Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang ChủTin tức Phật QuangCác hoạt động Phật sự khácCác cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh chúc mừng Đại...

Các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022

-

Nhân dịp Đại lễ Phật Đản PL. 2566 – DL. 2022, các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tới thăm, chúc mừng Sư Phụ Trụ trì và Tăng Ni, Phật tử tại chùa Thiền Tôn Phật Quang, Núi Dinh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thật vinh dự khi được tiếp đón các phái đoàn bao gồm:

  1. UBND tỉnh BRVT do ông Lê Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh BRVT làm trưởng đoàn;
  2. Ban Tôn Giáo tỉnh BRVT do ông Lê Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh BRVT làm trưởng đoàn;
  3. Công An tỉnh BRVT do bà Trần Thị Kim Phụng – Phó giám đốc Công an tỉnh BRVT làm trưởng đoàn;
  4. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BRVT do Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn – Phó Chính Ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh BRVT làm trưởng đoàn;
  5. Ban tuyên giáo Thành Ủy TP. Bà Rịa do ông Nguyễn Tiến Phương – Trưởng ban tuyên giáo Thành Ủy TP. Bà Rịa làm trưởng đoàn;
  6. Thị Ủy thị xã Phú Mỹ do ông Lê Hoàng Hải – Bí thư Thị Ủy thị xã Phú Mỹ làm trưởng đoàn;
  7. UBND thị xã Phú Mỹ do ông Nguyễn Văn Thắm – Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ làm trưởng đoàn;
  8. Công an thị xã Phú Mỹ do ông Lê Anh Đại – Phó trưởng Công an thị xã Phú Mỹ làm trưởng đoàn;
  9. Phường Kim Dinh do ông Nguyễn Hữu Tấn, Bí Thư Đảng Ủy – Chủ Tịch HĐND phường Kim Dinh làm trưởng đoàn;
  10. Xã Tân Hải do ông Trần Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy xã Tân Hải làm trưởng đoàn;
  11. Ban Dân Vận Thành Ủy TP. Thủ Đức do ông Lý Hoàng Nam – Phó trưởng Ban Dân Vận TP. Thủ Đức làm trưởng đoàn;
  12. Phòng PA02 Công an TP. HCM do ông Trần Ngọc Hậu – Phó trưởng phòng PA02 Công an TP. HCM làm trưởng đoàn;

Cùng với các thành viên trong đoàn.

Đại diện các phái đoàn đã bày tỏ sự cảm kích và cũng ghi nhận, đánh giá cao trước những hoạt động thiết thực tốt đời – đẹp đạo mà Thiền Tôn Phật Quang đóng góp cho xã hội. Đặc biệt là việc thực hiện tốt chỉ thị của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, và tích cực tham gia, tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội trong suốt thời gian qua. Điều đó nói lên sự hòa nhập và tích cực giữa Phật giáo với cộng đồng, trên tinh thần gắn bó giữa đạo với đời một cách mật thiết và đó cũng là sự nối tiếp truyền thống “hộ Quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Đáp lại tấm lòng ấy, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chân Quang – Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tới các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho chùa, giúp Phật tử tăng trưởng đạo tâm, từ đó cống hiến, phụng sự xã hội. Hi vọng rằng, trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ hơn nữa để những công tác phụng sự Phật Pháp ngày càng được lan rộng khắp mọi nơi.

Những tình cảm cao đẹp giữa đời và đạo luôn song hành với nhau là minh chứng cho một đạo Phật uyển chuyển lan tỏa vào cuộc đời, và đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổ truyền thông

Ấn phẩm mớispot_img

Thông báo

Thông báo lịch giảng – khóa thiền tháng 4 năm 2024...

0
Lịch khóa thiền và thuyết giảng tháng 4 năm 2024 (update 19/4/2024): 1. Thứ 6 ngày 5/4/2024 (27/2 AL): 19h00 thuyết giảng tại chùa Pháp...

Tin mới nhất