ngày hè bổ ích và những bài học thú vị từ nơi này. Chúng con xin nguyện sẽ có trách nhiệm tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy những kết quả học tập, rèn luyện mà các cháu đã lãnh hội được trong Khoá sinh hoạt hè đây. Đồng thời bản thân chúng con sẽ càng phải lưu ý hơn trong việc giữ gìn nếp sống đạo hạnh để làm tấm gương tốt cho các cháu noi theo. Chúng con nghĩ đó là cách thể hiện lòng tri ân tích cực nhất đối với Sư phụ và với những ai đã góp công sức vào chăm lo cho Khóa hè được thành tựu viên mãn”.

Nhân đây anh cũng nói lên niềm mơ ước của cha mẹ đối với các con, rằng “Ở cái thời của cha mẹ, không có được những Khoá học như thế này để tu dưỡng và rèn luyện. Cho nên đây là điều mà người lớn hằng mơ ước, và những cha mẹ đặt cái mơ ước đó vào các con của mình để rồi đưa các con tới đây hoà mình trong sự thương yêu, hoà mình trong các bài học giáo lý. Hy vọng các con sẽ lớn lên từng ngày có đủ tri thức, đạo đức, trở thành người hữu dụng cho gia đình, xã hội, quê hương đất nước.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Về phía Chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Ngon –  Phó giám đốc Sở Nội Vụ – kiêm Trưởng BTG tỉnh BRVT đã chúc mừng và chia sẻ niềm vui  với Chư tôn đức tăng ni Thiền Tôn Phật Quang khi Khóa hè đã kết thúc viên mãn. Riêng với các em học sinh ông cũng có đôi lời dạy bảo “Các cháu thân yêu! những kiến thức và kỹ năng mà các cháu tiếp thu được trong Khoá hè vừa qua, chú nghĩ đó là những gợi mở và định hướng cho các cháu trong suốt quá trình rèn luyện phấn đấu của mình. Và tiếp theo, các cháu phải cần phấn đấu rèn luyện nhiều hơn nữa. Các cháu là những cánh chim được tô luyện sau Khoá hè của chùa Phật Quang sẽ về địa phương mình nhân rộng ra, để các bạn cũng có những suy nghĩ, định hướng như mình. Các cháu làm sao cho ý tưởng của chùa Phật Quang được phát triển rộng rãi hơn nữa. Đó là mong muốn của chú”.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Tại buổi Lễ, HT Thích Giải Thiện – Phó BTS Phật giáo tỉnh BRVT – Trưởng BTS PG huyện Tân Thành cũng đã tán dương những thành tựu trong lĩnh vực giáo dục thanh thiếu niên mà TT Thích Chân Quang đã làm rất tốt trong hiện tại và nhiều năm qua, dù có những năm chùa gặp nhiều khó khăn nhưng Thượng tọa vẫn duy trì Khóa hè với mong muốn mở ra cho các em một hướng đi đúng đắn, dẫn đến một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Nhân trong buổi Lễ có sự tham dự của các vị đại diện Ban tôn giáo Chính phủ cũng như các vị đại diện các cấp Chính quyền của tỉnh BRVT và huyện Tân Thành, Hòa Thượng kiến nghị rằng “Hiện nay chùa Phật Quang đã là một cơ sở đạt được kết quả giáo dục thanh thiếu niên rất thành tựu, được công nhận về mặt pháp nhân pháp lý rõ ràng, nhưng còn thiếu hai điều, chúng tôi mong các vị Lãnh đạo các cấp chính quyền nên lưu tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Thượng tọa làm được cung đường giao thông từ mặt lộ trên đi xuống dưới chùa cho dễ và xây dựng được một ngôi chùa uy nghiêm, bề thế hơn.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Thiết nghĩ, đây là cơ sở tôn giáo, một khi được thành tựu thì rất là lợi lạc, chẳng những cho riêng chùa Phật Quang mà còn có lợi cho tất cả mọi người trong toàn đất VN của chúng ta khi họ muốn tìm hiểu về Phật pháp. Chúng ta cũng biết, tại chùa Phật Quang mỗi kỳ Lễ lớn có hàng vạn người về tham dự, vài năm gần đây con số này vượt lên đến trên hai vạn lượt người tham dự mà vẫn đảm bảo an ninh trật tự từ đầu đến cuối. Điều đó cho thấy Thượng tọa có tinh thần trách nhiệm cao, rất tinh tế, khéo léo, chu đáo khi tổ chức Lễ hội và là Người rất có duyên hóa độ chúng sinh.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Tiếp theo, ông Trần Tấn Hùng – Phó BTG Chính phủ phát biểu. Ông nêu lên nhận xét của mình khi lần đầu tiên được tham dự lễ Bế giảng Khoá học hè của các em học sinh tại Thiền Tôn Phật Quang. Qua báo cáo chung của Khoá, đặc biệt là nghe được ý kiến, cảm xúc của một em đại diện cho các học sinh, cũng như sự bày tỏ tin tưởng và vui mừng của các vị phụ huynh khi con em mình gặt hái được những điều hết sức tốt đẹp từ Khóa học này. Tôi thấy rằng tất cả những điều đó đã nói lên Khoá hè của chúng ta rất là thiết thực, rất là bổ ích và tôi tin tưởng điều này cũng góp một phần rất quan trọng cùng với địa phương trong việc chăm lo giáo dục các em thanh thiếu niên, không chỉ là vấn đề học vấn mà còn cả đạo đức, kỹ năng sống. Trên nền tảng đó chúng sẽ trở thành một người công dân tốt, một người con hiếu thảo trong gia đình, một người có ích cho xã hội và cho đất nước.

Chúng tôi mong rằng với tinh thần đó thì Lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện quan tâm để cho các Khoá học hè tại Thiền Tôn Phật Quang sẽ ngày càng được duy trì nề nếp, ngày càng có chất lượng tốt hơn nữa, nhằm đáp ứng tâm nguyện của Thượng tọa Viện chủ đã có nhiều tâm huyết trong những năm qua.

Quả thật, qua lời phát biều của Giáo hội và Chính quyền đã giúp chúng tôi hiểu thêm một điều rằng “Đạo Pháp – Dân tộc” là một; và hiểu thêm nào giờ Sư Phụ của mình luôn dạy “Tình yêu nước” là điều hoàn toàn chính xác.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Và trước khi các em rời chùa trở về với gia đình, Thượng tọa Trụ trì đã hướng về các em nói lên ước mơ của mình “Mơ ước của Sư Phụ là các con đủ đạo đức không phải để cho bản thân mình, mà các con chạm tới ai sẽ lây lan người đó trở thành đạo đức hết (giống như một loại virut vậy). Tuy là việc rất khó làm nhưng các con phải làm cho bằng được, vì cả thế giới này luôn khát khao, luôn cần đạo đức.

Thế giới đụng chút là sân si, giận hờn, tham lam nên cần biết bao những trái tim yêu thương, tử tế, vị tha, độ lượng, đạo đức. Và nhiệm vụ đó đặt lên tất cả những người nào đã một lần có ý thức về đạo đức, đã có một lần biết quỳ trước Đức Phật.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Sau cùng, Thượng tọa nhắc nhở các em hãy sống xứng đáng với sự yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc của tất cả mọi người “Một khi Sư phụ nhận các con về với mái chùa, một lần đã đưa các con dự Khoá học hè này là suốt cuộc đời Sư phụ lo lắng, không biết các con có sống được đúng với lý tưởng mà mình đã nhận được hay không, tức là mãi mãi diệt trừ bản ngã, phụng sự mọi người và yêu thương tổ quốc, yêu thương trái đất này tha thiết hay không”.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Đan xen trong buổi lễ Bế giảng là các tiết mục văn nghệ do ca sĩ: Dzoãn Minh và Thu Trang biểu diễn.

Tại buổi lễ, BTC đã trao 40 suất quà cho các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc việc học tập cũng như rèn luyện của mình. Ngoài ra, còn nhiều phần quà khác thay cho lời tri ân đến các Giáo thọ, các em huynh trưởng.

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Sau cùng, BTC gửi lời tri ân đến tất cả những ai đã góp vào sự thành công của khóa học này./.

Tuệ Đăng

Những hình ảnh cuối cùng trong lễ bế giảng của Khóa hè đọa đức 2015:

BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015BRVT: Khóa hè TT. Phật Quang: Lễ bế giảng Khóa hè đạo đức 2015

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất